Bị tố cáo tội vu khống, nhân chứng mới vụ ông Chấn nói gì?

Bị tố cáo tội vu khống, nhân chứng mới vụ ông Chấn nói gì?

Thứ 5, 06/08/2015 | 18:26
0
“Theo luật tôi chỉ là người cung cấp thông tin, cái gì tôi nghe được thì tôi nói”, bà Nguyễn Thị Thu Hà, nhân chứng mới tố cáo ông Chấn là hung thủ cho biết.

Tin tức mới nhất mà phóng viên báo điện tử Người Đưa Tin nhận được, hiện phía bà Nguyễn Thị Thu Hà, nhân chứng mới tố cáo ông Chấn là hung thủ trong phiên tòa xét xử Lý Nguyễn Chung vừa qua đã nhận được thông tin việc bà Thân Thị Hải làm đơn tố cáo tội vu khống .

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Thu Hà cho biết: "Tôi biết bà Hải làm đơn tố cáo tôi tội vu khống nhưng tôi kệ, giờ mọi người hãy đợi kết quả điều tra từ phía Công an. Hôm qua một số báo đưa tin về bà Hải làm đơn tố cáo tôi, nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ biết và nghe thấy thông tin gì thông tin cho Tòa biết.

Theo luật tôi chỉ là người cung cấp thông tin, cái gì tôi nghe được thì tôi nói. Nay mai, cơ quan điều tra làm rõ cái đơn kiến nghị của tôi thì tôi quan tâm, còn bà Hải làm đơn tố cáo tôi thì kệ bà ấy, tôi chả sợ gì cả".

Trước đó, bà Thân Thị Hải đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang và Trung ương về việc bà Nguyễn Thị Thu Hà về tôi vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của mình.

Pháp luật - Bị tố cáo tội vu khống, nhân chứng mới vụ ông Chấn nói gì?

Bà Nguyễn Thu Hà trước tòa đã đưa ra 14 căn cứ tố cáo ông Chấn là hung thủ.

Như tin tức đã đưa, tại phiên tòa xét xử bị cáo Lý Nguyễn Chung vào thời gian từ 21/7 đến 23/7 vừa qua, bà Nguyễn Thị Thu Hà đã được TAND tỉnh Bắc Giang triệu tập tham gia với tư cách là nhân chứng.

Tại phiên tòa, bà Hà đã đưa ra 14 căn cứ để khẳng định ông Chấn là hung thủ.

Bên cạnh đó, bà Hà cũng khai trước tòa việc bà Hải kể có “chạy án” cho ông Chấn. Tuy nhiên khi tòa hỏi bà Hà là có ghi âm được cuộc nói chuyện với bà Hải không thì bà Hà trả lời là rằng không ghi âm cuộc nói chuyện với bà Hải và chỉ sâu chuỗi lại.

Đại diện viện kiểm sát cho rằng, lời khai của bà Hà trước tòa là lời khai của bà Hà là mang tính suy diễn, không có căn cứ, bởi bà Hà không

Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.