Bị cấm cưới, giết người yêu rồi tự tử - Có khởi tố vụ án hình sự?

Bị cấm cưới, giết người yêu rồi tự tử - Có khởi tố vụ án hình sự?

Chủ nhật, 26/03/2017 | 19:46
0
Cơ quan công an đang vào cuộc điều tra cái chết của cặp tình nhân tại TP.Cà Mau, nếu đủ căn cứ cho rằng hung thủ duy nhất đã chết thì không cần khởi tố vụ án hình sự.

Sáng 25/3, Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường và bàn giao thi thể Hữu Toàn (34 tuổi), Phạm Thị Ng. (30 tuổi) cho gia đình 2 nạn nhân đưa về quê lo hậu sự.

Trước đó, vào khoảng 1h40' cùng ngày, người nhà phát hiện cả 2 chết tại phòng thuộc nhà trọ B.T. (đường Lương Thế Vinh, phường 1, TP.Cà Mau). Toàn chết với tư thế treo cổ, còn Ng. được phát hiện tử vong với nhiều vết đâm.

Theo trình báo của gia đình, trước đó 2 người có quan hệ tình cảm nhưng bị gia đình ngăn cấm vì Ng. đã có một đời chồng. Trước khi xảy ra vụ việc, Toàn đã điện và nhắn tin cho em ruột mình nói lời xin lỗi với gia đình và thông tin đã giết người yêu, sau đó sẽ tự tử. Ngay sau khi nhận được tin nhắn, gia đình đã tức tốc chạy ra TP.Cà Mau nhưng không kịp.

Góc nhìn luật gia - Bị cấm cưới, giết người yêu rồi tự tử - Có khởi tố vụ án hình sự?

 Người nhà làm tang lễ cho Toàn.

Liên quan đến sự việc nghiêm trọng này, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, luật sư Cao Văn Tỉnh, đoàn Luật sư TP.Hà Nội cho biết: “Trong trường hợp này, cơ quan Công an cần làm rõ, không chỉ phụ thuộc vào tin nhắn của Toàn gửi cho em gái để khẳng định Toàn giết người mà phải xem xét thông tin này có phù hợp với chứng cứ tại hiện trường và các tình tiết khác hay không để ra các quyết định tố tụng phù hợp”.

Nếu còn sống và có căn cứ xác minh Toàn giết Ng. thì anh ta sẽ bị truy cứu trách nhiệm về tội Giết người theo quy định tại Điều 93 Bộ luật Hình sự, nhưng ở đây, anh ta đã chết.

Mặt khác, theo Khoản 7 Điều 107 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định: “Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết, trừ trường hợp cần tái thẩm đối với người khác” thuộc một trong những căn cứ không khởi tố vụ án hình sự.

“Như vậy, nếu quá trình điều tra, công an chứng minh Toàn là người duy nhất đã ra tay sát hại người yêu trước khi tự tử thì sẽ không khởi tố vụ án hình sự. Bởi lẽ, việc khởi tố vụ án sẽ dẫn đến khởi tố bị can, truy cứu trách nhiệm đối với người thực hiện hành vi phạm tội. Hình phạt sẽ được áp dụng đối với người phạm tội nhằm giáo dục, cải tạo họ. Vì thế, khi người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết, trừ trường hợp cần tái thẩm đối với người khác, thì có căn cứ không khởi tố vụ án bởi việc khởi tố đã không cần thiết nữa”, luật sư nêu rõ.

Lúc này, người có quyền khởi tố vụ án ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, nếu đã khởi tố thì phải ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố. Theo quy định, các quyết định  không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự và các tài liệu liên quan phải được gửi cho viện kiểm sát cùng cấp phê duyệt trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi ra quyết định.

P.V

Cà Mau: Vợ cán bộ công an huyện đứng đầu dây hụi lừa đảo

Thứ 2, 24/10/2016 | 14:09
Cơ quan chức năng xác định, có người bị giật 300 triệu, 400 triệu, thậm chí có người bị giật lên đến hơn 800 triệu đồng…

Giết người yêu đang mang thai chỉ vì bị trách móc trước mặt bạn

Thứ 6, 25/03/2016 | 12:53
Nghe người yêu báo tin có thai, Tài đưa người yêu đi khám. Sau đó, Tài về bày đồ nhậu với bạn. Bực tức vì bị người yêu trách móc, Tài ra tay sát hại.

Nghi án nam thanh niên giết người yêu rồi tự sát trong phòng trọ

Chủ nhật, 15/11/2015 | 17:38
Tới hơn 12h trưa ngày 15/11, lực lượng chức năng Công an TP.HCM vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân khiến đôi nam nữ chết trong phòng trọ.

Cà Mau: Vợ cán bộ công an huyện đứng đầu dây hụi lừa đảo

Thứ 2, 24/10/2016 | 14:09
Cơ quan chức năng xác định, có người bị giật 300 triệu, 400 triệu, thậm chí có người bị giật lên đến hơn 800 triệu đồng…

Giết người yêu đang mang thai chỉ vì bị trách móc trước mặt bạn

Thứ 6, 25/03/2016 | 12:53
Nghe người yêu báo tin có thai, Tài đưa người yêu đi khám. Sau đó, Tài về bày đồ nhậu với bạn. Bực tức vì bị người yêu trách móc, Tài ra tay sát hại.

Nghi án nam thanh niên giết người yêu rồi tự sát trong phòng trọ

Chủ nhật, 15/11/2015 | 17:38
Tới hơn 12h trưa ngày 15/11, lực lượng chức năng Công an TP.HCM vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân khiến đôi nam nữ chết trong phòng trọ.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.