Bình Dương: Hoả tốc mở rộng phạm vi phong toả

Bình Dương: Hoả tốc mở rộng phạm vi phong toả

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 3, 02/02/2021 | 18:26
0
Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một đã ký công văn mở rộng thêm phạm vi phong toả, nơi bệnh nhân mắc covid-19 thường xuyên xuất hiện và sớm sàng lọc F1, F2…

Trưa ngày 2/2, Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một Nguyễn Thu Cúc đã ký văn bản hỏa tốc về việc mở rộng phạm vi phong tỏa một số khu vực thuộc phường Phú Hòa và tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Theo đó, ngoài khu vực xung quanh trường ĐH Thủ Dầu Một (khu phố 5, phường Phú Hòa), lực lượng chức năng sẽ phong tỏa thêm một phần khu phố 6. Đối với nhà trọ tại khu phố 7 mà nữ sinh viên này ở trong thời gian mắc bệnh, lực lượng chức năng sẽ mở rộng phong tỏa thêm một phần, một phần khu phố 3 (nằm đối diện với nơi nữ sinh mắc bệnh sinh sống) cũng được phong toả. Thời gian mở rộng phong tỏa bắt đầu được thực hiện từ 0h ngày 3/2.

Liên quan đến ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng, bệnh nhân số 1843 là nữ sinh N.T.M.A (SN 2002, sinh viên trường ĐH Thủ Dầu Một), thì hiện nay hơn 300 sinh viên được đưa đi cách ly tập trung vì có tiếp xúc với nữ sinh viên, mẫu xét nghiệm kết quả của những ca này đang được cập nhật.

Tin nhanh - Bình Dương: Hoả tốc mở rộng phạm vi phong toả

Khu vực phong toả ở Bình Dương sẽ được mở rộng hơn.

Ngoài ra, F1 của ca bệnh 1843 là nữ sinh viên Lê T.L., SN 2002, quê ấp Bình Giang, xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã có kết quả xét nghiệm ban đầu là âm tính. Người này tiếp xúc gần, ăn ở cùng bệnh nhân nhiễm covid-19, mặc dù có kết quả âm tính nhưng vẫn phải thực hiện biện pháp cách ly tập trung để theo dõi, ngoài ra người nhà của L. cũng bị cách ly tại nhà.

Tính đến 1/2, Bình Dương ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng là bệnh nhân 1801 bà N.T.P, ( 55 tuổi) ở ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo và bệnh nhân 1843 là nữ sinh N.T.M.A (SN 2002 con gái bà P.). Hai bệnh nhân này đều có liên quan đến bệnh nhân 1644 ở Hải Dương. Bà P. sau khi đi đám cưới ở Hải Dương về Bình Dương phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, lây qua con là bệnh nhâ

Bình Dương: Nữ sinh F1 tiếp xúc với hàng trăm người

Thứ 3, 02/02/2021 | 09:48
Sau khi phát hiện 1 trường hợp mắc Covid-19, tỉnh Bình Dương đã cách ly F1 và xác định nữ sinh viên này tiếp xúc với rất nhiều người.

Bình Dương đưa nhiều sinh viên đi cách ly, công nhân trả vé về quê

Thứ 2, 01/02/2021 | 21:14
Sau khi phát hiện 1 ca bệnh Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng, tỉnh Bình Dương đã đưa hơn 300 sinh viên đi cách ly tập trung, hàng trăm công nhân không về quê.

Bình Dương ghi nhận ca bệnh thứ 2 là SV của trường có hơn 1.600 người

Thứ 2, 01/02/2021 | 11:51
Tỉnh Bình Dương công bố thêm 1 ca nhiễm Covid-19 sau khi có kết quả. Bệnh nhân này là sinh viên trường ĐH Thủ Dầu Một và lịch trình phức tạp.

Bình Dương có ca lây nhiễm Covid-19, phong toả 1.500 hộ dân

Chủ nhật, 31/01/2021 | 18:22
Một người phụ nữ tại Bình Dương có kết quả dương tính với Covid-19. Đây là ca lây nhiễm trong cộng đồng. Nơi bệnh nhân này ở bị phong toả, học sinh nghỉ học.
Cùng tác giả

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:03
Horasis Trung Quốc được đánh giá là một diễn đàn kết nối cộng đồng doanh nghiệp giữa Việt Nam - Trung Quốc và thúc đẩy liên kết phát triển nhiều ngành nghề.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.