Ngộ độc cơm nấu bằng nước lò hơi, hàng trăm CN đình công

Ngộ độc cơm nấu bằng nước lò hơi, hàng trăm CN đình công

Thứ 2, 26/08/2013 | 10:20
0
Gần một tuần qua, hàng trăm công nhân tại công ty TNHH MTV TAE Il VINA lũ lượt kéo nhau đến cửa công ty đình công để phản đối việc mình liên tục bị cho ăn cơm canh u bằng nước thải của lò hơi.

Một ngày 70 người bị ngộ độc. Hàng loạt người bị ngộ độc thức ăn thì bị bỏ mặc tại các trạm y tế xã.

Trước bức xúc trên của công nhân, chúng tôi về tại đội 6 (xã Kim Đính, Kim Thành, Hải Dương) để tìm hiểu nguyên nhân sự việc bê bối có liên quan đến sức khỏe của hàng trăm công nhân đang làm việc trong công ty TAE IL VINA.

Xã hội - Ngộ độc cơm nấu bằng nước lò hơi, hàng trăm CN đình công

Hàng trăm công nhân đình công phản đối việc bị "ép" ăn cơm canh nấu từ nước thải lò hơi và chính sách bóc lột sức lao động thậm tệ của công ty TEA IL VINA

Qua trao đổi nhanh với các công nhân đang có mặt tại khu vực cổng công ty được biết, việc đình công có liên quan đến hàng chục công nhân đang làm việc trong công ty bị ngộ độc thức ăn phải đi cấp cứu do thường xuyên bị cho ăn cơm canh thiu vào ngày 9/8. Và họ bị lãnh đạo công ty bỏ mặc tại trạm y tế xã.

Công nhân tên Đ.V.D đang làm việc tại tổ là cho biết: “Chúng tôi thấy bếp ăn của công ty tận dụng nước thải tử lò hơi để nấu cơm canh cho công nhân ăn. Biết là bẩn nhưng nhiều người vẫn cố nuốt để lấy sức làm việc. Nếu chúng tôi có ý kiến là bị đuổi việc ngay”.

Xã hội - Ngộ độc cơm nấu bằng nước lò hơi, hàng trăm CN đình công (Hình 2).

Lực lượng dân quân xã được huy động để bảo vệ trật tự

Liên quan đến sự việc trên, một năm công nhân tên B.V.N chia sẻ: “Quy trình xử lý rác thải tại công ty có vấn đề. Họ không có phương án xử lý mà đốt luôn gần nhà ăn. Nhiều hôm đang ngồi ăn cơm, công ty chỉ đạo đốt rác thải, khói nghi ngút, anh em phải bê cả nồi cơm chạy ra sân ăn”.

Hậu quả của việc làm thiếu trách nhiệm này khiến hàng chục công nhân bị ngộ độc thức ăn phải đi cấp cứu. Trong đó toàn bộ công nhân đang làm việc tại tổ là bị đau bụng nôn ói, phải đưa đi cấp cứu.

Xã hội - Ngộ độc cơm nấu bằng nước lò hơi, hàng trăm CN đình công (Hình 3).

Những công nhân đứng ra tố cáo việc làm sai trái của công ty

GĐ công ty "trốn" đóng bảo hiểm cho công nhân

Sự bức xúc của các công nhân trong công ty không phải không có lý do. Bởi như chị T, công nhân đang làm việc trong tổ may cho hay: “Khi chúng tôi có dấu hiệu bị ngộ độc thức ăn, lãnh đạo công ty điều 2 xe 16 chỗ xuống nhồi nhét gần 70 người vào và đưa ra trạm y tế xã, rồi bỏ mặc chúng tôi ở đó. Ai đỡ thì tự đi về, nặng thì nằm lại mà không có một lời hỏi han”.

Nhiều trường hợp vì bệnh nặng, người nhà đã đã chủ động liên hệ đưa lên bệnh viện tuyến trên cấp cứu. Mọi chi phí do người lao động tự chi trả. 

Xã hội - Ngộ độc cơm nấu bằng nước lò hơi, hàng trăm CN đình công (Hình 4).

Mọi tiếp xúc từ bên ngoài bị bảo vệ công ty ngăn chặn

Sự việc khiến dư luận trong địa bàn không khỏi bức xúc, chị Liên, một người dân trong xã cho hay, nghe dân kháo nhau về việc hàng chục công nhân trong công ty TEA IL VINA bị ngộ độc thực phẩm, chị chạy ra trạm y tế xá thấy người nằm la liệt. Tiếng kêu khóc thật thảm thương. Nhưng không thấy bất kỳ một lãnh đạo nào của công ty đến hỏi han.

Nhiều phụ huynh có con em làm công nhân trong công ty tỏ ra bức xúc trước cách làm của công ty TEA IL VINA. Phụ huynh công nhân Lê chia sẻ: “Tôi nhiều lần động viên nên nghỉ việc ở công ty này, nhưng nó bảo ngại phải đi làm xa nếu chuyển sang doanh nghiệp khác. Nhiều hôm tăng ca, bị cho ăn đói, về nhà nằm lả ra. Mà tôi cũng không hiểu một suất cơm trong công ty thông báo có 8.000 đồng thì ăn được cái gì. Bữa ăn tăng ca thì được 3.000 đồng (một gói mỳ tôm, một quả trứng gà)”.

Xã hội - Ngộ độc cơm nấu bằng nước lò hơi, hàng trăm CN đình công (Hình 5).

Cảnh im lìm đáng sợ của công ty TEA IL VINA từ khi bị lộ việc "ép" công nhân ăn cơm canh bẩn dẫn đến ngộ độc

Việc trốn tránh trách nhiệm này có nguyên nhân từ việc mập mờ trong việc đóng bảo hiểm cho người lao động. Như chị L, công nhân tổ may cho biết: “Hàng trăm công nhân vào đây ký hợp đồng làm việc đã hơn 1 năm nhưng không được hưởng bất kỳ chế độ nào. Lãnh đạo công ty không đưa chúng tôi lên viện bởi sợ mất tiền viện phí vì không ai có bảo hiểm y tế.”.

Nhiều trường hợp bị tai nạn trong quá trình lao động cũng không được hưởng bất kỳ chế độ gì. Thậm chí, khi đau ốm xin phép nghỉ việc lập tức bị trừ vào đồng lương ít ỏi.

Anh L, một công nhân trong tổ là cho biết: “Có anh bạn bên tổ gia công bị máy dập cúc dập nát ngón tay, nhưng cũng không được hưởng chế độ gì. Đau đớn xin nghỉ thì bị họ trừ lương”.

Trước những bức xúc của những người công nhân, chúng tôi chủ động liên hệ với lãnh đạo Công ty MTV TAE ILVINA để tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Nhưng khi có mặt tại cổng vào, toàn bộ lực lượng bảo vệ trong công ty ngăn chặn với lý do lãnh đạo đi vắng không có ai để tiếp.

(Người đưa tin sẽ tiếp tục thông tin về sự việc)

Đoàn Tân

Báo động tình trạng trẻ ngộ độc thực phẩm

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
TS. Lê Thị Hồng Hảo, phó viện trưởng Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia Bộ Y tế cho biết, sự lạm dụng các loại hóa chất trong sản xuất thực phẩm ngày càng phổ biến. Từ năm 2008 đến nay liên tục xảy ra các vấn đề về an toàn thực phẩm, trong đó có cả thực phẩm dành cho trẻ nhỏ.

Đà Nẵng: Hàng chục người nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Thứ 6, 10/05/2013 | 09:52
Đến chiều 9/5, vẫn còn 10 người trong Đoàn của trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ Lê Hồng Phong (Hà Nội ) phải nằm viện điều trị tại khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng. Theo chẩn đoán của bác sĩ chuyên khoa, khả năng do ngộ độc thực phẩm.

Công nhân bị ép... mặc tã đi làm

Thứ 6, 16/08/2013 | 09:55
Theo yêu cầu của công đoàn, công nhân làm việc tại một nhà máy ở Hàn Quốc đã phải mặc tã đi làm để không phải đi tiểu, cũng nhờ đó có thể tránh nguy cơ sa thải.

Lời kể kinh hoàng của người sống sót trong vụ 3 công nhân chết ngạt

Thứ 6, 23/08/2013 | 11:46
Trong khi làm vệ sinh trong bồn nguyên liệu bột giấy, 3 công nhân công ty TNHH Hiệp Phát bị tử vong. 2 công nhân khác xuống hầm cứu nhưng bị choáng, phải thoát ra ngoài.

3 công nhân tử vong trong bồn nguyên liệu giấy

Thứ 3, 20/08/2013 | 15:40
Trong lúc dọn vệ sinh trong bồn nguyên liệu bột giấy của Công ty TNHH Hiệp Phát (Khu công nghiệp Phú Tài, thành phố Quy Nhơn, Bình Định) chuyên sản xuất giấy và bao bì carton, 3 công nhân đã bị ngạt khí độc dẫn đến tử vong.

Khi nữ công nhân 'làm thêm nghề... gái gọi'

Thứ 5, 08/08/2013 | 10:32
Tại các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX), tệ nạn mại dâm xuất hiện nhan nhản.