Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long đạt tiêu chí bệnh viện hạng I

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long đạt tiêu chí bệnh viện hạng I

Thứ 5, 17/11/2022 | 18:28
0
Ngày 17/11, UBND tỉnh Vĩnh Long công bố Quyết định xếp hạng I cho Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long.

Buổi công bố quyết định diễn ra trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022).

Ông Văn Công Minh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, đề án phát triển Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long trở thành bệnh viện hạng I năm 2022 và bệnh viện tuyến cuối vào năm 2024 được UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt ngày 23/6/2022.

Để đạt được bệnh viện hạng I, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cần đạt 90 điểm trở lên, căn cứ vào 5 tiểu chuẩn đánh giá của Bộ Y tế, gồm: Vị trí, chức năng và nhiệm vụ; Quy mô và nội dung hoạt động; Cơ cấu lao động và trình độ cán bộ; Khả năng chuyên môn kỹ thuật, hiệu quả chất lượng công việc; Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị.

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long đã điều chỉnh tăng quy mô giường bệnh, từ 800 giường lên 900 giường bệnh. Bệnh viện được đầu tư xây dựng, cải tạo với gần 1.000 tỷ đồng. Trong đó, khối nhà 9 tầng, diện tích sàn trên 32.680m2 được khánh thành đưa vào sử dụng ngày 30/4/2017.

Sự kiện - Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long đạt tiêu chí bệnh viện hạng I

Công bố Quyết định xếp hạng I cho Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long.

Hiện, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long có 30 khoa phòng với 440/783 cán bộ có trình độ đại học và sau đại học. Trang thiết bị của bệnh viện ngày càng phát triển xứng đáng là bệnh viện tuyến cuối trong điều trị và nghiên cứu của tỉnh. Đồng thời là cơ sở thực hành cho sinh viên các trường đại học.

Để đạt được hạng I, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long đã khắc phục khó khăn, chuẩn bị nhiều năm với những tiêu chí cần phải đạt như: Trình độ cán bộ, nhân viên y tế; trang thiết bị y tế; thực hiện danh mục kỹ thuật; tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu, theo quy định của Bộ Y tế.

Bệnh viện đã áp dụng các kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh, thực hiện các kỹ thuật từ tuyến trên thông qua đề án bệnh viện vệ tinh với Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Nhi Đồng I; Đề án 1816 với Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ,...

Gần đây nhất là sự hỗ trợ từ các bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Nội Tiết Trung Ương, Bệnh viện K, Bệnh viện Phụ sản Trung ương,...

Kết quả, nhiều kỹ thuật trước kia bệnh viện không làm do chưa đủ điều kiện thì nay bệnh viện đã làm và tự làm rất tốt. Đặc biệt, Bệnh viện đã triển khai một số dịch vụ kỹ thuật đạt nhiều kết quả khả quan.

Về công tác nhân sự, bệnh viện tiếp nhận bác sĩ đào tạo theo địa chỉ sử dụng của tỉnh. Được sự hỗ trợ tích cực của trường Đại học Y Dược Cần Thơ, hỗ trợ các giảng viên kiêm nhiệm cán bộ quản lý các khoa của bệnh viện; việc bổ sung đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn cao trong giai đoạn này góp phần nâng cao năng lực quản lý, năng lực chuyên môn cho Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long. Đây là nguồn nhân lực quan trọng để hỗ trợ bệnh viện giữ vững hạng I và phát triển thành tuyến cuối vào cuối năm 2024.

Thanh Lâm

Tp.HCM và Vĩnh Long kết nối đầu tư du lịch, thương mại

Thứ 4, 16/11/2022 | 15:43
Ngày 16/11, tại tỉnh Vĩnh Long diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư về du lịch, thương mại giữa Tp.HCM và tỉnh Vĩnh Long năm 2022.

Công an Vĩnh Long triệt xóa hàng loạt điểm đánh bạc trong ngày

Thứ 3, 15/11/2022 | 22:04
Chỉ trong ngày đầu ra quân, Công an các địa phương ở tỉnh Vĩnh Long đã triệt xóa hàng loạt điểm đánh bạc, bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan.

Vĩnh Long: Thiếu nợ, nhân viên giao hàng hoang báo bị cướp

Thứ 7, 12/11/2022 | 19:00
Để có tiền trả nợ cá nhân, một nhân viên giao hàng ở Vĩnh Long đã hoang báo cướp, nhằm chiếm đoạt tiền của công ty để trả nợ.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.