Bình Định: Cấp trùng hơn 12.600 thẻ BHYT vì... phần mềm

Bình Định: Cấp trùng hơn 12.600 thẻ BHYT vì... phần mềm

Thứ 5, 25/07/2013 | 16:54
0
Tin từ Sở LĐTBXH ngày 24.7 cho biết, cơ quan này đã phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Bình Định kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ các năm 2011, 2012.

Theo đó, đã phát hiện 12.628 trường hợp (trong tổng số hơn 1,3 triệu thẻ) bị cấp trùng. Tổng số tiền ngân sách nhà nước chi cho những trường hợp nhầm lẫn này lên đến 5,4 tỉ đồng. Việc cấp trùng thẻ BHYT diễn ra ở 12 nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ, chủ yếu là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình quân nhân, trẻ em dưới 6 tuổi...

Theo ông Võ Năm - phó giám đốc BHXH Bình Định, chịu trách nhiệm chính trong việc cấp trùng thẻ BHYT là chính quyền các địa phương và Sở LĐTBXH: “Trên thực tế, có những trường hợp đồng thời thuộc nhiều đối tượng được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ tiền đóng BHYT; tuy nhiên, trong quá trình lập danh sách, quy định tại khoản 2, Điều 13 Luật BHYT về việc mỗi người chỉ được cấp một thẻ BHYT đã không được thực hiện nghiêm ngặt. BHXH Bình Định chỉ cấp thẻ dựa trên kết quả tổng hợp do Sở LĐTBXH chuyển qua”.

Về trách nhiệm thẩm định, kiểm tra trước khi cấp thẻ, ông Năm thừa nhận, do “phần mềm chương trình quản lý in thẻ không tương thích với các chương trình khác nên không phát hiện được hiện tượng trùng lặp”. Đề cập hướng khắc phục hậu quả, ông Võ Năm nói: “Ngân sách nhà nước không phải mất đồng nào. Toàn bộ số tiền đã chi do cấp trùng thẻ BHYT sẽ được BHXH Bình Định hoàn trả từ nguồn thu tương ứng”.

Theo Lao động

Có BHYT vẫn điêu đứng khi viện phí tăng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:59
– Dù đã được hỗ trợ từ BHYT, bà Kiển cùng gia đình đã rất khó khăn để xoay tiền 3 lần chạy thận mỗi tuần. Khi nghe tin viện phí tăng bà đành ngậm ngùi “chắc phải chịu thôi, giờ biết thế nào được”, vừa nói bà vừa nắm chắc tờ 200.000 còn lại trong tay, giọng nghẹn ngào.

Bắt đối tượng làm giả 800 thẻ BHYT

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
Hoàng Minh Chương đã lấy trộm phôi và mật khẩu để tự in và bán cho người dân có nhu cầu mua BHYT tự nguyện.

MC Danh Tùng: Ở tuổi tôi, tích lũy là điều cần thiết

Thứ 2, 08/07/2013 | 14:05
“Cuộc sống cho mình nhiều cơ hội, chăm chỉ làm việc không chỉ là cách nắm bắt và trân trọng nó mà còn giúp tôi tích luỹ những kinh nghiệm cũng như vật chất về lâu dài”- Danh Tùng thổ lộ.

Bé 3 tháng tuổi tổn thương não do bị cha ném xuống đường

Thứ 7, 06/07/2013 | 09:02
Bé Nguyễn Văn Tuấn, 3 tháng tuổi, phải điều trị tại khoa Hồi sức Chống độc (BV Nhi Đồng 2, TP.HCM) do bị xuất huyết não sau khi bị cha của mình ném xuống đường.