Bí ẩn sự mất tích của MH370: Phát hiện bất ngờ về nơi có thể máy bay rơi và hành động tuyệt vọng của cơ phó

Bí ẩn sự mất tích của MH370: Phát hiện bất ngờ về nơi có thể máy bay rơi và hành động tuyệt vọng của cơ phó

Vũ Thu Hương
Thứ 3, 18/02/2020 | 18:16
0
Các nhà nghiên cứu tư nhân vụ mất tích của máy bay MH370 mới đây đã tuyên bố rằng họ xác định được 3 khu vực khả nghi là nơi máy bay kết thúc hành trình nhưng chưa được tìm kiếm.

Theo Dailymail, các nhà nghiên cứu tư nhân vụ mất tích của máy bay MH370 mới đây đã tuyên bố rằng họ xác định được 3 khu vực khả nghi là nơi máy bay kết thúc hành trình nhưng chưa được tìm kiếm.

Cuộc nghiên cứu này do Victor  lanello, Bobby Ulich, Richard Godfrey và Andrew Banks thực hiện. Các nhà nghiên cứu này đã dành nhiều tháng để nghiên cứu dữ liệu từ chuyến bay mất tích 6 năm trước khi đang chở 239 người trên khoang.

Chuyến bay MH370 trở thành một trong bí ẩn lớn nhất trong lịch sử hàng không thế giới khi biến mất trong lúc đang thực hiện hành trình bay từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh hôm 8/3/2014.

Nhóm điều tra này tuyên bố rằng có 3 nơi có thể là điểm kết thúc của máy bay MH370 dựa trên các động thái cuối cùng của máy bay.

Tiêu điểm - Bí ẩn sự mất tích của MH370: Phát hiện bất ngờ về nơi có thể máy bay rơi và hành động tuyệt vọng của cơ phó

Các nhà nghiên cứu tư nhân vụ mất tích của máy bay MH370 mới đây đã tuyên bố rằng họ xác định được 3 khu vực khả nghi là nơi máy bay kết thúc hành trình nhưng chưa được tìm kiếm.

Hai nơi đầu tiên được nghĩ đến là điểm máy bay hạ cánh đó là các khu vực riêng biệt với diện tích lớn hơn xứ Wales. Và nơi thứ ba các nhà điều tra nghĩ đến là khu vực rộng gấp đôi nước Anh.

Giới chức trách Malaysia đã không tiếp tục mở rộng cuộc tìm kiếm máy bay mất tích nhưng tuyên bố họ sẽ nối lại cuộc điều tra nếu phát hiện thấy bằng chứng mới về máy bay.

Các nhà chức trách tin rằng máy bay đã đâm vào phía Nam biển Ấn Độ Dương. Malaysia, Trung Quốc và Úc đã đầu tư cuộc tìm kiếm trị giá 130 triệu USD để tìm máy bay nhưng cuộc tìm kiếm này đã bị ngưng lại hồi tháng 1/2017 sau khi không tìm ra kết quả gì mới.

Theo gợi ý mới đây, 3 địa điểm có thể là nơi máy bay đỗ này có thể hoàn toàn xứng đáng để mở cuộc điều tra mới.

Các nhà điều tra khẳng định, khu vực đầu tiên đáng nghi là nơi máy bay rơi nhất là khu vực rộng 23,050 km2 với giả định rằng đây là nơi máy bay rơi sau khi không còn được phi công điều khiển do hết nhiên liệu.

Khu vực khả nghi thứ 2 rộng 22.000 km2 và là nơi máy bay rơi, chếch về phía Nam sau khi nhiên liệu cạn kiệt.

Và nơi thứ 3 khả nghi có diện tích 166.000km2.

Các nhà nghiên cứu đã đánh dấu các khu vực này bằng những tên A1, A2, A3 và gợi ý nên tìm theo thứ tự này.

Máy bay MH370 biến mất khi đang trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh nhưng được cho là đã quay về hướng Nam trước khi tắt các bộ phận tiếp sóng xác định vị trí máy bay.

Các nhà nghiên cứu đã cố gắng xác định vị trí có thể của máy bay bằng dữ liệu vệ tinh cũng như thông tin về hiệu suất của máy bay cũng như lượng nhiên liệu mà máy bay mang theo.

Hé lộ hành động tuyệt vọng cuối cùng của cơ phó MH370

Một phần của bí ẩn sau sự mất tích của MH370 là chiếc điện thoại di động của phi công Fariq Abdul Hamid, cơ phó máy bay đã được kết nối với một tháp viễn thông trên đảo Penang trước khi MH370 biến mất khỏi radar, theo Express.

Lý do là, phi công Hamid đã tắt điện thoại trước khi máy bay cất cánh và sau đó bật lại giữa chuyến bay, hoặc viên cơ phó này chưa từng tắt điện thoại nhưng sau đó mới cố gắng sử dụng nó để nhắn tin hoặc gọi điện.

Ngoài ra, chiếc điện thoại có thể không bị tắt nguồn nhưng nằm ngoài phạm vi của các tháp điện thoại nhưng sau đó đột nhiên máy bay bay vào phạm vi của một tháp, giúp điện thoại có kết nối với tháp.

Trong khi hầu hết các hãng hàng không yêu cầu hành khách và phi hành đoàn phải tắt điện thoại trong suốt chuyến bay, một số phi công vẫn để điện thoại của họ hoạt động, do cố ý hoặc vô tình.

Một nguồn tin nói với Thời báo Straits rằng, đã có một nỗ lực để thực hiện một cuộc gọi từ MH370. Tháp viễn thông ở Penang đã thu nhận tín hiệu cuộc gọi mà ai đó đã cố gắn thực hiện. Điều đó gợi ý rằng các phi công có thể đã cố gắng thực hiện một cuộc gọi cầu cứu tuyệt vọng.

Bí ẩn sự mất tích của MH370: Bất ngờ nơi máy bay có thể hạ cánh, đảo ngược kết quả điều tra

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:39
Trái với kết luận từ các nhà điều tra chính thức khi cho rằng máy bay MH370 đã rơi xuống đáy nam Ấn Độ Dương, một chuyên gia tuyên bố sốc rằng, các dữ liệu chỉ ra rằng chiếc máy bay thực sự hạ cánh xuống đất liền ở phía bắc.

Bí ẩn sự mất tích của MH370: Hé lộ chân tướng thủ phạm khiến máy bay biến mất không dấu tích và sự xảo quyệt khó ngờ

Thứ 6, 03/01/2020 | 09:44
MH370 được cho là đã bị không tặc gần 6 năm trước và kẻ không tặc chắc hẳn phải biết rõ điểm yếu trong dòng máy bay này mà thậm chí phi công không biết.
Cùng tác giả

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:06
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững tại khu vực.

Việt Nam tham gia thủ tục ý kiến tư vấn của Tòa án công lý quốc tế ICJ về biến đổi khí hậu

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:44
Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã nộp bản đệ trình tham gia Thủ tục Ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) về biến đổi khí hậu.

Việt Nam-Anh phối hợp thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP

Thứ 3, 26/03/2024 | 16:30
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Anh khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, đối tác Việt Nam để thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP, nhất là về điện gió ngoài khơi, lĩnh vực Anh có thế mạnh.

Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:51
Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất là cuộc đối thoại cấp Bộ trưởng đầu tiên giữa hai nước kể từ khi xác lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:37
Tại cuộc gặp với Cố vấn Anninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược, đánh giá cao Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng...
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.