Bí thư, Chủ tịch phường ở Quảng Ninh phải đến nhà riêng xin lỗi người bán hàng rong

Bí thư, Chủ tịch phường ở Quảng Ninh phải đến nhà riêng xin lỗi người bán hàng rong

Đoàn Minh Sơn
Chủ nhật, 19/04/2020 | 19:19
13
Dù người phụ nữ bán hàng rong tha thiết van xin, nhưng các cán bộ của đội trật tự đô thị phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vẫn nhất quyết đưa người và hàng hóa về trụ sở phường. Ngoài ra, họ còn có những lời nói thiếu chuẩn mực với người phụ nữ bán hàng rong.

Những lời nói, ứng xử thiếu chuẩn mực của đội quản lý đô thị phường Bãi Cháy với người bán hàng rong

Ngày 19/4, Thành ủy Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã có công văn số 1764-CV/TU gửi Đảng ủy phường Bãi Cháy và cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra TP.Hạ Long về việc kiểm điểm, báo cáo sự việc lan truyền trên mạng xã hội và được các cơ quan báo chí phản ánh.

Tin nhanh - Bí thư, Chủ tịch phường ở Quảng Ninh phải đến nhà riêng xin lỗi người bán hàng rong

Các thành viên đội trật tự đô thị thu giữ rau của người phụ nữ bán hàng rong.

Trước sự việc này, Thành ủy Hạ Long yêu cầu Bí thư Đảng ủy phường Bãi Cháy khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ trách nhiệm của cá nhân có liên quan trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Đồng thời, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy phải trực tiếp đến nhà riêng gặp gỡ, xin lỗi công dân về phát ngôn thiếu chuẩn mực của đội ngũ thực thi công vụ và tuyên truyền vận động công dân chấp hành chủ trương của địa phương trong quản lý đô thị.

Thành Ủy Hạ Long cũng giao cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra thành phố tiếp nhận báo cáo, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định của Đảng đối với Đảng viên và đề xuất hình thức xử lý đối với cán bộ, công chức, viên chức. Báo cáo Thường trực Thành ủy trước 25/4/2020.

Trước đó, trên mạng xã hội facebook có đăng tải một đoạn clip dài hơn 3 phút phản ánh nội dung lực lượng trật tự đô thi phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long trong quá trình thực thi nhiệm vụ đã xử lý 1 trường hợp bán hàng rong (bán rau xanh) trên đường phố.

Tin nhanh - Bí thư, Chủ tịch phường ở Quảng Ninh phải đến nhà riêng xin lỗi người bán hàng rong (Hình 2).

Người phụ nữ bán hàng rong bị khóa tay, đưa lên xe thùng.

Trong đoạn clip, người phụ nữ bán hàng rong liên tục van xin tổ công tác: “Cô ơi, tha cho cháu đi cô ơi, con cháu còn nhỏ, không có tiền, hôm nọ cô vừa lấy của cháu rồi, cô ơi không…”.

Đáp lại, người phụ nữ trong đội trật tự nói: “Cô không lấy mà cô thu giữ, về phường xử lý!”, “con này, mày có bị điên không?”, “bố láo, láo toét”.

Khi đội trật tự đô thị tiến lại thu giữ rau, phương tiện của người phụ nữ bán hàng rong, người phụ nữ đã cầm dao để hăm dọa. Lúc này, người phụ nữ trong đội trật tự đô thị hô: “Giữ mồm nó lại”, “công an còng tay đưa về phường xử lý”.

Sau đó, người phụ nữ bán hàng rong bị đội trật tự đô thị phường Bãi Cháy đưa cả người và hàng hóa lên thùng xe, đồng thời đưa cả phương tiện của người này về phường.

Hành động của đội trật tự đô thị phường Bãi Cháy đã khiến dư luận bất bình. Họ cho rằng việc quản lý trật tự đô thị thì ở đâu cũng phải thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, trừ trường hợp bất khả kháng, cũng cần có hành động ứng xử văn minh, phù hợp không gây phản cảm. Mặt khác, thành viên của đội trật tự đô thị đã có những lời nói, cử chỉ thiếu chuẩn mực khi bản thân là người thi hành công vụ.

Vấn nạn bán hàng rong trên đường cao tốc: Nguy hiểm luôn rình rập

Chủ nhật, 05/11/2017 | 07:17
Khu vực đầu đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, đoạn qua cầu Thanh Trì, huyện Gia Lâm, Hà Nội đang bị bủa vây bởi hàng chục gánh hàng rong tự phát.

Hà Nội: Dẹp hoa quả vỉa hè, người bán hàng rong về đâu?

Thứ 3, 24/10/2017 | 18:09
Thực hiện quản lý cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn, sở Công Thương TP.Hà Nội cho biết sẽ tính toán để đưa người bán hàng rong vào chợ…

TP.HCM: Ông lão hiến 800m2 đất lập chợ cho người bán hàng rong

Thứ 3, 28/03/2017 | 10:54
Thấy người buôn bán hàng rong vất vả, ông Năm Hấp tự dành ra 800m2 đất thổ cư để lập chợ. Việc làm của ông giúp người dân nghèo ổn định cuộc sống và giúp địa phương đảm bảo trật tự đường phố.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.