Bên trong khách sạn bầu Thuỵ chi nghìn tỷ thâu tóm

Bên trong khách sạn bầu Thuỵ chi nghìn tỷ thâu tóm

Nguyễn Thị Hà
Chủ nhật, 29/04/2018 | 10:25
0
Sau hai năm về tay bầu Thuỵ, khu đất vàng hiếm hoi ngay trung tâm Thủ đô rộng 3,5ha đã "thay da đổi thịt" đáng kể khi hàng loạt thương hiệu liên quan đến Thaigroup xuất hiện. Bên cạnh đó, tình hình kinh doanh có phần khởi sắc nhưng chưa thể bù đắp khoản lỗ luỹ kế giai đoạn trước.
Khách sạn Kim Liên tọa lạc trên khu đất vàng hiếm hoi trung tâm Thủ đô, nằm tại mặt đường Đào Duy Anh, ngay ngã tư Giải Phóng - Xã Đàn. Khu đất rộng 3,5 ha với thời hạn thuê 50 năm kể từ năm 1993.

Khách sạn Kim Liên tọa lạc trên khu đất vàng hiếm hoi trung tâm Thủ đô, nằm tại mặt đường Đào Duy Anh, ngay ngã tư Giải Phóng - Xã Đàn. Khu đất rộng 3,5 ha với thời hạn thuê 50 năm kể từ năm 1993.

Cuối năm 2015, tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã thoái toàn bộ 52,4% vốn cổ phần tại CTCP Du lịch Kim Liên, đơn vị sở hữu khách sạn Kim Liên, thu hút sự chú ý của hàng loạt đại gia bất động sản trong nước như tập đoàn Trường Thịnh, Bảo hiểm Bưu điện, Văn Phú Invest, Phú Mỹ, cơ điện lạnh REE hay Thaigroup...

Cuối năm 2015, tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã thoái toàn bộ 52,4% vốn cổ phần tại CTCP Du lịch Kim Liên, đơn vị sở hữu khách sạn Kim Liên, thu hút sự chú ý của hàng loạt đại gia bất động sản trong nước như tập đoàn Trường Thịnh, Bảo hiểm Bưu điện, Văn Phú Invest, Phú Mỹ, cơ điện lạnh REE hay Thaigroup...

Với mức giá lên tới 274.200 đồng/cổ phiếu, cao gấp gần 10 lần giá khởi điểm, Thaigroup của ông bầu Nguyễn Đức Thụy đã trở thành ông chủ mới của khách sạn Kim Liên với tổng số tiền chi ra hơn 1.000 tỷ đồng. Bầu Thụy cũng trở thành Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Du lịch Kim Liên từ đó.

Với mức giá lên tới 274.200 đồng/cổ phiếu, cao gấp gần 10 lần giá khởi điểm, Thaigroup của ông bầu Nguyễn Đức Thụy đã trở thành ông chủ mới của khách sạn Kim Liên với tổng số tiền chi ra hơn 1.000 tỷ đồng. Bầu Thụy cũng trở thành Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Du lịch Kim Liên từ đó.

Ghi nhận thực tế vào tháng 4/2018, các thương hiệu trong hệ sinh thái doanh nghiệp của bầu Thuỵ đã xuất hiện tại khu đất vàng như khu nhà trụ sở Thaigroup, Xi măng Xuân Thành hay công ty Bảo hiểm Xuân Thành...

Ghi nhận thực tế vào tháng 4/2018, các thương hiệu trong hệ sinh thái doanh nghiệp của bầu Thuỵ đã xuất hiện tại khu đất vàng như khu nhà trụ sở Thaigroup, Xi măng Xuân Thành hay công ty Bảo hiểm Xuân Thành...

Khách sạn hiện có 9 toà nhà, 437 phòng và 5 nhà hàng.Tổng cộng lợi nhuận ròng mà khách sạn Kim Liên thu được giai đoạn 2016 - 2017 vào khoảng 16,4 tỷ đồng, chủ yếu đến từ dịch vụ ăn uống, nhà hàng.

Khách sạn hiện có 9 toà nhà, 437 phòng và 5 nhà hàng.Tổng cộng lợi nhuận ròng mà khách sạn Kim Liên thu được giai đoạn 2016 - 2017 vào khoảng 16,4 tỷ đồng, chủ yếu đến từ dịch vụ ăn uống, nhà hàng.

Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn phải gánh khoản lỗ luỹ kế hơn 17,3 tỷ đồng do tình hình kinh doanh thua lỗ giai đoạn trước. Lượng khách đến sử dụng dịch vụ tại đây thường là khách theo đoàn, tổ chức sự kiện, đám cưới.

Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn phải gánh khoản lỗ luỹ kế hơn 17,3 tỷ đồng do tình hình kinh doanh thua lỗ giai đoạn trước. Lượng khách đến sử dụng dịch vụ tại đây thường là khách theo đoàn, tổ chức sự kiện, đám cưới.

Do xây dựng từ lâu nên một vài toà nhà trong khuôn viên khách sạn Kim Liên khá cũ kỹ.

Do xây dựng từ lâu nên một vài toà nhà trong khuôn viên khách sạn Kim Liên khá cũ kỹ.

Mới đây nhất, ngày 27/4, cổ đông lớn thứ 2 là ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí toàn cầu (GPBank) đã bán toàn bộ 1,87 triệu cổ phần, tương đương 26,9% vốn nắm giữ tại khách sạn Kim Liên. Có 3 nhà đầu tư, trong đó có 1 nhà đầu tư tổ chức đã mua thành công lô cổ phiếu trên với mức giá bằng giá khởi điểm 305.053 đồng/CP (gấp 10 lần giá khởi điểm mà SCIC đưa ra năm 2015). Tổng số tiền GPBank thu về lần này là gần 570 tỷ đồng.

Mới đây nhất, ngày 27/4, cổ đông lớn thứ 2 là ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí toàn cầu (GPBank) đã bán toàn bộ 1,87 triệu cổ phần, tương đương 26,9% vốn nắm giữ tại khách sạn Kim Liên. Có 3 nhà đầu tư, trong đó có 1 nhà đầu tư tổ chức đã mua thành công lô cổ phiếu trên với mức giá bằng giá khởi điểm 305.053 đồng/CP (gấp 10 lần giá khởi điểm mà SCIC đưa ra năm 2015). Tổng số tiền GPBank thu về lần này là gần 570 tỷ đồng.

Nhiều khả năng các nhà đầu tư bỏ tiền mua thêm cổ phiếu của khách sạn Kim Liên là người có liên quan đến Thaigroup nhằm tăng tỷ lệ kiểm soát của bầu Thuỵ tại khu đất vàng rộng 3,5ha này. (Ảnh: Zing.vn).

Nhiều khả năng các nhà đầu tư bỏ tiền mua thêm cổ phiếu của khách sạn Kim Liên là người có liên quan đến Thaigroup nhằm tăng tỷ lệ kiểm soát của bầu Thuỵ tại khu đất vàng rộng 3,5ha này. (Ảnh: Zing.vn).

Thương vụ bán vốn tại CTCP Khách sạn Kim Liên hôm 27/4 mới đây đã đem về cho ngân hàng Dầu khí Toàn cầu (GPBank) khoản tiền 570 tỷ đồng nhờ mức giá "trên trời" 305.053 đồng/CP - cao gấp 30 lần mệnh giá. Trước đó, cuối năm 2015, khu đất vàng này cũng đã giúp SCIC thu được hơn 1.000 tỷ đồng sau khi bán vốn cho tập đoàn Thaigroup của bầu Thuỵ.

Tuy chi cả nghìn tỷ đồng để thâu tóm Khách sạn Kim Liên nhưng hai năm qua, những gì bầu Thuỵ làm được tại đây mới chỉ dừng ở mức tăng thêm độ phủ của thương hiệu Thaigroup. Còn khu đất rộng 3,5ha với vị trí đắc địa lại chưa có sự thay đổi xứng tầm với khoản đầu tư đã bỏ ra.

Đấu giá cổ phần khách sạn Kim Liên giá “trên trời”, nhà đầu tư thờ ơ

Thứ 6, 27/04/2018 | 18:48
Kinh doanh èo uột nhưng rao bán cổ phần cao gấp 30 lần mệnh giá, phiên đấu giá cổ phần khách sạn Kim Liên do GPBank nắm giữ chỉ thu hút được 3 nhà đầu tư tham gia.

Ván bài nghìn tỷ của bầu Thuỵ tại "đất vàng" khách sạn Kim Liên

Thứ 3, 24/04/2018 | 08:08
Sau khi chi hơn 1.000 tỷ đồng để mua hàng triệu cổ phần tại CTCP Du lịch Kim Liên - đơn vị sở hữu khu "đất vàng" rộng 3,5ha ngay trung tâm Thủ đô Hà Nội, bầu Thuỵ nhiều khả năng sẽ tiếp tục xuống tay trong lần bán vốn của GPBank tới đây.

Vì sao GPBank tự tin "hét giá trên trời" bán cổ phần khách sạn Kim Liên?

Thứ 2, 02/04/2018 | 16:03
GPBank quyết định bán 1,8 triệu cổ phần khách sạn Kim Liên, tương đương 26,89% vốn điều lệ với giá bán gấp khoảng 30 lần mệnh giá. Cơ hội thành công có cao hay không?
Cùng tác giả

Nhìn lại đà tăng 14 lần của cổ phiếu VND

Thứ 4, 26/10/2022 | 09:20
VND là mã đại chúng có mức tăng mạnh nhất trong 2 năm vừa qua, xen giữa là các đợt tăng vốn liên tục, với biên độ cũng nằm trong Top đầu.

Động thái tái cơ cấu của Him Lam ở Postef

Thứ 3, 26/04/2022 | 08:25
Theo đuổi suốt 11 năm và bỏ ra gần 1.000 tỷ đồng, Him Lam Group có nhiều động lực để phát triển tổ hợp 61 Trần Phú, đồng thời duy trì, tăng tỉ lệ sở hữu tại Postef.

"Thế kẹt" của Thành Công Group ở Eximbank

Thứ 6, 18/02/2022 | 11:11
Động thái chấp thuận bà Lương Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch Eximbank của nhóm Thành Công - Âu Lạc ít nhiều mang tới những kỳ vọng về tầm nhìn chung giữa các nhóm cổ đông.

Làm dâu ngày Tết

Thứ 4, 02/02/2022 | 13:25
Tôi từng líu ríu tay chân, sợ bình hoa đặt sai chỗ, sợ món ăn không hợp khẩu vị nhà chồng... Rồi tôi nhận ra, mâm cỗ nào cũng sẽ ngon, nếu Tết có hương vị đoàn viên.

Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội: Ranh giới giữa tốt và vĩ đại

Thứ 2, 04/10/2021 | 10:19
Nếu chọn thu lợi 1.000 tỷ đồng từ 25 triệu kit test nhanh Covid-19 hay đánh đổi chữ Tín của một tập đoàn sở hữu khối tài sản 420.000 tỷ đồng, bạn sẽ chọn cách nào?
Cùng chuyên mục

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.