Bí ẩn sự mất tích của MH370: Khả năng bất ngờ khiến máy bay biến mất và kẻ lậu vé liều lĩnh

Bí ẩn sự mất tích của MH370: Khả năng bất ngờ khiến máy bay biến mất và kẻ lậu vé liều lĩnh

Vũ Thu Hương
Chủ nhật, 07/07/2019 | 09:30
0

Theo the Sun, máy bay MH370 của hàng không Malaysia mất tích hôm 8/3/2014 trên lộ trình từ Kuala Lumpur, Malaysia tới Bắc Kinh, Trung Quốc chở theo 239 người trên khoang.

Dù cho tiêu tốn hàng triệu USD để tìm kiếm, điều tra sự mất tích của máy bay nhưng MH370 giờ vẫn là bí ẩn.

Một trong những giả thuyết được cho rằng máy bay đã bị một hay nhiều kẻ không tặc “nhấn chìm” dưới Ấn Độ dương.

Chuyên gia an ninh hàng không Tim Termini chia sẻ với Channel 5 rằng những kẻ đi lậu vé là một trong những giả thuyết không tặc máy bay có khả năng xảy ra.

Tiêu điểm - Bí ẩn sự mất tích của MH370: Khả năng bất ngờ khiến máy bay biến mất và kẻ lậu vé liều lĩnh

Những kẻ đi lậu vé là một trong những giả thuyết gây nên vụ không tặc máy bay MH370

“Tôi tin rằng có người đã cướp máy bay và có 4 khả năng. Thứ nhất, kẻ không tặc máy bay có thể chính là thành viên phi hành đoàn. Thứ hai, hành khách chính là người chiếm quyền kiểm soát. Thứ ba, một người đi lậu vé đã không tặc máy bay và thứ tư là do can thiệp điện tử từ dưới mặt đất”, ông Tim Termini cho hay.

Đối với khả năng thứ ba, ông Tim nói nếu có người đi lậu vé trốn trong máy bay và gây ra thảm họa thì không ai có thể biết chuyện gì xảy ra với MH370.

Chuyên gia Philip Baum thì cho rằng giả thuyết này cần được điều tra, làm rõ.

Hồi năm ngoái, ông Baum nói trên tờ Independent: “Tôi nghĩ rằng việc người đi lậu vé can thiệp vào máy bay là khả năng có thể xảy ra. Chưa ai nghĩ đến khả năng này cho đến nay”.

Chuyên gia Baum nói một hoặc nhiều người có thể đã xâm nhập vào máy bay khi nó đậu trên mặt đất ở sân bay. Người đi lậu vé sau đó có thể trốn trong khoang hàng ở bên dưới mặt sàn máy bay.

Tuần này, đã xảy ra vụ việc một người nhập cư rơi từ trên máy bay xuống một khu vườn ở Nam London sau khi lén lún trốn trong máy bay của hàng không Kenya.

Kẻ đột nhập này đã thiệt mạng khi máy bay chuyển bị tiếp đất tại sân bay Heathrow.

Theo thống kê của Aviation Security International, có 123 vụ người đi lậu vé trốn trong máy bay ở 107 chuyến bay khác nhau. Đa số trốn trong hệ thống càng đáp, có thể dẫn tới chết vì đông cứng.

Trong khi đó, một giả thuyết khác cũng được nhắc tới nhiều đó là việc phi công của chuyến bay đã sát hại toàn bộ hành khách bằng việc tự sát tập thể kinh hoàng.

Tuần này, các chuyên gia từ nhóm điều tra độc lập đã khẳng định cơ trưởng Zaharie Ahmad Shad cô đơn và gặp nhiều vấn đề về tâm lý đã hạ áp suất máy bay khiến hành khách chết ngạt trước khi lao máy bay xuống biển.

Nhóm điều tra này đã kêu gọi mở lại cuộc điều tra, tìm kiếm MH370.

Các nhà điều tra khẳng định cơ trưởng Shah đã hạ áp suất nên toàn bộ hành khách trong chiếc Boeing 777 chết ngạt trước khi máy bay tự lao xuống đại dương vì hết nhiên liệu hoặc máy bay lao xuống vùng nước mà không để lại dấu tích gì.

Trong khi đó chuyên gia hàng không William Langewiesche lại cho rằng cơ trưởng Shah hoặc tự gây ra hành động tự sát tập thể hoặc khống chế cơ phó trước khi hạ áp suất máy bay.

Số phận của chiếc Boing 777-200 không chỉ để lại một câu hỏi lớn chưa có lời giải, mà đó là nỗi đau, là sự day dứt khôn nguôi của thân nhân 239 người đã biến mất cùng với nó trong chuyến bay định mệnh.

Đối với thế giới, MH370 là một vụ mất tích bí ẩn không có lời giải, nhưng đối với những thân nhân hành khách cũng như phi hành đoàn trên chuyến bay, vụ mất tích là một nỗi đau khôn nguôi, là sự trăn trở day dứt vì số phận người thân của họ vẫn chưa được sáng tỏ.

Hàng năm, vào ngày 8/3, người dân Malaysia vẫn tổ chức kỷ niệm và cầu nguyện cho những người có mặt trên chiếc máy bay xấu số.

Xem thêm >> Bí ẩn sự mất tích của MH370: Những mảnh vỡ làm hé lộ giây phút cuối thảm khốc của máy bay    

Bí ẩn sự mất tích của MH370: Những mảnh vỡ làm hé lộ giây phút cuối thảm khốc của máy bay

Thứ 6, 05/07/2019 | 10:00
Những phát hiện về các mảnh vỡ của ông Blaine Gibson đã cho thấy các phân tích về việc máy bay rơi là chuẩn xác. MH370 đã bay trong suốt 6 giờ cho đến khi máy bay đột ngột kết thúc hành trình. Máy bay đã vỡ tan trước khi đâm xuống.

Bí ẩn sự mất tích của MH370 - Bài 2: Hé lộ hành trình bay kỳ lạ và sự vỡ vụn của hàng triệu mảnh trước khi va chạm

Thứ 5, 04/07/2019 | 09:30
Dữ liệu cho thấy máy bay MH370 lao dốc nhanh gấp 5 lần tốc độ hạ xuống thông thường. Trong vòng 1 - 2 phút vượt qua vòng cung thứ 7, máy bay đã lao xuống đại dương, có thể bị vỡ tan các bộ phận trước khi va chạm.
Cùng tác giả

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:06
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững tại khu vực.

Việt Nam tham gia thủ tục ý kiến tư vấn của Tòa án công lý quốc tế ICJ về biến đổi khí hậu

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:44
Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã nộp bản đệ trình tham gia Thủ tục Ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) về biến đổi khí hậu.

Việt Nam-Anh phối hợp thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP

Thứ 3, 26/03/2024 | 16:30
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Anh khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, đối tác Việt Nam để thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP, nhất là về điện gió ngoài khơi, lĩnh vực Anh có thế mạnh.

Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:51
Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất là cuộc đối thoại cấp Bộ trưởng đầu tiên giữa hai nước kể từ khi xác lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:37
Tại cuộc gặp với Cố vấn Anninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược, đánh giá cao Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng...
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.