Bí ẩn khí tài chiến lược sẽ được Mỹ triển khai tới gần Triều Tiên

Bí ẩn khí tài chiến lược sẽ được Mỹ triển khai tới gần Triều Tiên

Vũ Thu Hương
Thứ 5, 28/09/2017 | 10:52
0
Để đối phó với mối đe doạ ngày càng tăng từ Triều Tiên, Mỹ sẽ triển khai các khí tài quân sự chiến lược của nước này tới khu vực bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, loại khí tài quân sự nào Mỹ có thể điều đến đây vẫn còn là điều bí ẩn.

Theo Yonhap, hôm 27/9 cố vấn an ninh cấp cao của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết Mỹ sẽ triển khai các khí tài quân sự chiến lược của nước này tới khu vực xung quanh bán đảo Triều Tiên sớm nhất trong năm nay nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ Bình Nhưỡng.

Phát biểu trong cuộc gặp giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in với lãnh đạo các đảng lớn tại văn phòng Tổng thống ở Seoul ngày 27/9, ông Chung Eui-yong,cố vấn cấp cao, Giám đốc văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc, khẳng định Mỹ cam kết sẽ mở rộng việc triển khai luân phiên các khí tài quân sự chiến lược của nước này tới gần bán đảo Triều Tiên.

Quân sự - Bí ẩn khí tài chiến lược sẽ được Mỹ triển khai tới gần Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc trong cuộc gặp lãnh đạo các đảng nước này hôm 27/9. 

“Việc triển khai sẽ bắt đầu sớm nhất từ cuối năm nay và điều này sẽ giúp chúng tôi mở rộng năng lực phòng thủ của mình”, ông Chung cho biết thêm sau khi được hỏi liệu Hàn Quốc có "bất kỳ rạn nứt" nào trong liên minh với Mỹ hay không.

Ông Chung không nói cụ thể loại khí tài quân sự mà Mỹ có thể điều đến. Thông thường, khí tài chiến lược Mỹ có thể bao gồm tàu ngầm hạt nhân, máy bay ném bom tầm xa và máy bay tàng hình.

Hồi đầu tháng, Tổng thống Moon Jae-in và người đồng cấp Donald Trump đã nhất trí tăng cường việc triển khai luân phiên các khí tài quân sự then chốt của Mỹ tới bán đảo Triều Tiên và các khu vực lân cận tại cuộc thảo luận song phương bên lề kỳ họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Trong cuộc gặp với các lãnh đạo đảng hôm qua, Tổng thống Moon cho biết ông dự tính sẽ cử một đặc phái viên tới Triều Tiên vào thời điểm thích hợp và trong điều kiện cho phép. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng nói thêm rằng hiện tại chưa phải là lúc để bàn về sáng kiến ngoại giao với Bình Nhưỡng.

Biện pháp quân sự, nếu xảy ra sẽ rất khủng khiếp

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn tiếp tục leo thang sau những cuộc khẩu chiến gay gắt giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Hôm 23/9, Mỹ đã triển khai 2 máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer tới vùng biển phía Đông của Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên trong vòng 100 năm qua các máy bay ném bom của Mỹ bay xa như vậy về phía Bắc của vùng phi quân sự ở biên giới Triều Tiên - Hàn Quốc.

Quân sự - Bí ẩn khí tài chiến lược sẽ được Mỹ triển khai tới gần Triều Tiên (Hình 2).

Ông Trump cho rằng biện pháp quân sự nếu được dùng để giải quyết vấn đề Triều Tiên sẽ rất khủng khiếp. 

Hôm 25/9, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho tuyên bố Bình Nhưỡng có quyền bắn hạ máy bay ném bom Mỹ ngay cả khi nó chưa đi vào không phận của nước này do sự khiêu khích từ phía Washington không khác nào một lời tuyên chiến.

Ông Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, cho hay vệ tinh quân sự đã phát hiện nhiều máy bay của Triều Tiên di chuyển ra khu vực bờ Đông, nơi máy bay ném bom Mỹ đã phô diễn sức mạnh cách đây ít ngày, tuy nhiên, điều này không được đánh giá là sự thay đổi đáng kể trong tiềm năng hay chiến thuật quân sự của Triều Tiên.

Hôm 26/8, ông Trump tuyên bố rằng, biện pháp quân sự không được ưu tiên để giải quyết vấn đề Triều Tiên, tuy nhiên, nếu xảy ra thì nó sẽ hết sức khủng khiếp.

“Chúng tôi đã hoàn toàn sẵn sàng cho biện pháp thứ hai dù đây không phải là lựa chọn mong muốn. Tuy nhiên, nếu buộc phải làm vậy thì nó sẽ gây ra hậu quả vô cùng thảm khốc cho Triều Tiên. Đó là biện pháp quân sự và nếu buộc phải hành động thì chúng tôi sẽ làm”, Tổng thống Trump phát biểu trước báo chí tại Nhà Trắng.

Xem thêm >> Sau khi nói Mỹ "tuyên chiến", Triều Tiên bất ngờ có động thái mới hướng về Nga

V.T.H

Chiến trường Syria: Tổng thống Putin "chiếu tướng", Mỹ "hết cờ"?

Thứ 5, 28/09/2017 | 07:00
Lời tiên tri của ông Obama 2 năm trước đã sai lầm. Nga không sa lầy ở Syria, trong khi quốc gia Trung Đông rõ ràng đang hướng tới một viễn cảnh tươi đẹp hơn.

Tuyên bố bắn hạ máy bay Mỹ, Triều Tiên có đủ khả năng hay chỉ nói suông?

Thứ 4, 27/09/2017 | 18:00
Mặc dù tuyên bố sẽ bắn hạ B-1B, Triều Tiên được cho là không hề hay biết khi máy bay Mỹ tiến rất sát khu phi quân sự liên Triều.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.