Bệnh nhân tố bị phòng khám có bác sĩ Trung Quốc

Bệnh nhân tố bị phòng khám có bác sĩ Trung Quốc "chặt chém" chi phí điều trị

Nguyễn Thị Lành
Thứ 6, 10/08/2018 | 06:30
0
Mặc dù được phòng khám tư vấn phẫu thuật cắt bao quy đầu chỉ hết 2,8 triệu đồng nhưng trong quá trình thực hiện, chi phí bỗng dưng đội lên gần 16 triệu đồng.

Theo lời kể của anh L.V.H. (SN 1999, quê tỉnh Long An), ngày 8/8, anh đến phòng khám Thăng Long tại địa chỉ 575 trên đường Sư Vạn Hạnh (phường 13, quận 10, TP.HCM) để thăm khám và được chỉ định cắt bao quy đầu.

Sau khi tư vấn, anh H. được xét nghiệm đầy đủ trước khi tiến hành phẫu thuật với giá thỏa thuận là 2,8 triệu đồng. Trong quá trình thực hiện phẫu thuật, bệnh nhân bất ngờ được phiên dịch của bác sĩ người Trung Quốc cho biết, trong phần thân dương vật có một khối u mềm và cần phải được phẫu thuật lấy khối u.

Chi phí thực hiện các ca phẫu thuật này lên đến 15.950.000 đồng bao gồm: Phí tiểu phẩu cắt bao quy đầu 1 triệu đồng, phí gây tê 1 triệu đồng, công tiểu phẫu 800.000 đồng, điều trị u mềm lấy bằng nạo thương tổn 12.800000 đồng, phí truyền dịch 160.000 đồng, thuốc hết 910.000 đồng…

Lúc này, nam bệnh nhân cho biết, anh chỉ có khoảng 3 triệu đồng để trả chi phí như ban đầu phòng khám tư vấn. Tuy nhiên, phòng khám yêu cầu bệnh nhân H. phải gọi điện cho gia đình đem tiền đến đóng.

Khi người nhà bệnh nhân không đồng ý, đại diện phòng khám liên tục gọi điện cho gia đình bệnh nhân. Cuối cùng, gia đình anh H. phải thỏa thuận đóng 8 triệu đồng, đơn vị này mới cho anh rời khỏi phòng khám.

Tin nhanh - Bệnh nhân tố bị phòng khám có bác sĩ Trung Quốc 'chặt chém' chi phí điều trị

Phòng khám Đa khoa Thăng Long.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 9/8, đại diện phòng khám Đa khoa Thăng Long xác nhận, có vụ việc bệnh nhân H. đến cắt bao quy đầu, phẫu thuật khối u tại phòng khám.

Lý giải việc "đội" chi phí điều trị, người này cho biết, do phía phòng khám chỉ tiến hành xét nghiệm máu, nước tiểu cho bệnh nhân trước khi tiến hành cắt bao quy đầu nên không thể phát hiện được người này có khối u.

Cũng theo vị này, giá thỏa thuận cho thủ thuật cắt bao quy đầu lúc đầu là 2,8 triệu đồng, cho đến khi kết thúc ca mổ, con số này lên đến gần 16 triệu đồng. Sau đó, người nhà bệnh nhân mang thêm 5 triệu đồng nữa đến đóng (tổng số tiền đóng cho phòng khám Thăng Long của bệnh nhân H. chỉ là 8 triệu đồng), phòng khám vẫn đồng ý cho bệnh nhân về "vì lương tâm y đức của bác sĩ".

Trong một diễn biến liên quan, trước đó, phòng khám Đa khoa Thăng Long vừa bị Thanh tra sở Y tế TP.HCM xử phạt 31 triệu đồng vì quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Bạc Liêu: Phẫu thuật nối thành công cánh tay bị đứt gần lìa

Chủ nhật, 05/08/2018 | 16:27
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu vừa phẫu thuật, nối thành công cánh tay phải bị đứt lìa cho một người đàn ông 31 tuổi quê Cà Mau.

Phòng khám có bác sĩ Trung Quốc: Hù dọa bệnh nhân, mập mờ giá cả

Thứ 4, 31/05/2017 | 17:00
Phòng khám đa khoa Mayo với lời quảng cáo “giá bình dân, trị vài ngày khỏi trăm phần trăm”. Thế nhưng, bệnh nhân tìm đến điều trị đã bị bác sĩ người Trung Quốc "móc túi" với giá cắt cổ.

Bé trai chết vì cắt bao quy đầu

Thứ 5, 03/10/2013 | 13:09
Grace Adeleye, 67 tuổi, đến từ Châu Phi đã thực hiện cuộc tiểu phẫu cắt bao quy đầu và dẫn đến cái chết cho bệnh nhân.
Cùng tác giả

Xuyên đêm cấp cứu 3 bệnh nhi nghi ngộ độc do ăn giò lụa bán dạo

Thứ 3, 16/05/2023 | 14:44
Ba bệnh nhi trong một gia đình sau khi ăn giò lụa bán dạo bị yếu cơ, sụp mi, thở máy nghi do ngộ độc.

Tp.HCM cần một trung tâm tài chính thương mại để vực dậy nền kinh tế

Thứ 2, 17/04/2023 | 14:00
Hàng loạt doanh nghiệp tại Tp.HCM gặp khó khăn về nguồn vốn, do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế Thành phố này tăng trưởng chậm, cần có giải pháp để vực dậy.

Tp.HCM: Sập cửa hàng tiện lợi, nhiều người mắc kẹt, một nữ sinh tử vong

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:38
Nguyên nhân ban đầu khiến cửa hàng tiện lợi bị sập được cho là để hàng hóa quá tải. Đến chiều tối 18/1, cơ quan chức năng xác định một nữ sinh đã tử vong.

Đường hoa xuân giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:35
Đường hoa xuân tại bệnh viện Chợ Rẫy chính thức khai mạc đã giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký qua đời

Thứ 4, 28/09/2022 | 13:38
Nhà văn, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - thầy giáo viết bằng chân đầu tiên tại Việt Nam đã qua đời rạng sáng ngày 28/9 tại Tp.HCM, hưởng thọ 76 tuổi.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.