Bị nhắc nhở đậu xe lấn chiếm vỉa hè, nhóm thanh niên liều lĩnh tấn công lực lượng công an

Bị nhắc nhở đậu xe lấn chiếm vỉa hè, nhóm thanh niên liều lĩnh tấn công lực lượng công an

Thứ 2, 20/07/2020 | 17:09
0
Khi tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính, nhắc nhở nhóm thanh niên không tụ tập đỗ xe lấn chiếm vỉa hè thì nhóm đối tượng đã có hành vi chống đối và tấn công lại lực lượng chức năng.

Ngày 20/7, Công an quận Phú Nhuận, TP. HCM cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với các đối tượng Doãn Ngọc Bảo (SN 1993), Doãn Ngọc Phú (SN 1984), Nguyễn Công Phi (SN 1995, cùng ngụ quận 3) và Trương Văn Thu (SN 2003, ngụ Gia Lai) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, đêm ngày 16/7, lực lượng Công an phường 2 gồm Trung úy Nguyễn Tấn Phước và 2 bảo vệ dân phố tuần tra trên đường đảm bảo an ninh trật tự. Khi đến đường Phan Đình Phùng thì tổ công tác phát hiện nhóm thanh niên có biểu hiện tụ tập, đậu xe lấn chiếm vỉa hè nên tiến hành đến nhắc nhở, kiểm tra, báo Tổ Quốc dẫn tin.

An ninh - Hình sự - Bị nhắc nhở đậu xe lấn chiếm vỉa hè, nhóm thanh niên liều lĩnh tấn công lực lượng công an

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Tuy nhiên, thay vì chấp hành yêu cầu của lực lượng thì các đối tượng đã có hành vi chống đối, có lời lẽ lăng mạ và gây sự với công an. Không dừng lại ở đó, Đàm Văn Q. (SN 2004) lấy máy quay phim quay công an; Thu, Nguyễn Thành Dư (quê An Giang), Bùi Văn Dũng (SN 1995, ngụ Bình Định) và Trương Thị Thu Hằng (SN 1996, quê Lâm Đồng) còn hò reo phấn khích để cổ vũ cho đồng bọn.

Sau đó, Dư lấy xe máy định bỏ đi thì công an yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Thấy vậy, Dư la lối, đẩy đồng chí công an ra ngoài nên bị công an khống chế.

Trông thấy bạn bị quật ngã, Thu tiến đến hỗ trợ Vũ đẩy anh Phước ra. Chứng kiến sự việc, anh Huỳnh Quốc Phú (SN 2001, ngụ quận Phú Nhuận) nhảy vào hỗ trợ anh Phước liền bị Bảo cầm cục đá đập liên tiếp vào người.

Anh Phú bỏ chạy nhưng vẫn bị Bảo và Thu đuổi đánh, 2 bảo vệ dân phố cũng bị nhóm đối tượng tấn công. Sự việc sau đó nhanh chóng được trình báo tới cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an phường 2, quận Phú Nhuận đã có mặt hỗ trợ. Vũ, Phi, Dũng, Hằng nhanh chóng rời đi. Bảo, Quân, Thu, Dư bị khống chế và đưa về trụ sở để làm việc.

Từ lời khai của các đối tượng, công an tiếp tục mời Vũ, Phi, Dũng, Hằng để lấy lời khai. Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận hành vi của mình.

Công an phường 2 đã lập hồ sơ, bàn giao các đối tượng cho Công an quận Phú Nhuận. Qua điều tra, công an xác định: Bảo, Vũ, Phi, Thu đã phạm vào tội "Chống người thi hành công vụ" nên ra quyết định tạm giữ. Những đối tượng còn lại giao cho Công an phường 2 xử lý, nếu có liên quan sẽ tiến hành đề xuất xử lý sau, theo báo Công an TP. HCM

Liên quan đến hành vi chống đối người thi hành công vụ, báo Giao Thông đưa tin, ngày 20/7, Công an TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lập hồ sơ, xử lý Đinh Chiến Thắng (SN: 1964, quê Quảng Bình) về hành vi chống người thi hành công vụ.

An ninh - Hình sự - Bị nhắc nhở đậu xe lấn chiếm vỉa hè, nhóm thanh niên liều lĩnh tấn công lực lượng công an (Hình 2).

Ảnh minh họa

Quá trình điều tra, Công an phường 9, TP. Vũng Tàu tuần tra, kiểm soát trên đường Phạm Ngọc Thạch. Lúc này, công an phát hiện xe máy biển số: 73AA - 001xx và một số đồ dùng cá nhân nên công an yêu cầu kiểm tra hành chính.

Khi bị kiểm tra, Thắng không chấp hành mà dùng hung khí dài khoảng 50cm xông vào tấn công tổ công tác khiến đồng chí Vũ T.M. (Công an phường) và 1 bảo vệ dân phố bị thương. Ngay lập tức tổ công tác đã ập vào khống chế Thắng, đưa về trụ sở làm việc, ngoài ra, trong quá trình khống chế Thắng, 1 bảo vệ dân phố khác cũng bị trầy xước ở vùng ngực và vai trái.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tội Chống người thi hành công vụ được quy định tại Điều 330, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 nêu rõ:

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội;

d) Gây thiệt hại về tài sản 50.000.000 đồng trở lên;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

Tiểu Kê (t/h)

Cà Mau: Bắt giữ em rể đoạt mạng anh vợ rồi bỏ trốn

Thứ 2, 20/07/2020 | 16:00
Sau khi đi nhậu về, giữa Cần và anh vợ xảy ra mâu thuẫn rồi dẫn đến xô xát, Cần dùng dao rồi đoạt mạng anh vợ sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Mê tình trẻ, người phụ nữ cấu kết với nhân tình sát hại chồng

Chủ nhật, 19/07/2020 | 20:27
Người phụ nữ này vì muốn được ở bên nhân tình và để tránh sự phát hiện của mọi người, nên đã cấu kết với nhân tình để sát hại chồng.

An ninh hình sự 24h: Nghịch tử dùng dao truy sát bố đẻ ở Quảng Ninh; Nghi phạm giết người sau đó lẻn vào bệnh viện trộm cắp tài sản

Chủ nhật, 19/07/2020 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Nghịch tử dùng dao truy sát bố đẻ ở Quảng Ninh; Nghi phạm giết người sau đó lẻn vào bệnh viện trộm cắp tài sản; Hàng loạt các “ông trùm" môi giới mua bán thận bị bắt giữ...

Bắt giữ đối tượng bắt cóc trẻ em để hiếp dâm tại Thái Nguyên

Chủ nhật, 19/07/2020 | 17:50
Công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương tiến hành làm rõ vụ bắt cóc trẻ em nhằm hiếp dâm xảy ra trên địa bàn.
Cùng chuyên mục

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Cảnh báo lừa cài đặt App “Dịch vụ công”, chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:18
Đối tượng mạo danh công an gọi điện yêu cầu xác nhận thông tin dữ liệu dân cư, sau đó chiếm đoạt 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Bắt 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt sính lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:30
Ngày 19/4, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ.

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.