Bi hài chuyện 7 văn bản gửi đi sau khi đã ký nghiệm thu khống ở Huế

Bi hài chuyện 7 văn bản gửi đi sau khi đã ký nghiệm thu khống ở Huế

Thứ 4, 06/01/2021 | 15:49
0
Sau khi nghiệm thu xong trên giấy tờ, chủ đầu tư đã 7 lần gửi đi văn bản cho công ty Tây Hồ yêu cầu làm cho xong các hạng mục chưa thi công trên thực tế.

Việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại cơ sở 2 trường cao đẳng Công nghiệp Huế được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, tạo tiền đề để ngôi trường này tiến những bước xa hơn trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành kỹ thuật có chất lượng cao cho Thừa Thiên-Huế cũng như các tỉnh phía Bắc của khu vực miền Trung.

Tuy nhiên, mới đây, câu chuyện về những lùm xùm khi thực hiện 2 gói thầu hạ tầng kỹ thuật của công trình này càng là cơ sở để dư luận dấy lên những hoài nghi về hiệu quả của dự án.

Tin nhanh - Bi hài chuyện 7 văn bản gửi đi sau khi đã ký nghiệm thu khống ở Huế
Tin nhanh - Bi hài chuyện 7 văn bản gửi đi sau khi đã ký nghiệm thu khống ở Huế (Hình 2).

Hạ tầng kỹ thuật hiện tại của trường cao đẳng Công nghiệp Huế cơ sở 2.

Đó là 2 gói thầu: Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải giá trị 24.578.418.000 đồng và gói thầu Xây dựng hệ thống đường giao thông, đường nội bộ với giá trị 22.914.532.000 đồng.

2 gói thầu này đều từ vốn ngân sách Nhà nước do trường cao đẳng Công nghiệp Huế làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ (sau đây viết tắt là công ty Tây Hồ).

Những sai phạm trong việc thực hiện 2 gói thầu kể trên như: Thi công không đúng thiết kế, thiếu khối lượng thiết kế, nghiệm thu khống khối lượng thi công, có dấu hiệu hợp thức hoá chứng từ để thanh quyết toán… đã được đoàn thanh tra bộ Công Thương mạnh dạn chỉ ra trong Kết luận số 4985/KL-BCT ngày 9/7/2020.

Liên quan đến việc nghiệm thu khống, cụ thể, gói thầu Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải được triển khai từ năm 2013 đến ngày 31/12/2015, chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan đã cùng ký biên bản nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, đến ngày 20/1/2016, thì ký thanh lý hợp đồng cho đơn vị thi công. Đây chính là cột mốc pháp lý thể hiện công trình đã hoàn thiện.

Nhưng đó chỉ là trên mặt giấy tờ, một thực tế phũ phàng đã được bộ Công Thương chỉ ra là rất nhiều hạng mục của công trình chưa được thi công, nguy hiểm hơn nữa là thi cống thiếu. Đơn cử, 2 máy bơm nước TSURUMI KTZ 21.5, 1 máy ép dầu mỡ, 40m ống thép mạ kẽm D76, 2 van một chiều D76, 1 thang thép lên xuống hố, 2 giá đặt máy bơm trong gói cung cấp và lắp đặt thiết bị đã không được thực hiện. Đặc biệt, tại hạng mục thi công thoát nước mưa, thi công thiếu 3 hố gom nước mưa; tại hạng mục mương kỹ thuật, thi công thiếu 2 hố.

Gói thầu Xây dựng hệ thống đường giao thông, đường nội bộ cũng cùng chung một "kịch bản". Ngày 19/8/2014, chủ đầu tư và nhà thầu đã ký Hợp đồng thi công số 51/HĐKT gói thầu này. Đến ngày 31/12/2016, các bên đã ký nghiệm thu dự án và quyết toán đưa công trình vào sử dụng.

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là trên mặt giấy tờ, thực tế  là rất nhiều hạng mục của gói thầu lúc ấy chưa hoàn thành như: Đắp nền đường, thảm base, bê-tông đường, cống, trồng cây, cột đèn chiếu sáng…

Tin nhanh - Bi hài chuyện 7 văn bản gửi đi sau khi đã ký nghiệm thu khống ở Huế (Hình 3).
Tin nhanh - Bi hài chuyện 7 văn bản gửi đi sau khi đã ký nghiệm thu khống ở Huế (Hình 4).
Tin nhanh - Bi hài chuyện 7 văn bản gửi đi sau khi đã ký nghiệm thu khống ở Huế (Hình 5).

Hình ảnh hạ tầng trường Cao đẳng Công nghiệp Huế cơ sở 2 được chụp vào tháng 11/2019 khi các hạng mục này trên mặt giấy tờ đã hoàn thiện từ năm 2016 (Ảnh người tố cáo cung cấp).

Xin được nhắc lại rằng, thời điểm để xảy ra những sai phạm nêu trên, hiệu trường trường Cao đẳng Công nghiệp Huế là ông Cung Trọng Cường. Đến ngày 1/2/2019, ông Cường thôi giữ chức vụ này và được bổ nhiệm vị trí mới là Viện trưởng viện Nghiên cứu Phát triển tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Tại gói thầu Xây dựng hệ thống đường giao thông, đường nội bộ, sau khi ký hồ sơ nghiệm thu, phía trường cao đẳng Công nghiệp Huế đã nhiều lần phát đi nhiều văn bản gửi cho công ty Tây Hồ để  yêu cầu tiếp tục thi công các hạng mục còn lại nhằm “chữa cháy” vi phạm. 

Thống kê từ bộ Công Thương, trong 3 năm (từ 2017-2019), trường cao đẳng Công nghiệp Huế đã gửi đi 7 văn bản đề nghị, yêu cầu cho công ty Tây Hồ. Nhưng đáp lại  từ công ty Tây Hồ là nhiều lý do để chưa thể tiếp tục thi công, có lúc còn không có phản hồi.

Đến đầu năm 2020, khi nguyên hiệu trưởng Cung Trọng Cường đã không còn công tác ở vị trí Hiệu trưởng khoảng 1 năm, các cán bộ giảng viên, sinh viên trường cao đẳng Công nghiệp Huế vẫn chưa thể có một hạ tầng kỹ thuật tốt nhất để phục vụ công tác giảng dạy, học tập tại cơ sở 2.

Và lúc này, trường cao đẳng Công nghiệp Huế cùng các đơn vị liên quan buộc phải thi công các hạng mục còn thiếu ở cơ sở này với giá trị khoảng 400.644.000 đồng. Điều bi hài là, việc thi công này không hề có văn bản xác nhận về khối lượng cũng như chất lượng của cơ quan có thẩm quyền.

Trở lại tổng thể vụ việc, từ đề nghị của bộ Công Thương, hiện Cơ quan Điều tra hình sự thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (bộ Quốc phòng) đã gửi văn bản cho sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên-Huế về việc trưng cầu giám định tư pháp xây dựng các hạng mục thuộc công trình dự án Đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông tại trường cao đẳng Công nghiệp Huế cơ sở 2.

Về xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, bộ Công Thương cũng đã chuyển đến UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế xem xét xử lý những hành vi có dấu hiệu sai phạm của ông Cung Trọng Cường, lúc này đang giữ chức vụ Viện trưởng viện Nghiên cứu Phát triển Thừa Thiên-Huế.

Thông tin thêm, từ các tài liệu PV thu thập được, thời điểm bộ Công Thương vào cuộc xác minh những nội dung tố cáo, tức vào tháng 3/2020, lúc ấy Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đang thụ lý xem xét, xác minh và giải quyết vụ việc theo thẩm quyền…

Người đưa tin Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin!

Lê Kông

Kiến nghị xử lý cá nhân vụ nghiệm thu khống công trình tiền tỷ ở Huế

Thứ 7, 02/01/2021 | 18:02
Bộ Công thương đã có kiến nghị gửi UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế xem xét xử lý cá nhân vụ nghiệm thu khống tại công trình ở trường cao đẳng Công nghiệp Huế cơ sở 2.

Làm rõ dấu hiệu nghiệm thu khống ở Huế: Người trong cuộc nói gì?

Thứ 3, 29/12/2020 | 16:49
PV đã liên hệ đại diện chủ đầu tư thời điểm xảy ra việc nghiệm thu khống tại công trình của trường cao đẳng Công nghiệp Huế cơ sở 2 để có cái nhìn khách quan.

Làm rõ dấu hiệu nghiệm thu khống tại trường cao đẳng Công nghiệp Huế

Thứ 2, 28/12/2020 | 15:04
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa nhận được văn bản trưng cầu giám định tư pháp xây dựng một công trình triển khai trên địa bàn.

Truy tố 3 lãnh đạo doanh nghiệp nghiệm thu “khống” công trình gây thiệt hại hơn 200 triệu đồng

Thứ 3, 18/08/2020 | 17:50
Trong quá trình thi công, 3 lãnh đạo công ty “bắt tay” tổ chức nghiệm thu và đề nghị thanh toán không đúng với cự ly vận chuyển thực tế thi công... gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 245,7 triệu đồng.

CĐT 'bắt tay' đơn vị thi công nghiệm thu khống, rút ruột công trình?

Thứ 2, 29/02/2016 | 10:47
Công trình TT thể thao xã Gia Tân (Gia Viễn, Ninh Bình) mới khởi công, đang trong quá trình hoàn thiện các hạng mục nhưng chủ đầu tư đã lập bản nghiệm thu sớm hơn dự kiến để rút ruột công trình.
Cùng tác giả

Công an "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ giúp người dân bị nạn

Thứ 5, 16/11/2023 | 10:54
Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an Tp.Huế đã tăng cường lực lượng "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Tìm kiếm cháu bé 22 tháng tuổi mất tích ở Thừa Thiên-Huế

Chủ nhật, 29/10/2023 | 21:14
Cơ quan chức năng ở Thừa Thiên-Huế vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một cháu bé 22 tháng tuổi trên địa bàn được gia đình trình báo mất tích chiều nay.

Thừa Thiên-Huế cần có cơ chế mở đường để hút các tập đoàn quốc tế lớn

Thứ 4, 19/04/2023 | 19:00
Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau chuyến công tác làm việc với chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thừa Thiên-Huế thay đổi một loạt vị trí nhân sự chủ chốt

Thứ 2, 04/04/2022 | 14:16
Thừa Thiên-Huế vừa điều động, bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt, trong đó có Bí thư Huyện uỷ Nam Đông, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Mưa lớn bất thường ở Quảng Trị khiến nhiều diện tích lúa ngập nặng

Thứ 7, 02/04/2022 | 10:16
Mưa lớn bất thường kéo dài đã khiến hàng nghìn ha lúa ở Quảng Trị ngập nặng, nguy cơ mất trắng rất cao.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.