Bình Dương: Một bệnh nhân tái dương tính với Covid-19

Bình Dương: Một bệnh nhân tái dương tính với Covid-19

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 7, 29/05/2021 | 16:10
0
Người đàn ông Trung Quốc sau khi cách ly về nhà có kết quả dương tính Covid-19. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương yêu cầu nâng cao các biện pháp phòng chống dịch.

Ngày 29/5, trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật, ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương xác nhận, 1 người đàn ông Trung Quốc sống trên địa bàn đã tái nhiễm Covid-19 sau khi thực hiện xong quá trình cách ly tập trung.

Ông tâm cho biết, người này là BN 2585, trước đó sau khi nhiễm Covid-19 người này được ngành chức năng đưa đi điều trị cách ly và có kết quả âm tính.

Bệnh nhân được đưa về nhà tự cách ly theo dõi. Sau 7 ngày về nhà, tại phường An Phú, TP.Thuận An cán bộ y tế tiếp tục kiểm tra mẫu bệnh thì cho ra kết quả dương tính.

Theo điều tra dịch tễ, vợ, con và bệnh nhân không tiếp xúc với người ngoài. Ngành y tế đã kiểm tra sức khỏe của những người liên quan.

Ông Tâm cho biết, hiện người này đã được đưa đến trung tâm y tế cách ly điều trị, riêng khu vực nơi người này ở, cơ quan chức năng tạm thời phong toả để điều tra truy vết dịch tễ.

Sự kiện - Bình Dương: Một bệnh nhân tái dương tính với Covid-19

Khu vực nơi có ca bệnh tái dương tính tại TP.Thuận An được phong toả để điều tra dịch tễ.

“Mặc dù ông này và gia đình trong khoảng thời gian cách ly tại nhà không tiếp xúc với ai nhưng cơ quan chức năng phải làm kỹ, nâng cao các biện pháp phòng chống dịch.

Hiện khu vực trên sẽ bị phong toả, kiểm tra những người xung quanh nơi BN 2585 sinh sống đến khi có kết quả, ngành Y tế TP.Thuận An sẽ có thông báo mới”, ông Tâm cho hay.

Sự kiện - Bình Dương: Một bệnh nhân tái dương tính với Covid-19 (Hình 2).

Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (bìa phải) chỉ đạo phương án khoanh vùng cách ly, triển khai nhanh công tác phòng chống dịch.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, tối 28/5, ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Phó trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh cùng lãnh đạo sở Y tế, trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương đã làm việc với lãnh đạo UBND TP.Dĩ An và UBND phường Đông Hòa về công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi trên địa bàn TP.Dĩ An có ca F1 liên quan đến ca dương tính Covid-19 (nằm trong chuỗi dịch bệnh tại TP.HCM).

Sự kiện - Bình Dương: Một bệnh nhân tái dương tính với Covid-19 (Hình 3).

Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, yêu cầu các đơn vị phải kiểm soát chặt, nâng cao mức phòng chống dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Lộc Hà đã chỉ đạo UBND TP.Dĩ An và Ban chỉ đạo phòng chống dịch phải tăng cường kiểm soát khoanh vùng F1, F2, tiến hành điều tra các mốc dịch tễ, lịch trình di chuyển để sớm có biện pháp phòng chống dịch.

Nâng cao mức cảnh báo, tập trung lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1; các trường hợp F2 được cách ly tại nhà trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm các trường hợp F1, theo dõi giám sát chặt chẽ việc cách ly.

TP.Dĩ An đã tiến hành phong  tỏa tạm thời khu vực nơi ca bệnh cư trú với khoảng 350 hộ dân.

Bình Dương: Phong toả khu phố có liên quan đến ca mắc Covid-19

Thứ 7, 29/05/2021 | 06:10
Một tuyến đường tại Bình Dương đã bị phong toả để khoanh vùng F1, F2 vì có liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 tại TP.HCM.

Bình Dương: Yêu cầu các chủ đầu tư dự án thực hiện nghiêm quy định pháp luật

Thứ 6, 28/05/2021 | 16:00
Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương yêu cầu chủ đầu tư (CĐT) các dự án kinh doanh bất động sản, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư…

Bình Dương: Tìm người liên quan đến chuỗi lây nhiễm Covid-19 tại TP.HCM

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:47
Sau khi TP.HCM công bố thông tin và địa điểm người mắc Covid-19 từng đến, Bình Dương cũng ra thông báo tìm những người đã các đến địa điểm trên.

Bình Dương: Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho hơn 1.000 người

Thứ 4, 19/05/2021 | 14:00
CDC Bình Dương thực hiện tiêm vaccine phòng Covid-19 cho nhiều cán bộ, nhân viên sở, ban ngành và nhà báo, phóng viên hoạt động trên địa bàn tỉnh.
Cùng tác giả

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:03
Horasis Trung Quốc được đánh giá là một diễn đàn kết nối cộng đồng doanh nghiệp giữa Việt Nam - Trung Quốc và thúc đẩy liên kết phát triển nhiều ngành nghề.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.