Bình Dương: Đánh sập đường dây làm các loại giấy tờ, con dấu giả

Bình Dương: Đánh sập đường dây làm các loại giấy tờ, con dấu giả

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 4, 04/10/2017 | 11:10
0
Nhiều giấy phép lái xe, con dấu, tem chống giả, bằng tốt nghiệp các loại… được làm giả bị công an thu giữ khi bóc gỡ đường dây làm giả giấy tờ.

Ngày 4/10, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã bàn giao hồ sơ và 4 đối tượng Đỗ Văn Huệ (SN 1970), Hoàng Thị Cúc (SN 1976, vợ của Huệ, HKTT: phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), Nguyễn Ngọc Quận (SN 1962) và Nguyễn Minh Vương (SN 1985, con của Quận, quê tỉnh Hậu Giang) cho Công an thị xã Thuận An tiếp tục điều tra xử lý hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Trước đó, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 – Công an tỉnh Bình Dương) phối hợp với Công an thị xã Thuận An theo dõi và bắt quả tang đối tượng Quận đang trên đường vận chuyển nhiều giấy tờ giả đi giao.

Pháp luật - Bình Dương: Đánh sập đường dây làm các loại giấy tờ, con dấu giả

Nhiều giấy phép lái xe được làm giả bị thu giữ.

Tại cơ quan điều tra, Quận khai thêm đồng bọn là Cúc, Huệ và Vương. Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, công an phát hiện 35 giấy phép lái xe, 13 con dấu tròn, 9 con dấu chữ ký, 73 mẫu dấu, 267 phôi giấy phép lái xe, 174 tem chống giả, 2 con dấu nổi và nhiều bằng tốt nghiệp, giấy khám sức khỏe các loại được làm giả.

Các đối tượng khai nhận, khi khách hàng có nhu cầu mua giấy tờ, Quận và con trai sẽ đứng ra nhận tiền và gom các đầu mối, rồi chuyển về cho vợ chồng Cúc. 

Pháp luật - Bình Dương: Đánh sập đường dây làm các loại giấy tờ, con dấu giả (Hình 2).

Con dấu giả mang tên nhiều cơ quan tổ chức Nhà nước.

Vợ chồng Cúc và Huệ trực tiếp mua các công cụ về làm giả giấy tờ, chủ yếu là giấy phép lái xe và bằng tốt nghiệp. Mỗi giấy phép lái xe giả được bán với giá từ 1,3 triệu đến 10 triệu đồng, các loại bằng tốt nghiệp giả được bán với giá từ 400.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Hiện, Công an thị xã Thuận An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam những đối tượng trên để tiếp tục điều tra.

Khởi tố đối tượng làm giả giấy tờ nhà đất, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Thứ 2, 28/08/2017 | 21:19
Sau khi làm giả giấy tờ nhà đất, Tài đã thực hiện hàng loạt giao dịch cầm cố, chuyển nhượng cho nhiều người khác nhau để chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhiều đối tượng làm bằng tốt nghiệp, giấy khám sức khỏe giả

Thứ 6, 21/07/2017 | 18:30
Các đối tượng đã làm giả con dấu để thực hiện hành vi làm các giấy tờ, bằng cấp giả.

Bắt kỹ sư xây dựng cầm đầu đường dây sản xuất giấy tờ giả

Thứ 6, 16/06/2017 | 11:30
Để có tiền tiêu xài, Nghĩa đã cùng một số đàn em tổ chức làm giả con dấu, giấy tờ của cơ quan Nhà nước rồi lên mạng rao bán.
Cùng tác giả

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc vay trả góp hàng tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:43
Các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.