Bình Thuận: Bản án cho kẻ nhớ chuyện cũ, cầm dao chém người khác bị thương

Bình Thuận: Bản án cho kẻ nhớ chuyện cũ, cầm dao chém người khác bị thương

Nguyễn Đắc Phú
Chủ nhật, 18/12/2022 | 08:21
0
Bị cáo Vương cho rằng, trước đó bị hại gây thương tích cho người thân của mình nhưng không thừa nhận. Vì vậy, Vương bực tức và đánh trả thù.

Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức xét xử phúc thẩm vụ án Cố ý gây thương tích đối với bị cáo Lê Thanh Vương, SN 1992, trú thôn Liêm Thuận, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc.

Chém người vì mâu thuẫn nhỏ

Do có mâu thuẫn từ trước trong việc tranh chấp đất nên khoảng 9h ngày 23/10/2021, ông Võ Đình Hân, sinh năm 1982, ở thôn Liêm Thuận, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc điều khiển xe mô tô đến nhà ông Hải nói chuyện.

Đến khoảng 10h cùng ngày, ông Hân từ nhà ông Hải đi theo đường Quốc lộ 1A hướng Phan Thiết – Phan Rang về nhà. Khi ông Hân đi đến đoạn đường gần trước nhà ông Tèo thì Lê Thanh Vương nhìn thấy ông Hân.

Vương cho rằng ngày 24/9/2021 ông Hân có đến nhà đánh ông Tèo gây thương tích (Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc thụ lý điều tra theo đúng quy định) nhưng ông Hân không thừa nhận nên Vương bực tức, nảy sinh ý định chặn đánh ông Hân để trả thù.

Vương cầm dao ra Quốc lộ 1A chặn đánh ông Hân. Ông Hân do né tránh Vương nên mất thăng bằng ngã xuống đường. Khi ông Hân bỏ chạy, Vương cầm cây dao đuổi theo chém gây thương tích. Ông Hân được người đi đường băng bó vết thương, gọi người nhà đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, ngày 25/10/2021, Công an xã Hồng Liêm mời Vương tới trụ sở làm việc. Tại đây, Vương thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngày 2/11/2021, ông Hân có đơn đề nghị giám định thương tích, yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Lê Thanh Vương.

Kết luận giám định pháp y về thương tích của ông Võ Đình Hân là 22%.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Bản án cho kẻ nhớ chuyện cũ, cầm dao chém người khác bị thương

Quang cảnh phiên toà xét xử phúc thẩm ngày 16/12.

Bản án nghiêm khắc cho đối tượng coi thường pháp luật

Hội đồng xét xử nhận định, Lê Thanh Vương khai nhận về hành vi phạm tội của bị cáo đúng như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc đã truy tố.

Lời khai nhận tội của bị cáo tại tòa phù hợp lời khai tại Cơ quan điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc, biên bản khám nghiệm hiện trường, các tài liệu chứng cứ khác có tại hồ sơ và được thẩm tra tại phiên tòa.

Về tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo, hội đồng xét xử thấy rằng, bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Bị cáo biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về sức khỏe của người khác, gây bất bình, mất an ninh trật tự tại địa phương gây nguy hiểm cho xã hội, nên cần xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường một phần nhỏ thiệt hại cho người bị hại, gia đình có công với cách mạng.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Bản án cho kẻ nhớ chuyện cũ, cầm dao chém người khác bị thương (Hình 2).

Bị cáo tại phiên toà phúc thẩm ngày 16/12.

Từ những tình tiết đó, Toà án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Vương 2 năm 6 tháng tù giam.

Tuy nhiên, sau đó, bị cáo Vương đã kháng cáo lên Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên toà phúc thẩm, hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vương và giữ y án sơ thẩm.

Bình Thuận: Bắt 2 đối tượng cá độ bóng đá với số tiền hàng tỷ đồng

Thứ 6, 16/12/2022 | 10:56
Ngày 16/12, Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận triệt phá vụ cá độ bóng đá có quy mô lớn trên địa bàn.

Bình Thuận: Bắt quả tang nhóm đối tượng sử dụng ma tuý đá

Thứ 5, 15/12/2022 | 19:15
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất căn nhà và bắt quả tang 5 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Bình Thuận: Nhóm thanh niên hỗn chiến quán nhậu, lãnh án tù

Thứ 5, 15/12/2022 | 20:48
Nhóm thanh niên đến quán nhậu chém loạn xạ, làm khách hàng hoảng sợ bỏ chạy, gây mất trật tự an ninh địa phương.
Cùng tác giả

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.