Qua công tác nắm tình hình kết hợp trinh sát địa bàn, Đội 4 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (PC47) Công an Hà Nội nhận được tin báo về một kẻ manh nha ý đồ sản xuất ma túy tổng hợp ở khu vực ven sông Hồng, thuộc địa bàn Hà Nội.
Từ nguồn tin, các trinh sát Đội 4 Phòng PC47 đã tiến hành rà soát địa bàn các phường ven sông Hồng, tìm đối tượng có dấu hiệu nghi vấn.
Sau khi thanh lọc, kiên trì rà soát đối tượng nghiện trên địa bàn, đầu năm 2015, kẻ tình nghi Đặng Huy Báu (SN 1957, ở tổ 18 cụm 2 phường Quảng An, quận Tây Hồ) đã lộ diện.
So với những con nghiện khác, Báu có tuổi đời khá già, là một con nghiện ma túy , đã có 3 tiền sự tương đương với 3 lần bị lập hồ sơ đi cai nghiện bắt buộc.
Đáng nói, dù là kẻ sản xuất ma túy nhưng Báu không có tí kiến thức gì về hóa dược, cũng chẳng thuộc nhóm tội phạm từng có thời gian đi xuất khẩu lao động ở châu Âu, học lỏm được công thức điều chế ma túy "đá".
Để sản xuất ma túy, Đặng Huy Báu dùng các dụng cụ thô sơ, thậm chí là do Báu chế tạo ra.
Được biết, Báu pha chế, chưng cất ma túy bằng những dụng cụ hết sức thô sơ và sẵn có như nồi niêu, xoong chảo…
Cơ quan điều tra cho hay, việc sản xuất ma túy tổng hợp thường phải sử dụng một lượng rất lớn hóa chất để tạo ra ma túy thành phẩm. Vì thế, chúng phải chọn những địa điểm vắng vẻ, xa khu dân cư, gần nguồn nước để thải hóa chất, tẩy rửa "đồ nghề".
Hơn nữa, địa điểm thoáng đãng, không gần nhà dân nên mùi hóa chất, khí thải và chất thải từ ma túy sẽ không bị phát hiện. Theo đó, khu vực ven sông trở thành một trong những địa điểm "lý tưởng" để bọn chúng thí nghiệm, sản xuất ma túy theo phương pháp thủ công.
Sau khi nghiên cứu kỹ địa bàn, lực lượng trinh sát thuộ