Bệnh nhân tử vong khi gây mê mổ ruột thừa

Bệnh nhân tử vong khi gây mê mổ ruột thừa

Thứ 6, 10/11/2017 | 06:01
0
Sau khi gây mê để phẫu thuật tại Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), bệnh nhân Nguyễn Văn Sơn (SN 1974, trú xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) tử vong sau hơn 2 giờ cấp cứu.

Tối 9/11, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Lê Khắc Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên xác nhận thông tin trên.

Thông tin ban đầu, bệnh nhân Sơn đăng ký khám bệnh tại bệnh viện vào sáng 9/11, sau đó được chuyển vào khoa Ngoại của bệnh viện.

Tại đây, qua thăm khám, làm các xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định sử dụng phương pháp mổ nội soi để phẫu thuật cắt ruột thừa cho bệnh nhân Sơn.

Xã hội - Bệnh nhân tử vong khi gây mê mổ ruột thừa

Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên, nơi xảy ra vụ việc.

Tiếp đó, bệnh nhân được chuyển vào phòng mổ của khoa Gây mê. Khi bệnh nhân được gây mê an toàn, các bác sĩ bắt đầu tiến hành phẫu thuật thì thấy huyết áp của ông Sơn tụt nhanh, khiến tim ngừng đập.

“Chẩn đoán bệnh nhân bị sốc phản vệ, lãnh đạo bệnh viện tập trung chỉ đạo các bác sĩ tích cực hồi sức cấp cứu và điều trị theo phác đồ. Tuy nhiên, do bị sốc phản vệ quá nặng, sau hơn 2 giờ cấp cứu, bệnh nhân đã tử vong vào 14h10’ cùng ngày”, ông Tùng nói.

Theo ông Tùng, bệnh viện đang làm các quy trình để báo cáo sở Y tế Hải Phòng, đồng thời phối hợp với lực lượng công an làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lã Tiến

Hải Phòng: Bổ nhiệm Phó giám đốc sở GD&ĐT

Thứ 4, 08/11/2017 | 17:18
UBND TP.Hải Phòng vừa công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc tiếp nhận, bổ nhiệm Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng.

Biên phòng Hải Phòng cứu 3 thuyền viên gặp nạn trên biển

Thứ 2, 06/11/2017 | 10:54
Ngày 6/11, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng cho biết, lực lượng biên phòng đơn vị vừa cứu nạn 3 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Hải Phòng.
Cùng tác giả

Nam Định: Sáu nông dân bỏ hàng chục tỷ đồng gom đất nông nghiệp

Thứ 4, 07/02/2018 | 15:42
Người dân ở xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) đang bàn tán xôn xao chuyện một số ‘nông dân’ trên địa bàn bỏ ra 20,2 tỷ đồng mua lại hơn 10ha đất nông nghiệp.

Xe trên 12 chỗ lại được lưu thông bình thường ra đảo Cát Bà

Thứ 5, 01/02/2018 | 10:00
Từ hôm nay (31/1), TP.Hải Phòng lại cho phép xe ô tô từ 12 chỗ ngồi trở lên lưu thông ra đảo Cát Bà sau 6 ngày thực hiện cấm.

Hải Phòng: Người dân vẫn đốt pháo sáng ăn mừng trước nỗ lực của U23 Việt Nam

Chủ nhật, 28/01/2018 | 09:35
Tối 27/1, hàng nghìn người dân Hải Phòng vẫn đổ ra đường chúc mừng những nỗ lực của các tuyển thủ U23 Việt Nam sau thất bại trước U23 Uzbekistan trong trận chung kết.

Hải Phòng: Cấm lưu thông trên một số tuyến đường khi diễn ra trận chung kết

Thứ 7, 27/01/2018 | 12:00
Một số tuyến đường tại Hải Phòng sẽ bị cấm lưu thông, dừng đỗ trong thời gian diễn ra trận chung kết giải U23 Châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan.

Hải Phòng: Công bố Quyết định cách chức Chủ tịch huyện An Lão

Thứ 3, 23/01/2018 | 11:30
UBND TP.Hải Phòng vừa công bố Quyết định về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch UBND huyện An Lão.