Bệnh nhân 40 tuổi hiến tim, gan, thận cho y học sau khi chết não

Bệnh nhân 40 tuổi hiến tim, gan, thận cho y học sau khi chết não

Nguyễn Thị Huệ
Thứ 3, 26/12/2017 | 11:40
0
Bị chết não sau tai nạn giao thông, gia đình nam bệnh nhân 40 tuổi đã đồng ý hiến đa tạng của bệnh nhân cho y học để cứu sống nhiều người khác.

Thông tin từ phía bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) cho biết, mới đây, gia đình một nam bệnh nhân 40 tuổi bị chết não sau chấn thương sọ não vì tai nạn giao thông và đang điều trị tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (gọi tắt là bệnh viện 108) đã đồng ý hiến 3 bộ phận của cơ thể bệnh nhân là tim, gan, thận cho y học.

Trao đổi với PV, PGS.TS Nguyễn Hữu Ước - Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch và lồng ngực, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, sau khi nhận được thông tin bệnh nhân hiến đa tạng từ bệnh viện 108, qua trao đổi giữa lãnh đạo hai bệnh viện, các bác sĩ đã quyết định thực hiện lấy đa tạng tại bệnh viện 108 theo đúng quy trình lấy gan, thận, tim, phổi để ghép tạng.

Xã hội - Bệnh nhân 40 tuổi hiến tim, gan, thận cho y học sau khi chết não

Các bác sĩ bệnh viện Việt Đức tiến hành ghép tạng cho bệnh nhân (ảnh do bệnh viện cung cấp)

Do gan người hiến bị xơ nặng nên không có chỉ định ghép gan, vì vậy, bệnh viện Việt Đức và bệnh viện 108 đã phối hợp thực hiện ca ghép đa tạng của nam bệnh nhân trên cho 3 bệnh nhân khác.

Sau khi lấy tạng, trái tim và một quả thận đã nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để ghép tim, thận cho hai bệnh nhân. Quả thận còn lại được kíp bác sĩ bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ghép cho bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ca ghép đa tạng đã thành công.

Được biết, đây cũng là lần đầu tiên bệnh viện 108 thực hiện thành công lấy đa tạng với sự hỗ trợ của các bác sĩ bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. 

Tính đến thời điểm này, bệnh nhân ghép tim đã ổn định sức khỏe, tự ngồi dậy, ăn uống được và tiếp tục được theo dõi điều trị tích cực tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Số lượng bệnh nhân đột quỵ gia tăng đáng kể vào mùa lạnh

Thứ 2, 25/12/2017 | 18:26
Mùa lạnh là thời điểm bệnh nhân đột qụy gia tăng đáng kể. Hiện tại, trung bình mỗi ngày khoa Cấp cứu, bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 10 - 20 bệnh nhân đột quỵ, tăng khoảng 5-10%.

Bệnh khô mắt có thể khiến con người bị trầm cảm

Chủ nhật, 24/12/2017 | 13:39
Chuyên gia về mắt chỉ ra rằng, bệnh khô mắt gây ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt hằng ngày của người bệnh, khiến sức khỏe suy giảm và hay trầm cảm.
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.