Bị 141 bắt khi mang ma túy từ Nam Định lên Hà Nội để rủ bạn nằm viện

Bị 141 bắt khi mang ma túy từ Nam Định lên Hà Nội để rủ bạn nằm viện "chơi" cùng

Thứ 4, 15/07/2020 | 11:11
0
Đối tượng Nguyễn Văn Trưởng đang trên đường mang ma túy từ Nam Định lên Hà Nội với mục đích rủ bạn đang nằm viện chơi chung thì bị lực lượng công an 141 phát hiện và bắt giữ.

Ngày 15/7, công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Trưởng (SN 1989, trú tại xã Hải Giang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) để làm rõ về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Cụ thể, rạng sáng ngày 12/7, tổ công tác Y21/141, Công an TP. Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã tư Hàng Bài - Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm) thì phát hiện 2 người đàn ông đèo nhau trên xe máy Exciter, có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra, báo Pháp luật và Xã hội đưa tin.

An ninh - Hình sự - Bị 141 bắt khi mang ma túy từ Nam Định lên Hà Nội để rủ bạn nằm viện 'chơi' cùng

Đối tượng Nguyễn Văn Trưởng cùng tang vật bị bắt giữ

Khi vào chốt 141, đối tượng ngồi sau xe máy lén rút ra 2 gói giấy rồi thả xuống đường thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.

Tiến hành kiểm tra các gói giấy, công an phát hiện bên trong có chất bột màu trắng. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng phi tang đã phải thừa nhận đó là ma túy.

Trưởng khai nhận, số ma túy mua ở Nam Định, đang trên đường mang ra Hà Nội để... rủ một người bạn đang nằm bệnh viện sử dụng cùng thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Được biết, Trưởng là đối tượng đã có 3 tiền án, 1 tiền sự, theo báo An ninh Thủ đô

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý được quy định tại Điều 255 (Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017) nêu rõ:

1. Người nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Đối với 02 người trở lên;

c) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi;

d) Đối với phụ nữ mà biết là có thai;

đ) Đối với người đang cai nghiện;

e) Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

g) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:

a) Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên hoặc gây chết người;

b) Gây tổn hại cho sức khỏe cho 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;

c) Gây bệnh nguy hiểm cho 02 người trở lên;

d) Đối với người dưới 13 tuổi.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;

b) Làm chết 02 người trở lên.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Đăng Khoa (t/h)

An ninh hình sự 24h: Kẻ "săn" ma tuý lạ cho dân chơi; Chém người trọng thương vì không xin được số điện thoại

Thứ 3, 14/07/2020 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h: Chém người trọng thương vì không xin được số điện thoại; Phóng hỏa, đốt nhà khiến 3 người bỏng nặng; Nhân viên massage, karaoke trở thành kẻ "săn" ma tuý lạ cho dân chơi...

Bị đánh hội đồng vì chê khu du lịch Quỷ Núi: Lộ diện võ sư hành hung

Thứ 3, 14/07/2020 | 15:52
Ngay sau khi đăng tải những thông tin phản ánh về khu du lịch "Quỷ Núi" lên mạng xã hội, người đàn ông đã bị các đối tượng đánh hội đồng tại quán cà phê.

Truy tố 4 đối tượng giết người tại quán bar Wonder cách đây 6 năm

Thứ 3, 14/07/2020 | 11:26
Sau một thời dài điều tra, cơ quan công an đã hoàn tất hồ sơ chuyển sang Viện kiểm sát đề nghị truy tố 4 đối tượng trong vụ án giết người tại quán bar Wonder xảy ra cách đây 6 năm.

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sa lưới tại Bình Định sau gần 1 tháng bỏ trốn

Thứ 3, 14/07/2020 | 09:25
Sau khi đâm tử vong công an viên do mâu thuẫn, đối tượng Độ đã lẩn trốn vào Bình Định và sa lưới sau gần 1 tháng chạy trốn.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.