Biển Đông “dậy sóng”, Mỹ và Ấn Độ tăng cường hợp tác quốc phòng

Biển Đông “dậy sóng”, Mỹ và Ấn Độ tăng cường hợp tác quốc phòng

Thứ 5, 04/06/2015 | 19:31
0
Trước sự gia tăng căng thẳng ở khu vực Biển Đông, Mỹ và Ấn Độ không chỉ thảo luận giải pháp nhằm đảm bảo ổn định cho khu vực Đông Nam Á. Hai nước còn ký hiệp ước hợp tác quốc phòng 10 năm.

Ngày 3/6, trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Ashton Carter đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, Sushma Swaraj và Cố vấn an ninh quốc gia Ajit Doval. Ông Carter nhấn mạnh sự cần thiết của việc đảm bảo ổn định ở Biển Đông, và những quan chức Ấn Độ nêu cao tầm quan trọng của tự do hàng hải và quyền thăm dò dầu khí tại đây.

Thế giới - Biển Đông “dậy sóng”, Mỹ và Ấn Độ tăng cường hợp tác quốc phòng

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ, Ashton Carter thảo luận với giới chức Ấn Độ về tình hình Biển Đông. Ảnh: India Today

Vấn đề đảm bảo ổn định tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương nổi lên như một ưu tiên chiến lược của cả Mỹ và Ấn Độ, trong bối cảnh tuyên bố Tầm nhìn chung giữa 2 nước được đưa ra trong chuyến thăm Ấn Độ hồi tháng 1 của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

“Sự thịnh vượng của khu vực phụ thuộc vào an ninh. Chúng ta khẳng định tầm quan trọng của việc bảo vệ an ninh hàng hải cũng như đảm bảo tự do hàng hải và hàng không trên khu vực, đặc biệt ở Biển Đông. Chúng ta kêu gọi các bên tránh đe dọa hay sử dụng vũ lực, đồng thời theo đuổi giải quyết tranh chấp lãnh thổ, cũng như hàng hải bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với nguyên tắc chung của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển”, tuyên bố này khẳng định.

Hôm 31/5, phát biểu tại cuộc họp báo tổng kết một năm cầm quyền của Chính phủ Liên minh Dân Chủ Quốc gia (NDA), Ngoại trưởng Swaraj cũng khẳng định New Delhi sẽ tiếp tục thăm dò các lô dầu ở ngoài khơi bờ biển Việt Nam.

Trong một diễn biến khác, Mỹ và Ấn Độ hôm 3/6 đã thông qua các thỏa thuận về 2 dự án công nghệ quốc phòng. Cụ thể, hai nước ký thỏa thuận cùng phát triển thiết bị bảo hộ cho binh sĩ nhằm chống lại vũ khí hóa học và sinh học, và một dự án khác về chế tạo máy phát điện.

Hôm 3/6, ông Carter cũng gặp Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi và ký một hiệp ước hợp tác

Cùng chuyên mục

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Nhiều vụ nổ được báo cáo ở Iran, liệu có phải Israel bắt đầu trả đũa?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:02
Các quan chức Mỹ xác nhận với CBS News, CNN và ABC News rằng cuộc tấn công được Israel thực hiện để đáp trả cuộc không kích quy mô lớn của Iran trước đó.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.