Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Cần giải quyết nhanh bài toán giao thông đô thị

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Cần giải quyết nhanh bài toán giao thông đô thị

Võ Công Thư
Thứ 6, 18/08/2017 | 14:53
0
Tại Hội nghị Thành ủy TP.HCM, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân phân tích: “Với tốc độ xây đường như thời gian qua, phải 167 đến 230 năm nữa, TP.HCM mới đạt chuẩn giao thông đô thị”.

Sáng 18/8, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc.

Trọng tâm Hội nghị Thành ủy lần này sẽ bàn về đề án “Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2025”.

Xã hội - Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Cần giải quyết nhanh bài toán giao thông đô thị

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc hội nghị.

Bên cạnh đó, Hội nghị còn góp ý, thông qua báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2020 và cơ chế, chính sách đặc thù để TP phát triển nhanh, bền vững hơn.

Hội nghị cũng sẽ thảo luận việc sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy khóa X,...

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh đến một vấn đề hết sức cấp bách trong giao thông đô thị, đó chính là hệ thống đường giao thông còn thiếu.

Theo Bí thư Thành ủy, 1km² đất đô thị phải có 10km đường nhưng hiện tại, TP.HCM chỉ có 1,98km đường/km², tức là chưa được 20% so với tiêu chuẩn. Thống kê trong 6 năm qua, mật độ đường của TP. đã tăng từ 1,45km/km² lên 1,98km/km², nhưng không thể đáp ứng được nhu cầu đi lại.

Bí thư Thành ủy cho rằng, mật độ dân số gấp 15-20 lần cả nước, cường độ kinh tế gấp 34 lần cả nước, song giao thông lại chưa được chú trọng, thiếu giải pháp cần thiết để tạo vốn nhiều hơn cho giao thông và chậm quy hoạch đất cho giao thông.

Từ đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhận định: “Với tốc độ xây đường như thời gian qua, phải từ 167 - 230 năm, TP.HCM mới đạt chuẩn giao thông đô thị. Nhưng chắc không thể chờ lâu như vậy được, TP. cần đẩy mạnh tốc độ xây đường, ít nhất phải nhanh gấp 7 lần hiện nay”.

Việc đẩy mạnh phát triển đường là một thách thức lớn của TP.HCM trong mục tiêu đột phá về giao thông. Ngoài ra, việc tăng tốc phát triển đường là mục tiêu quan trọng trong Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị dành cho TP.HCM.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, đây là một thách thức rất lớn của TP.HCM trong mục tiêu đột phá về giao thông và cũng là mục tiêu quan trọng trong Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị dành cho TP.HCM.

Ông Nhân nói: “Nếu chúng ta huy động vốn, quy hoạch như trước đây và thời gian hiện tại thì tắc nghẽn về giao thông còn kéo dài hàng chục năm nữa. Yêu cầu trong Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị dành riêng cho TP.HCM là phải tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng đô thị, đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quy hoạch. Chúng ta phải bàn xem đã làm được đến đâu và làm gì thời gian tới”.

Thị trường chứng khoán đỏ sàn, khối lượng giao dịch tăng đột biến

Thứ 4, 09/08/2017 | 16:12
Hai sàn chứng khoán vừa trải qua phiên giảm điểm mạnh nhất kể từ đầu năm ngoái, với khối lượng giao dịch tăng đột biến.

TP. HCM thay đổi tiêu chí kẹt xe: Kẹt vẫn hoàn kẹt

Thứ 7, 06/05/2017 | 12:12
Phải chăng việc đưa ra những tiêu chí xác định kẹt xe là cách làm bao biện, né tránh thực tế của thành phố khi phải đối mặt với vấn nạn tắc đường vô cùng khó giải quyết?

Thêm một giải pháp “sốc” cho giao thông đô thị

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
(Nguoiduatin) Theo “đề xuất 5x5” xe hơi cá nhân phải nhường đường cho xe máy trong 5 giờ 1 ngày, 5 ngày một tuần.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Một án tử hình, 4 án chung thân

Thứ 5, 11/04/2024 | 18:37
TAND Tp.HCM vừa tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, trong đó có 1 án tử hình, 4 án chung thân, hàng chục án có thời hạn và nhiều bị cáo được hưởng án treo.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Tuyên án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan

Thứ 5, 11/04/2024 | 16:44
Theo HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác phạm tội, gây hậu quả đặc biệt lớn nên cần áp dụng mức hình phạt cao nhất.
Cùng chuyên mục

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Thủ tướng bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Công Thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:59
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Trương Thanh Hoài giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Kinh hoàng núi lửa ở Indonesia phun trào kèm theo những tia sét màu tím

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh, sơ tán hàng trăm người và phát cảnh báo về sóng thần sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội.