Bệnh nhân tâm thần cũng

Bệnh nhân tâm thần cũng "chém"

Thứ 4, 23/05/2018 | 14:24
0
Năm ngoái có vụ thuốc ung thư giả, đối tượng vi phạm bị xử hình sự. Vậy mà nhiều kẻ vẫn không biết sợ.

Đen: Chưa nguội vụ bệnh nhân ung thư bị "xơi" Vinaca bằng than tre, giờ lại đến bệnh nhân tâm thần "được" cấp phát thuốc quá đát…

Đá: Người bệnh đã trăm ngàn sự khốn khổ. Ngày đêm đánh đu với tử thần. Vậy mà…

Đen: Đến bệnh viện chỉ biết phó thác sinh mệnh cho y bác sĩ. Đã tâm thần rồi mà còn bị xử ác.

Đá: Chuyện xảy ra ở đâu ông?

Đen: Tại bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (ở Đồng Nai).

Bệnh nhân tâm thần cũng 'chém'

Số thuốc đã hết hạn sử dụng vẫn được cấp cho bệnh nhân điều trị bệnh. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN).

 

Đá: Không thể ngụy biện bằng bất cứ lý do gì. Lòng tham, thiếu hiểu biết hay nhầm lẫn.

Đen: Theo tôi, đó là sự khiếm khuyết về nhân cách. Máu tham đã biến con người thành nhẫn tâm, độc ác.

Đá: Liệu còn bao nhiêu trường hợp tương tự? Và sự việc này xảy ra bao lâu rồi?

Đen: Bệnh nhân tâm thần "dính" thuốc quá đát mới 13 tuổi, mắc chứng động kinh.

Đá: Việc này vi phạm quy chế khoa Dược và công tác dược lâm sàng. Không thể đình chỉ nhân viên cấp phát thuốc là xong.

Đen: Bộ Y tế cũng yêu cầu sở Y tế Đồng Nai lập đoàn thanh tra, cùng với Thanh tra Bộ vào làm việc với bệnh viện.

Đá: Nhưng có bao nhiêu thuốc quá đát như vậy trong bệnh viện?

Đen: Ngay khi nhận thông tin, bệnh viện đã thành lập đoàn kiểm tra đột xuất quầy thuốc bảo hiểm của bệnh viện.

Đá: Kết quả sao?

Đen: Phát hiện 800 viên thuốc Encorate hết hạn sử dụng đang trong tủ thuốc để bán cho bệnh nhân. Trong kho (kho chẵn của bệnh viện), một thùng thuốc với số lượng 3.000 viên đã bán hết.

Đá: Nguy hiểm quá, những bệnh nhân dùng thuốc rồi thì sao?

Đen: Cục Quản lý Khám chữa bệnh có văn bản yêu cầu niêm phong lô thuốc, thay đổi thuốc và xin lỗi người bệnh, theo dõi cho người bệnh trong thời gian tiếp sau.

Đá: Năm ngoái cũng có vụ thuốc ung thư giả, đối tượng vi phạm bị xử hình sự. Vậy mà nhiều kẻ vẫn không biết sợ.

Đen: Táng tận lương tâm. Nếu biết sợ họ đã không làm vậy.

Đá: Ngoài xử lý nghiêm nhân viên, cần làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm để xảy ra vụ việc, tránh lặp lại.

Đ .Đ

 

Đề nghị xử lý nghiêm vụ thuốc ung thư giả Vinaca, thuốc tẩy giun giả Fugacar

Thứ 2, 21/05/2018 | 15:30
Trong số 3.463 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, nhiều cử tri đề nghị xử lý nghiêm vi phạm vụ công ty TNHH Vinaca có sản phẩm điều trị bệnh ung thư giả VinacaCo3.2; tình trạng thuốc Zinnat 500 mg giả, thuốc tẩy giun giả Fugacar…

Triệu tập một số đối tượng sau khi ‘trùm’ sản xuất thuốc ung thư giả bị bắt

Thứ 5, 03/05/2018 | 18:36
Sau khi Nguyễn Xuân Thu – Giám đốc công ty TNHH Vinaca bị Công an TP.Hải Phòng bắt giữ, khởi tố, cơ quan công an đang tiếp tục triệu tập một số đối tượng có liên quan để điều tra, làm rõ hành vi sản xuất thuốc điều trị ung thư giả.
Cùng tác giả

Nhận về mình sự hi sinh

Thứ 4, 20/06/2018 | 15:43
Tôi muốn nói lời biết ơn các chiến sĩ CSCĐ, chính các anh đã mang lại niềm tin, tình đồng loại, trách nhiệm với xã hội, với bà con mình; Xứng đáng với 6 lời dạy của Bác Hồ kính yêu với lực lượng công an nhân dân.

Bỏ tiền tỷ rước bong bóng cá, chữa bệnh nhà giàu?

Thứ 5, 19/10/2017 | 10:14
Bong bóng một số loài cá đang được rao bán trên thị trường, rẻ cũng vài triệu 1kg, có loại đến bạc tỷ. Có gì đặc biệt trong đó mà giá khủng đến vậy?

Mưa lũ sẽ qua, rừng sẽ bình yên trở lại

Chủ nhật, 15/10/2017 | 15:25
Tôi có niềm tin, các chàng trai của chúng ta sẵn sàng lao vào hiểm nguy, gian khó, thậm chí hy sinh bản thân để cứu dân trong cơn nguy khốn. Trong đầu họ chẳng suy tính thiệt hơn, cũng chẳng cần ai phải tôn vinh.

Tại anh tại ả

Thứ 3, 10/10/2017 | 09:06
Phiên tòa xét xử sơ thẩm Châu Thị Thu Nga và đồng phạm được dư luận đặc biệt quan tâm. Bởi lẽ, bà Nga nguyên là Đại biểu Quốc hội, tiếng là đại gia trong lĩnh vực bất động sản...