Bịa đặt thông tin tân binh bị đánh ngày đầu nhập ngũ, một quản trị viên facebook bị phạt hơn 12 triệu đồng

Bịa đặt thông tin tân binh bị đánh ngày đầu nhập ngũ, một quản trị viên facebook bị phạt hơn 12 triệu đồng

Đoàn Minh Sơn
Chủ nhật, 16/02/2020 | 18:58
0
Nhằm mục đích “câu view”, “câu like”, thu hút lượt theo dõi về fanfage của mình, một quản trị viên facebook ở Hải Phòng đã đăng hình ảnh sai sự thật về việc một tân binh bị đánh tím mắt ngày đầu nhập ngũ.

Công an huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng cho biết, ngày 16/2, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Dương Đức C. (SN 2001, trú tại thôn 5, xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên), mức phạt 12,5 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội.

An ninh - Hình sự - Bịa đặt thông tin tân binh bị đánh ngày đầu nhập ngũ, một quản trị viên facebook bị phạt hơn 12 triệu đồng

Công an tiến hành lập biên bản hành vi vi phạm của Dương Đức C.

Trước đó, vào 14h3 ngày 12/2, tại trang fanpage facebook “Thủy Nguyên Entertainment” đã đăng tải bài viết có nội dung: “Ngày đầu nhập ngũ”, đính kèm hình ảnh một thanh niên bị bầm tím đôi mắt.

Sau khi đăng tải, bài viết nhanh chóng thu hút hơn 4.600 lượt người tiếp cận cùng hàng trăm lượt thích, bình luận, chia sẻ. Đáng chú ý, bài viết trên đăng tải chỉ sau 1 ngày UBND huyện Thủy Nguyên tổ chức lễ giao nhận công dân nhập ngũ năm 2020 (tức ngày 11/2).

Qua xác minh, thu thập tài liệu, Công an huyện Thủy Nguyên xác định những thông tin trong bài viết trên là không đúng sự thật. Nhận thấy đây là hành vi đưa thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội, gây hoang mang, lo lắng cho nhân dân nói chung và gia đình, phụ huynh có con em đang tham gia nghĩa vụ quân sự nói riêng, đặc biệt gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo xác minh, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội An ninh  Công an huyện Thủy Nguyên xác định chủ tài khoản trang fanpage facebook “Thủy Nguyên Entertainment” là Dương Đức C.

Tiến hành mời làm việc, Dương Đức C. thừa nhận việc đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội facebook trên với động cơ “câu like”, “câu view”, mục đích thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng về trang fanpage facebook “Thủy Nguyên Entertainment”.

Theo đó, ngày 12/2, C. xem được hình ảnh 1 thanh niên bị bầm tím mắt trên mạng internet, sau đó tự copy ảnh về rồi đăng lại trên trang fanpage kèm thông tin sai sự thật. Trang fanpage facebook “Thủy Nguyên Entertainment” do chính C. là người lập, đồng thời là quản trị viên (admin).

Tại cơ quan công an, Dương Đức C. đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời chủ động gỡ bài đăng trên trang fanpage facebook, đính chính lại thông tin và cam kết không tái phạm.

Công an huyện Thủy Nguyên đã lập hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt 12,5 triệu đồng đối với Dương Đức C. về hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội, theo quy định tại khoản 3, điều 64, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13-11-2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện: “Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Xử phạt người đăng hình ảnh sai sự thật vụ án thi thể người trong vali trôi trên sông Hàn

Thứ 7, 15/02/2020 | 10:59
Sau khi biết bài viết mình đăng tải không đúng sự thật, anh N.T.Đ. - quản trị viên trang fanpage "Tin Nóng Đà Nẵng" đã khóa trang để trốn tránh trách nhiệm, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác truy tìm, xử lý.

Cô giáo tung tin sai sự thật về dịch COVID-19 bị phạt 10 triệu đồng

Thứ 5, 13/02/2020 | 18:59
Chiều 13/2, tin từ sở TT&TT Cà Mau, đơn vị vừa có kết quả xử lý việc 1 cô giáo đăng thông tin sai sự thật về ca nhiễm bệnh COVID-19 tại bệnh viện tỉnh này.

Thông tin chàng trai Nghệ An lấy 900 triệu đồng đi Anh để đánh lô đề là sai sự thật

Chủ nhật, 03/11/2019 | 18:04
Trong 3 người gọi điện trở về không có ai tên Nguyễn Hữu Trung. Bức ảnh của các trang mạng dẫn lại là hình chụp tại gia đình anh Nguyễn Đình Tứ hiện đang mất liên lạc.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.