Có cả thiết bị làm nhiễu trong quân sự?
Theo Reuters, một phụ nữ gốc Trung Quốc hiện đang sinh sống ở bang California đã bị bắt vì những cáo buộc liên quan đến buôn bán bất hợp pháp công nghệ không gian nhạy cảm từ Mỹ tuồn về nước này.
Thông tin từ bộ Tư pháp Mỹ cho hay, bà Si Chen hay còn gọi là Cathy Chen (32 tuổi) bị truy tố với 14 tội danh mà hình phạt nặng nhất có thể là án tù lên tới 150 năm.
Bà Cathy Chen sống tại vùng Pomona ngoại ô Los Angeles đã bị cáo buộc đã vi phạm đạo luật về Quyền hạn Kinh tế trong Tình trạng Khẩn cấp Quốc tế, vốn kiểm soát việc xuất khẩu một số hàng hóa và công nghệ nhất định của Mỹ.
Cụ thể, bản cáo trạng caó buộc bà Chen đã tiến hành thu mua và chuyển lậu nhiều thiết bị nhạy cảm cho Trung Quốc từ tháng 3/2013 đến tháng 12/2015, mà không có bất kỳ giấy phép xuất khẩu nào. Trong số đó bao gồm những loại thường sử dụng trong thông tin liên lạc quân sự như thiết bị làm nhiễu.
Ngoài các tội danh liên quan đến buôn lậu, bà Chen cũng bị các buộc đã làm giả, sai lệch các giấy tờ sử dụng khi khai khống đơn hàng ở mức 500 USD, trong khi giá trị thực sự của chúng phải ít nhất 100.000 USD.
"Chúng tôi sẽ nghiêm cấm những hành vi có thể gây tổn hại an ninh quốc gia Mỹ”
Người phụ nữ gốc Hoa này cũng bị buộc tội có âm mưu rửa tiền, khai không đúng sự thật đối với cơ quan di trú và sử dụng hộ chiếu giả, theo bộ Tư pháp Mỹ.
“Luật xuất khẩu liên bang được ban hành để bảo vệ lợi ích của Mỹ bằng cách ngăn chặn các công nghệ quan trọng có thể rơi vào tay kẻ xấu. Chúng tôi sẽ nghiêm cấm những hành vi có thể gây tổn hại an ninh quốc gia Mỹ”, Tổng lý trưởng Sandra Brown nói trong một tuyên bố.
Trong khi đó, CNBC dẫn bản cáo trạng chi tiết hơn, theo đó bà Chen đã nhập lậu các mặt hàng được Mỹ cho là nhạy cảm mà không có hề có giấy phép từ bộ Thương mại Mỹ. Sau đó, để tránh bị phát hiện, bà đã thay đổi nhãn dán nhập khẩu trước khi đưa nó về Trung Quốc.
Chính phủ Mỹ cũng cáo buộc, Chen thuê một văn phòng tại Pomona (California) dưới 1 cái tên giả và nhận các mặt hàng “nhạy cảm” tại địa điểm này. Sau khi có hàng, Chen đã chuyển chúng tới Hồng Kông và sử dụng một tên khác để giới thiệu sản phẩm.
Phương Anh
Xem thêm >>> Căng thẳng Triều Tiên: Kịch bản khủng khiếp sau đòn tấn công phủ đầu