Bị cấm xe đi vào 13 tuyến phố, Uber nói gì?

Bị cấm xe đi vào 13 tuyến phố, Uber nói gì?

Thứ 6, 12/01/2018 | 16:59
0
Sau khi nhận được công văn của sở GTVT Hà Nội về việc hướng dẫn thí điểm giới hạn 13 tuyến phố hoạt động của xe hợp đồng dưới 9 chỗ (thường gọi là xe Uber), Uber Việt Nam đã lên tiếng về việc này.

Theo lãnh đạo Uber Việt Nam cho rằng, việc hạn chế khu vực hoạt động đối với xe hợp đồng dưới 9 chỗ đi vào 13 tuyến phố bao gồm xe ô tô sử dụng hợp đồng điện tử sẽ ảnh hưởng đến hoạt động và trải nghiệm của hành khách phần nào sẽ bị ảnh hưởng trong khung giờ hạn chế.

Xã hội - Bị cấm xe đi vào 13 tuyến phố, Uber nói gì?

Hàn Nội cấm xe Uber, Grab đi vào 13 tuyến phố.

Qua đó, hoạt động theo đề án thí điểm về việc áp dụng Khoa học và Công nghệ trong quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng của bộ GTVT. Trong 10 ngày đầu tiên của hoạt động thí điểm (từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 21 tháng 1) Uber sẽ dành cho việc nâng cao nhận thức cho các tài xế đối tác.

Để đảm bảo các tài xế đối tác có thể tiếp tục cung cấp dịch vụ tốt nhất cho cộng đồng mang tới những chuyến đi an toàn và đáng tin cậy cho tất cả mọi người, Uber chia sẻ thông tin đối với các đối tác về việc các tuyến phố hạn chế hoạt động trong khung giờ cao điểm tại đây.

Việc hạn chế các tuyến phố sẽ giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông ở Hà Nội, mà có thể sẽ khuyến khích người dân sử dụng phương tiện cá nhân thường xuyên hơn do thiếu hụt các lựa chọn phương tiện di chuyển trong thành phố.

Đại diện Uber Việt Nam cho biết thêm: “Chúng tôi muốn chia sẻ thông tin trên nhằm hỗ trợ và đảm bảo các tài xế đối tác tuân thủ đúng luật định. Nhằm góp phần vào nỗ lực chung để giúp Hà Nội trở thành một thành phố tiện nghi và hiện đại hơn cho người dân nơi đây, Uber sẽ tiếp tục đầu tư và cam kết với sứ mệnh khơi nguồn tiềm lực các thành phố tại Việt Nam”.

Các tuyến phố bị cấm và hạn chế hoạt động trong khung giờ cao điểm: Từ 6h00’-9h00’ và 16h30’-19h30’: Phố Giảng Võ, Láng Hạ, Lê Văn Lương, Trường Chinh (đoạn từ Vương Thừa Vũ đến Tôn Thất Tùng) – hạn chế hoạt động theo cả hai chiều. Khâm Thiên – hạn chế hoạt động theo chiều từ Lê Duẩn đi Ô Chợ Dừa (trừ ngày lễ, thứ Bảy, Chủ nhật được hoạt động 24/24h).

Các tuyến đường (phố) hạn chế hoạt động: từ 06h00 đến 21h00: Đường Cầu Giấy, Xuân Thuỷ – hạn chế hoạt động theo cả hai chiều. Các tuyến đường (phố) hạn chế hoạt động: 24/24h (cả ngày, đêm). Phố Phủ Doãn – hạn chế hoạt động theo chiều từ Tràng Thi đến Hàng Bông. Ngõ 897 Giải Phóng (cổng vào bến xe phía Nam) – hạn chế hoạt động theo chiều từ Giải Phóng đi vào bến xe.

Cầu Chương Dương: Hạn chế hoạt động theo chiều từ Nguyễn Văn Cừ sang Trần Nhật Duật; thời gian: từ 6h00 đến 9h00, trừ ngày lễ, thứ Bảy và Chủ nhật. Phố Hàng Bài (đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Lý Thường Kiệt): Hạn chế hoạt động theo chiều từ Trần Hưng Đạo đến Lý Thường Kiệt, thời gian: Từ 19h00 đến 24h00 các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật.

 
   

 

Thế Anh

Hà Nội bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Thứ 6, 12/01/2018 | 15:22
TP.Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại nhiều địa điểm trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Hà Nội cấm xe Grab, Uber đi vào 13 tuyến phố

Thứ 4, 10/01/2018 | 20:00
Lãnh đạo sở GTVT Hà Nội cho biết, các loại xe hợp đồng dưới 9 chỗ buổi sáng bị cấm từ 6h đến 9h; buổi chiều từ 16h30 đến 19h30.

Uber là tổ chức "hoạt động gián điệp, hối lộ và tấn công mạng"?

Thứ 2, 18/12/2017 | 15:18
Thông tin này được đưa ra trong bức thư của Richard Jacobs, một cựu nhân viên của Uber.
Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.