Bí thư Bình Phước đề nghị DN 'không nên phản ứng tiêu cực'

Bí thư Bình Phước đề nghị DN 'không nên phản ứng tiêu cực'

Thứ 6, 16/08/2013 | 11:27
0
Đây là lần thứ 3 cơ quan chức năng và doanh nghiệp ngồi đối thoại với nhau để tháo gỡ khó khăn nhưng hai bên vẫn chưa có tiếng nói chung.

Ngày 15/8, UBND tỉnh Bình Phước đứng ra tổ chức cuộc đối thoại với hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Phước nhằm tháo gỡ vướng mắt.

Tại đây, ông Vũ Mạnh Hùng, chủ tịch hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Phước cho rằng: “Các doanh nghiệp kêu cứu là vì ngoài những khó khăn chung do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, còn có nguyên nhân khiến cho các doanh nghiệp trong tỉnh gặp khó khăn đó là những bất cập trong cơ chế chính sách của địa phương. Bằng chứng là những đơn thư khiếu kiện của doanh nghiệp liên tục được gửi đến các cơ quan chức năng trong thời gian qua. Đặc biệt là kiến nghị thanh tra, kiểm tra liên tục của cơ quan chức năng, kiến nghị về các dự án”.

Miền nam - Bí thư Bình Phước đề nghị DN 'không nên phản ứng tiêu cực'

Ông Hoàng Văn Huệ, giám đốc công an Bình Phước (đứng) đang trả lời thắc mắc của doanh nghiệp.

Còn ông Vũ Mạnh Hùng, chủ tịch HĐQT công ty cổ phần chăn nuôi Bình Phước nhấn mạnh: “Chúng tôi không trốn thuế, cơ quan chức năng cho thuê đất để phục vụ mục đích ban đầu là chăn nuôi cũng nằm trong diện ưu đãi đầu tư. Hiện chúng tôi đầu tư hàng trăm tỉ để xây dựng trang trại chăn nuôi heo không lẽ chỉ có 30 triệu đồng tiền thuế chúng tôi không đóng được. Nhưng đây là chính sách, nhà nước cho chúng tôi được miễn thì chúng tôi miễn”.

“Chúng tôi đóng thuế doanh nghiệp bình thường, chúng tôi không còn con đường nào lựa chọn, chúng tôi sai thì chúng tôi chịu, khi cảnh sát kinh tế, an ninh nông thôn, an ninh kinh tế… kiểm tra thì rất tốt, nhưng đến khi PC49 nhảy vào thì chúng tôi chịu hết nổi rồi. Cán bộ mặc sắc phục đến ngồi từ sáng đến tối ngay nhà tôi liên tục thế thì tôi còn làm ăn gì được”, ông Hùng bức xúc.

Trước vấn đề này, ông Hoàng Văn Huê, giám đốc Công an tỉnh Bình Phước trả lời: “Việc điều tra của công an tỉnh là có cơ sở, có sai phạm thì chúng tôi mới kiểm tra. UBND tỉnh Bình Phước cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho công ty cổ phần chăn nuôi Bình Phước là để công ty thực hiện dự án chăn nuôi trên đất được thuê của UBND tỉnh với miễn tiền thuê đất lên đến 7 năm. Tuy nhiên, công ty lại đem cho thuê cơ sở vật chất nên không thuộc trường hợp ưu đãi đầu tư. Do vậy, công ty phải chịu thuế thu nhập từ việc cho thuê nhà xưởng và suốt gần 2 năm công ty đã không kê khai thuế. Vì vậy, sau khi phát hiện việc này, ban giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo phòng cảnh sát kinh tế điều tra làm rõ”.

Cũng theo ông Huệ, quan điểm của công an là công ty sai nhưng quan điểm này lại không nhận được sự đồng tình của cục thuế tỉnh Bình Phước khi cục thuế cho rằng công ty làm đúng.

Ông Trần Văn Tỵ, giám đốc công ty TNHH Hưng Phước bức xúc vì doanh nghiệp sản xuất tăm tre của mình chủ yếu làm việc từ thiện, công nhân phần lớn là người tàn tật, những người sau khi cai nghiện ma túy… khi thiếu nguyên liệu để sản xuất, doanh nghiệp xin thuê trồng tre để phục vụ công việc trên thì cơ quan chức năng không cho.

Ông Nguyễn Tấn Hưng, bí thư tỉnh ủy tỉnh Bình Phước nói tại buổi hội thảo: “Đề nghị các doanh nghiệp tìm hiểu kỹ nguyên nhân và chủ động liên hệ hợp tác với các cơ quan chức năng hỗ trợ giải quyết. Không nên đơn phương có những phản ứng tiêu cực, làm xấu đi hình ảnh, uy tín của doanh nghiệp cũng như môi trường đầu tư của tỉnh. Cái nào chưa đúng thì cần phải nhanh chóng chấn chỉnh. Còn những gì mà doanh nghiệp phản ánh chưa đúng thì phải nhìn nhận lại và phải thực hiện các hoạt động đầu tư theo đúng quy định hiện hành. Nếu cần trực tiếp trao đổi với lãnh đạo tỉnh, các doanh nghiệp cứ chủ động đề xuất”.

Thọ  Lang

Bình Phước: Tiếp vụ phòng PC49 lạm quyền

Thứ 2, 12/08/2013 | 14:00
Tổng Cục Thuế khẳng định Công ty chăn nuôi Bình Phước thuộc diện được xem xét miễn tiền thuê đất.

Bình Phước: Yêu cầu làm rõ vụ phòng PC49 'lạm quyền'

Thứ 3, 06/08/2013 | 14:12
Liên quan đến việc “doanh nghiệp kêu cứu vì bị chính sách ép” như báo Nguoiduatin.vn đã đưa trước đó. Sáng ngày 6/8, theo nguồn tin từ VKSND Tối cao cho biết cơ quan đã có Công văn chỉ đạo VKSND tỉnh Bình Phước làm rõ vụ việc Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Phước tố cáo Phòng Cảnh sát PCTP về Môi trường (PC49) lạm quyền và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đơn vị này.

Bình Phước: Doanh nghiệp kêu cứu vì bị chính sách 'ép'

Thứ 3, 06/08/2013 | 14:13
Trước việc hàng chục doanh nghiệp trên địa bàn kêu cứu, chủ tịch tỉnh Bình Phước hứa sẽ xem xét và tìm ra hướng giải quyết.

Bình Phước: Mưa liên tục 3 ngày đêm, 400 ngôi nhà ngập sâu

Thứ 5, 15/08/2013 | 14:26
Lượng mưa không lớn nhưng do mưa từ thượng nguồn đổ về đột ngột và chảy xiết nên đã gây lũ quét. Nước lũ dâng cao 4-5m tràn vào nhà dân…

Bình Phước: Bé sơ sinh chết bất thường tại bệnh viện

Thứ 2, 12/08/2013 | 11:42
Sau khi ngủ dậy, người mẹ phát hiện con mình tím tái và đã tử vong.

Đình chỉ công tác 2 cán bộ Đài truyền hình Bình Phước

Thứ 5, 18/04/2013 | 15:12
Ngày 17-4, lãnh đạo Đài phát thanh - truyền hình Bình Phước (BPTV) cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Hà Thị Huệ - Phó trưởng phòng tiếng S’Tiêng và bà Nguyễn Thị Thương - phóng viên.
Cùng chuyên mục

Kinh hoàng phát hiện người thân chết trong nhà vệ sinh

Thứ 2, 09/12/2013 | 10:44
Không thấy ông Cảnh nên người nhà đi tìm. Tại nhà vệ sinh, họ phát hiện ông Cảnh nằm sóng soài, trên cổ có nhiều vết cứa, chảy nhiều máu.

Ngạt khí trong bồn chứa dịch tôm, 2 cha con chết thảm

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:15
Vào bồn inox chứa dịch tôm để kiểm tra, nhưng do bồn kín, thiếu oxy và chứa nhiều khí độc các công nhân đã bị ngất xỉu. Hậu quả 3 công nhân tử vong, trong đó có hai cha con.

Long An: Gia đình ly tán vì tờ vé số 100 triệu đồng

Thứ 5, 05/12/2013 | 10:37
Từ ngày trúng số, cuộc sống gia đình bà Mai khá hơn, nhưng tình cảm lại tẻ nhạt hơn, bởi bao nhiêu đều tiếng.

Bà chủ quán cơm đốt 4 xe máy giữa phố

Thứ 3, 03/12/2013 | 15:30
4 chiếc xe máy dựng trước một mặt bằng đang sửa chữa chuẩn bị đưa vào kinh doanh đã bị bà chủ quán cơm đốt cháy vào sáng ngày 3/12.

Xe 60 tấn làm gãy đôi cầu, rơi xuống sông ở miền Tây

Thứ 3, 03/12/2013 | 14:35
Chiếc xe kéo theo rơmooc tải trọng đến 60 tấn cố tình chạy qua cây cầu tạm chỉ cho phép xe 30 tấn lưu thông nên cây cầu gãy đôi, chiếc xe "khổng lồ" rơi xuống sông.