Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau:

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau: "Thanh toán dứt điểm kinh phí phòng, chống dịch"

Hữu Việt Tâm
Thứ 3, 08/02/2022 | 20:32
0
Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau chỉ đạo tập trung thực hiện thanh, quyết toán dứt điểm kinh phí phòng, chống dịch và chế độ, chính sách cho các đối tượng theo đúng quy định.

Tập trung xử lý công việc ngay từ những ngày làm việc đầu tiên

Ngày 8/2, văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau đã có thông báo ý kiến kết luận của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến (3 cấp) về tình hình Tết Nguyên đán 2022.

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, địa phương, đơn vị đã bám sát chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh chăm lo Tết cho người dân được vui tươi, lành mạnh, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm.

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tập trung xử lý công việc ngay từ những ngày làm việc đầu tiên, nhất là những công việc tồn đọng do nghỉ Tết; những vấn đề khó khăn, vướng mắc, hạn chế của ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị.

“Không để tâm lý vui Xuân đón Tết kéo dài, không tổ chức giao lưu, liên hoan sau Tết làm ảnh hưởng đến thời gian và công việc. Thủ trưởng các cơ quan, địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm phân công công việc và kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, địa phương, đơn vị”, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp ủy tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên năm 2021 theo kế hoạch.

Thực hiện nghiêm về công tác đấu thầu mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế

Về công tác phòng, chống dịch Covid-19, người đứng đầu cấp ủy Cà Mau yêu cầu, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân để từng hộ gia đình nâng cao ý thức cảnh giác, thực hiện nghiêm 5K, tự kiểm tra sức khỏe và test nhanh định kỳ để phát hiện các trường hợp nhiễm Covid-19, khi bị nhiễm bệnh phải báo ngay cho cơ sở y tế cấp xã để được hỗ trợ.

Các cơ sở y tế khi tiếp nhận thông tin khai báo của người dân bị nhiễm Covid-19 phải quản lý người bệnh và kịp thời hỗ trợ tư vấn, điều trị...; tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin mũi 2, mũi 3 và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm vắc-xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi khi có chủ trương.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, kiểm kê, xác định số lượng vật tư, trang thiết bị y tế, thuốc, sinh phẩm... cần thiết đảm bảo kịp thời, phù hợp với tình hình dịch bệnh thực tế của tỉnh; thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, thủ tục quy định về công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế và đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ đạo: "Tập trung thực hiện thanh, quyết toán dứt điểm kinh phí phòng, chống dịch và chế độ, chính sách cho các đối tượng theo đúng quy định; báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh".

Nắm tình hình dịch và đề xuất việc cho học sinh tiểu học đến trường

Mặc khác, ngành y tế phối hợp với ngành GD&ĐT có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng về công tác phòng, chống dịch để các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện; phải phối hợp chặt chẽ giữa phụ huynh học sinh với giáo viên chủ nhiệm, nhà trường và y tế cơ sở trong công tác phòng, chống dịch.

Hỗ trợ y tế, học tập trong thời gian học sinh nhiễm bệnh và điều trị tại nhà; huy động đội ngũ giáo viên trong tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trường hợp phát hiện học sinh hoặc giáo viên nhiễm SARS-CoV-2 và nghi nhiễm SARS-CoV-2 phải cách ly, theo dõi và điều trị theo quy định; đồng thời xác định các trường hợp F1 nguy cơ cao để theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định; lớp học vẫn tiếp tục và thực hiện chế độ theo dõi sức khỏe, phân luồng riêng cho học sinh các lớp học có trường hợp F0, thông báo cho phụ huynh theo dõi sức khỏe con em mình và thường xuyên tự test nhanh để kịp thời phát hiện trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, tổ chức tiêu độc khử trùng theo quy định.

Đồng thời, ngành GD&ĐT cùng ngành y tế chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm rà soát, nắm tất cả các trường hợp học sinh chưa tiêm vắc-xin mũi 2 để tổ chức tiêm ngay và tiêm mũi 3 khi đủ điều kiện.

Theo dõi, nắm diễn biến tình hình dịch bệnh tại các địa phương đã cho học sinh cấp tiểu học đi học trực tiếp và kịp thời báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh xem xét, cho ý kiến về việc cho học sinh tiểu học trong tỉnh đi học.

Ngày đầu đến trường, Cà Mau có 7 học sinh nghi nhiễm Covid-19

Thứ 2, 07/02/2022 | 17:49
Trong ngày đầu tiên học sinh trở lại trường học, tỉnh Cà Mau có 7 học sinh test nhanh dương tính với SARS-CoV-2.

Cà Mau: Đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường sau Tết

Chủ nhật, 06/02/2022 | 15:30
Ngày 6/2, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau có công văn tăng cường công tác phòng dịch trong trường học để đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường sau Tết.

Cà Mau: Học sinh từ lớp 6 đến 12 đến trường từ ngày 7/2

Thứ 6, 04/02/2022 | 14:40
Từ ngày 7/2/2022, tỉnh Cà Mau thống nhất cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 đi học trực tiếp.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.