Bình Dương: Bất động sản tại Bến Cát, kênh đầu tư hấp dẫn

Thứ 2, 06/12/2021 | 16:20
0
Với hạ tầng và quy hoạch bài bản, tỉnh Bình Dương đang ngày càng thu hút và phát triển các nhà đầu tư ở nhiều lĩnh vực khách nhau.

Hạ tầng đồng bộ, thu hút đầu tư

Những năm gần đây, tỉnh Bình Dương được nhiều người biết đến là 1 trong những “thủ phủ” công nghiệp, có hàng triệu dân nhập cư đến sinh sống và làm việc. Trong 6 tháng đầu năm 2021, tỉnh này thu hút tổng sản phẩm (GRDP) đạt mức tăng trưởng 7,23%.

Trong 10 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt 26,4 đô la Mỹ, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 21,4 tỷ đô la Mỹ, duy trì thặng dư thương mại 5 tỷ đô la Mỹ.

Chính vì sự phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá, các khu công nghiệp đã thu hút hàng nghìn lao động đến làm việc. Do dân số đông, nhu cầu nhà ở, an cư lập nghiệp của người dân tăng cao, nhiều nhà đầu tư bất động sản đã “đổ” về tỉnh Bình Dương để làm dự án, xây dựng các khu dân cư, nhà ở cao tầng.

Bất động sản - Bình Dương: Bất động sản tại Bến Cát, kênh đầu tư hấp dẫn

Hạ tầng đô thị phát triển đồng bộ khiến lĩnh vực BĐS tại Bình Dương thu hút nhà đầu tư

Tại khu vực Tp.Dĩ An, Tp.Thuận An và Tp.Thủ Dầu Một, hàng chục dự án chung cư, căn hộ cao cấp dọc quốc lộ 13 (Đại Lộ Bình Dương) được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu mua ở và đầu tư của nhiều người. Đơn cử như dự án Astral city Bình Dương của Phát Đạt; dự án căn hộ Lavita Charm, Thuận An của Hưng Thịnh hay Habitat của VSIP…

Các dự án trên đều nằm trên trục đường chính, kết nối hạ tầng đồng bộ với hàng loạt các tiện ích xung quanh như nhà hàng, siêu thị, trung tâm thương mại, bệnh viện…

Không chỉ tại các khu vực trên mà tại thị xã Bến Cát, thị trường bất động sản cũng rất sôi động và nhộn nhịp và trở thành tâm điểm thu hút giới đầu tư với phân khúc đất nền khu tốc độ đô thị hoá của thị xã này đang rất cao.

Dân số tập trung đông và nhu cầu trải nghiệm dịch vụ hiện đại của người dân đã tăng lên rõ rệt. Điều này tương tự Thuận An và Dĩ An vài năm trước đây, trước khi phát triển trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương.

Bất động sản - Bình Dương: Bất động sản tại Bến Cát, kênh đầu tư hấp dẫn (Hình 2).

Các khu công nghiệp được xây dựng, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế

Thị xã Bến Cát hiện đang phát triển công nghiệp năng động nhất tại Bình Dương và có hàng loạt các khu công nghiệp hàng đầu như VSIP II (1345ha), VSIP II mở rộng (1.700ha); KCN Mỹ Phước 3 (gần 700 ha); KCN Mỹ Phước 2 (800 ha), KCN Mỹ Phước 1 (gần 500 ha).Đặc biệt là khu công nghiệp lai hưng và khu công nghiệp tân bình đang tiển khai mở rộng.

Không chỉ doanh nghiệp trong nước mà rất đông các tập đoàn đa quốc gia từ châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc)… đang chọn Bến Cát để thiết lập “cứ điểm” sản xuất bởi tại đây môi trường trong lành, giao thông kết nối thuận tiện và tiện ích dịch vụ phong phú, đáp ứng nhu cầu của số đông người lao động.

Đất nền kênh đầu tư

Hệ thống các khu công nghiệp và mạng lưới giao thông rộng khắp, chất lượng hạ tầng đảm bảo, các doanh nghiệp đã phần nào nhận diện được hình ảnh của một thị xã Bến Cát phát triển và thu hút nhiều người đến làm việc, an cư .

Những nhà đầu tư am hiểu thị trường bất động sản cho rằng việc Bến Cát phát triển thì mật độ dân cư sẽ ngày càng đông đúc, nhiều việc làm mới được tạo ra, thu nhập người dân tăng lên kéo theo tốc độ đô thị hóa được đẩy mạnh. Đặc biệt, sẽ xuất hiện ngày càng nhiều tiện nghi dịch vụ cao cấp để đáp ứng những nhu cầu trải nghiệm mới của người dân.

Chính vì vậy, hiện nay nhiền nhà đầu tư bất động sản đã “đón gió” trước sự phát triển trên và đầu tư xây dựng các dự án bất động sản nhà ở thương mại, đất nền để cung ứng ra thị trường.

Đơn cử như các dự án “DỰ ÁN CHÁNH PHÚ HÒA - BẾN CÁT” ” do Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Địa ốc Song Long phát triển, nằm trên địa bàn phường Chánh Phú Hoà, thị xã Bến Cát, Bình Dương, mới được chào bán ra thị trường với mức giá hơn 468 triệu đồng mỗi nền, tức khoảng 2,2 - 2,8 triệu đồng mỗi m2.(Ngân hàng cho vay lên tới 50% giá trị).

“DỰ ÁN CHÁNH PHÚ HÒA - BẾN CÁT “ có lợi thế về mặt giao thông cũng như vị trí vô cùng đắc địa khi: Sở hữu vị trí giao thông vô cùng thuận lợi, khi 3 mặt tiếp giáp 3 tuyến đường huyết mạch của khu vực Bình Dương đó là đường QL14 với 8 làn xe nối giữa Tp.HCM và các tỉnh miền trung tây nguyên.

Tiếp theo là tuyến đường cao tốc Hồ Chí Minh đây là tuyến đường huyết mạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng. Sau khi hoàn thành sẽ tạo động lực lớn cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, rút ngắn thời gian và lộ trình cũng như kết nối để đưa hàng hoá các cảng biển từ Tp.HCM đến Bình Dương, Bình Phước.

Bất động sản - Bình Dương: Bất động sản tại Bến Cát, kênh đầu tư hấp dẫn (Hình 3).

Những tuyến đường giao thông huyết mạch

Mặt còn lại chính là tuyến đường HL612 (Hướng lộ 612) vô cùng quan trọng khi đây là tuyến đường giao thương giữa 3 thành phố: Bến Cát, huỵen Bàu Bàng và huyện Phú Giáo. Khi 2 điểm đầu của tuyến đường này là 3 KCN siêu lớn của Bình Dương. Đó là KCN Bàu Bàng có tổng quy hoạch lên đến hơn 2.000ha, KCN Tân Bình với tổng quy hoạch khoảng 1400 ha và khu công nghiệp Lai Hưng 600ha.

Ngoài ra, dự án này sở hữu một tiện ích về giáo dục với quy mô lớn nhất nhì khu vực đó là trường đại học y dược, khi khoảng cách di chuyển đến đó chỉ là 200m. Không dừng lại ở đó việc di chuyển tới các KCN lớn khác như cụm KCN Mỹ Phước, KCN VSIPII, KCN Việt Hương, KCN Bàu Bàng, KCN Thới Hòa, KCN Rạch Bắp,… chỉ vài phút đi xe.

Dự án Chánh Phú Hòa còn thừa hưởng cho mình nhiều hệ thống tiện ích liền kề,  và trong bán kính chưa đầy 5 phút đi xe quý khách hàng đã đến chợ Chánh Lưu, chợ Hưng Hòa, chợ Mỹ Phước, chợ Bến Cát... tiệm cận Hệ thống y tế như: Bệnh viện Mỹ Phước, trung tâm y tế…. Hệ thống giáo dục: Trường tiểu học - THCS Chánh Phú Hòa, THPT Bến Cát, làng đại học Cổng Xanh, đại học Việt Đức...

Bất động sản - Bình Dương: Bất động sản tại Bến Cát, kênh đầu tư hấp dẫn (Hình 4).

Dự án đất nền Chánh Phú Hoà - Bến Cát được giới thiệu ra thị trường.

Không những thế, với khoảng cách từ 5 đến 10 phút đi xe, quý khách hàng đã di chuyển đến: Trung tâm hành chính thị xã Bến Cát, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương cùng với các hệ thống ngân hàng, bến xe, hệ thống tiện ích vui chơi giải trí như khu du lịch Đại Nam phục vụ đầy đủ nhu cầu sinh hoạt cũng như về mặt tinh thần cho cuộc sống của cư dân.

Ngoài ra, với dự án này còn thửa hưởng khu dịch vụ phức hợp 5 sao trung tâm thương mại thế giới thành phố mới bình dương lớn nhất khu vực, là một khu tích hợp nhiều tiện ích như trung tâm hội chợ, hội nghị quốc tế, khách sạn, khu mua sắm, khu văn phòng, khu vui chơi trẻ em, khu triển lãm các ngành nghê truyền thống, công viên mặt nước, khu phố đi bộ, nhà ga Metro. Tiếp theo quý khách cũng được thửa hưởng tiện ích siêu thị Eaon Thành phố mới cũng chỉ với 10 phút di chuyển.

Nhật Minh

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Địa ốc Song Long

Hotline: 0772.300.888

Email: congtydiaocsonglong@gmail.com

Phạm Gia

Điểm danh những "anh cả" trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Thứ 2, 06/12/2021 | 11:06
Trong 9 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp bất động sản lớn phía Nam phát hành lượng trái phiếu lớn nhất với tổng giá trị 7.950 tỷ đồng, lãi suất 10,54%/năm.

Bất động sản sẽ được "thắp sáng" bởi nhân tố công nghệ

Thứ 5, 02/12/2021 | 17:04
Giá trị bất động sản toàn cầu đạt mức tăng trưởng thấp, chỉ 5,5% trong năm 2020, tuy nhiên, thị trường tại Việt Nam vẫn có những tín hiệu đáng mừng nhờ áp dụng CĐS.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.

Hà Nội: Cận cảnh những vi phạm "uy hiếp" cầu Đông Trù

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:51
Hàng loạt vi phạm xung quanh khu vực chân cầu Đông Trù tại xã Đông Hội (huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội) tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa đến an toàn của cả công trình.

Đất "vàng" ghi tên Tân Hoàng Minh bị "hô biến" thành bãi trông xe

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:02
Khu đất “vàng” đã bỏ không nhiều năm nay nằm cạnh hồ Tây (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) được rào chắn với bảng hiệu Tân Hoàng Minh bất ngờ trở thành bãi xe ôtô.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu ngô nhiều nhất từ nước nào?

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm 2024, Việt Nam nhập khẩu ngô các loại đạt trên 2,78 triệu tấn, trị giá gần 702,74 triệu USD, trong đó Brazil là thị trường cung cấp ngô lớn nhất.

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý hành vi thổi giá chung cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:25
Bộ Xây dựng đề nghị UBND Hà Nội tập trung chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản và có báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 20/4/2024.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.