Bí thư Hà Nội: ‘Cấm sử dụng xe công đi lễ hội, xử lý nạn chặt chém'

Bí thư Hà Nội: ‘Cấm sử dụng xe công đi lễ hội, xử lý nạn chặt chém'

Thứ 6, 03/02/2017 | 08:10
0
Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cơ quan chức năng xử nghiêm nạn “chặt chém”, nghiêm cấm việc lấy xe công đi lễ chùa, bỏ thời gian làm việc đi lễ chùa.

Phát biểu tại phiên họp của thường trực Thành ủy, báo cáo về công tác phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, diễn ra chiều 2/2, Bí thư Thành ủy Hà Nội - Hoàng Trung Hải đã có những chỉ đạo, nhắc nhở về vấn đề quản lý lễ hội trên địa bàn Thủ đô.

Bí Thư Hà Nội cũng nhắc nhở chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng của thành phố đặc biệt lưu ý về vấn nạn “chặt chém” khách du lịch. Ông Hải cho rằng: “Nếu chúng ta không tuyên chiến với đội chặt chém sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của Thủ đô”. 

Xã hội - Bí thư Hà Nội: ‘Cấm sử dụng xe công đi lễ hội, xử lý nạn chặt chém'

Bí thư Thành ủy Hà Nội - Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp - (Ảnh: Trọng Toàn).

Bí thư Hà Nội cho rằng, quản lý trông giữ xe tại các điểm vui chơi, lễ hội cũng cần chú ý, giá cả đảm bảo minh bạch, không để xảy ra nạn “chặt chém”.

Theo Bí thư Hà Nội, công tác phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu ở Thủ đô đã tạo không khí đón tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm cho người dân. Trên địa bàn thành phố đã không xảy ra vụ trọng án, tội phạm nghiêm trọng nào.

Tuy nhiên, Bí thư Hoàng Trung Hải cho rằng, Hà Nội là nơi các lễ hội diễn ra nhiều nhất, vấn đề quản lý, tổ chức lễ hội rất quan trọng. Ban tổ chức các lễ hội cần khuyến khích, vận động người dân đi lễ hội hạn chế việc đốt hương nghi ngút, xả rác bừa bãi.

Đặc biệt, Bí thư Hà Nội yêu cầu cán bộ thành phố phải siết chặt kỷ cương hành chính ngay trong những ngày đầu năm mới, chấm dứt ngay không khí vui tết để cùng các doanh nghiệp bắt tay vào công việc, sản xuất.

 “Nghiêm cấm việc lấy xe công đi lễ chùa, bỏ thời gian làm việc đi lễ chùa, hội hè. Các thủ trưởng, người đứng đầu phải nâng cao trách nhiệm và Sở Nội vụ phải tổ chức đoàn kiểm tra công vụ đi kiểm tra ngay từ ngày làm việc đầu năm”, ông Hải nêu rõ.

Nhất Nam

Cùng tác giả

Hà Nội: Chủ tịch xã liên tiếng sau khi bị "tố" dọa giết người chống tiêu cực

Thứ 5, 26/04/2018 | 19:23
Ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị một người dân tố cáo dọa giết người đấu tranh chống tiêu cực. Tuy nhiên, ông Chi lại khẳng định thông tin tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín của ông.

Hà Nội: Xe bồn va chạm xe máy, 2 người tử vong

Thứ 4, 25/04/2018 | 13:26
Vụ tai nạn giữa một xe bồn và xe máy vừa ra vào khoảng 11h30 trưa 25/4, trên đường Quốc Lộ 1A hướng Hà Nội đi Phủ Lý, đoạn thuộc xã Minh Cường (Thường Tín – Hà Nội) làm 2 người tử vong tại chỗ.

Dân Hà Nội ùn ùn xếp hàng chụp ảnh chân dung thuê bao di động

Chủ nhật, 22/04/2018 | 17:52
Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đã kéo đến điểm giao dịch của các nhà mạng để hoàn thiện thông tin cá nhân, bổ sung ảnh chân dung.

Bộ trưởng bộ Tài chính nói về dự luật Thuế tài sản: "Vạn sự khởi đầu nan"

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:54
Trả lời về dự thảo luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu, thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật".

Diệt tảo lam ở Hồ Gươm bằng phương pháp thủ công

Thứ 6, 20/04/2018 | 09:03
Các công nhân đang tiến hành vớt thủ công vi khuẩn lam (tảo lam) phát triển bùng nổ ở Hồ Gươm làm cho mặt nước hồ ở nhiều vị trí ven bờ chuyển màu xanh khác lạ.