Khởi tố nam thanh niên cho người Trung Quốc ở trái phép

Khởi tố nam thanh niên cho người Trung Quốc ở trái phép

Phùng Sỹ Sơn
Chủ nhật, 16/05/2021 | 07:32
0
Mặc dù biết 3 đối tượng nhập cảnh trái phép, nhưng nam thanh niên vẫn cho 3 người Trung Quốc ở nhà mình và thu tiền.

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Danh Tường, SN 1997, quê tỉnh Bình Thuận để điều tra hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Theo thông tin ban đầu, Tường thông qua mối quan hệ trên mạng xã hội chấp nhận cho 3 đối tượng người Trung Quốc tá túc ở nhà mình. Cụ thể, vào 15/4, Tường điều khiển xe ô tô biển số 86A – 124.67 đến khu vực ngã tư An Sương, quận 12, TP.HCM để đón 3 người có quốc tịch Trung Quốc.

Sau đó, đưa 3 người này về nơi ở của Tường tại địa chỉ 179/24 khu phố 4, phường Tương Bình Hiệp, TP.Thủ Dầu Một. Mặc dù, biết 3 người này là nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Tường vẫn sắp xếp cho ở cùng nhà và chuẩn bị đồ ăn hàng ngày cho những người này.

Ngày 19/4, Công an phường Tương Bình Hiệp, TP.Thủ Dầu Một tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà của Tường thì phát hiện 3 người Trung Quốc không có giấy tờ tùy thân.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành đưa 3 người Trung Quốc đi cách ly theo quy định phòng chống dịch Covid-19.

Làm việc với cơ quan công an, Tường khai nhận lời của 1 người đàn ông không rõ lai lịch qua mạng xã hội để đón và lo chỗ ăn ở cho 3 người Trung Quốc trong thời gian 3 ngày, với giá 2 triệu đồng/ngày.

Để không bị người dân xung quanh ghi ngờ, Tường dặn nhóm người Trung Quốc chỉ được ở trên lầu, không cho xuống nhà. Hàng ngày Tường mang cơm, nước uống trực tiếp cho nhóm người này.

Trước đó vào tháng 2/2021, Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũng phát hiện hơn 10 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Những người này đã bị bắt giữ, đưa đi cách ly, sau khi hoàn tất quá trình cách ly thì bị trục xuất về nước.

Bộ đội biên phòng bắt giữ 18 người nhập cảnh trái phép

Thứ 7, 15/05/2021 | 20:00
Chiều 15/5, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ 18 đối tượng nhập cảnh trái phép và tiếp nhận 29 trường hợp khác.

Phát hiện người cha bế con bị sốt nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Thứ 6, 14/05/2021 | 12:13
Trên đường tuần tra chống buôn lậu, lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện 2 cha con nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Bất ngờ về lời khai của kẻ thuê nhà cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Thứ 5, 13/05/2021 | 13:48
Nguyễn Văn Long khai việc thuê nhà ở tỉnh Vĩnh Phúc cho 11 đối tượng Trung Quốc nhập cảnh bất hợp pháp ban đầu là do mang ơn 1 người tên A.Quân, sau đó để kiếm lời.
Cùng tác giả

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:03
Horasis Trung Quốc được đánh giá là một diễn đàn kết nối cộng đồng doanh nghiệp giữa Việt Nam - Trung Quốc và thúc đẩy liên kết phát triển nhiều ngành nghề.

Những tín hiệu tích cực của thị trường BĐS phía Nam: Đã có thanh khoản

Thứ 7, 13/04/2024 | 07:15
Mặc dù thị trường BĐS hiện không quá “nóng”, tuy nhiên thanh khoản đã có và nhà đầu tư đã xuống tiền mua những dự án.

Bình Dương: Tổ chức diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:32
Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc sẽ tham gia diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis 2024. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp cùng hợp tác phát triển kinh tế.
Cùng chuyên mục

Bắc Giang: Khởi tố Chủ tịch và nữ kế toán UBND thị trấn An Châu

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:00
Chủ tịch UBND thị trấn An Châu, huyện Sơn Động (Bắc Giang) và kế toán bị bắt vì tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bắt giữ đối tượng táo tợn cướp tiệm vàng trong đêm ở Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:34
Sau khi lái ô tô đến tiệm vàng, một người đàn ông cầm búa xông vào đập vỡ tủ kính để cướp nhiều tài sản. Sau vài giờ đồng hồ, đối tượng đã bị công an bắt giữ.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Nhận hối lộ khi làm hồ sơ đất đai, 2 nữ công chức ở Gia Lai bị khởi tố

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:30
Hai nữ cán bộ đã nhiều lần nhận hối lộ của môi giới để làm hồ sơ cấp nhanh sổ đỏ và bị người dân tố giác tới cơ quan công an.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.

Triệu tập 29 thanh, thiếu niên mang dao phóng lợn, chạy xe náo loạn đường phố

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
Ngày 16/4, Công an TP.Ninh Bình cho biết, vừa triệu tập 29 thanh, thiếu niên có tuổi đời từ 14 - 19 để làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tây Ninh: Phá thành công một vụ cướp giật tài sản

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:31
Ngày 17/4, Công an huyện Tân Biên đã phối hợp cùng Công an huyện Châu Thành và các đơn vị nghiệp vụ, bắt giữ đối tượng có hành vi cướp giật tài sản.

Bắc Giang: Khởi tố Chủ tịch và nữ kế toán UBND thị trấn An Châu

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:00
Chủ tịch UBND thị trấn An Châu, huyện Sơn Động (Bắc Giang) và kế toán bị bắt vì tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.