Bình Dương: Phong tỏa tuyến đường có người Trung Quốc nghi mắc Covid-19

Bình Dương: Phong tỏa tuyến đường có người Trung Quốc nghi mắc Covid-19

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 6, 26/03/2021 | 10:08
0
Một người Trung Quốc có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được phát hiện, toàn bộ tuyến đường nơi người này sống bị phong toả.

Tối 25/3, trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật, ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đang tổ chức phong tỏa một tuyến đường trên địa bàn khu phố 4, phường An Phú vì có ca nghi mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Theo đó, bước đầu cơ quan chức năng xác định trường hợp nhiễm Covid-19 mới nhất tại tỉnh này là ông Zhang B., 44 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, ngụ tại Khu dân cư Việt - Sing (khu phố 4, phường An Phú, TP.Thuận An, Bình Dương).

Theo điều tra dịch tễ ban đầu, ông Zhang B. do có nhu cầu xuất cảnh đi Campuchia nên đến CDC TP.HCM để làm dịch vụ xét nghiệm. Trước đó ít ngày, người đàn ông này đến cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để lấy hàng và tiếp xúc gần với người Campuchia.

Sự kiện - Bình Dương: Phong tỏa tuyến đường có người Trung Quốc nghi mắc Covid-19

Cơ quan chức năng phong toả khu vực sống của người đàn ông Trung Quốc.

Đến chiều 25/3, CDC TP.HCM thông báo kết quả xét nghiệm dương tính. Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm, ngành y tế TP.Thuận An đã tiến hành cách ly điều trị.

Đồng thời, CDC TP.HCM tiến hành rà soát xác định có 8 trường hợp tiếp xúc gần và đưa vào khu cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. Bước đầu nhận định, khả năng người đàn ông quốc tịch Trung Quốc mắc Covid-19 nghi nguồn lây nhiễm từ Campuchia.

Theo ghi nhận của PV, trong khu vực khu phố 4, phường An Phú, TP.Thuận An có hàng nghìn người sinh sống vì nằm cạnh khu công nghiệp. Ngoài ra, khu vực đường D35 nơi bị phong toả có rất nhiều người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc, Hàn Quốc sinh sống.

Giáp khu vực trên là quán cà phê, chợ, quán nhậu thường ngày có rất nhiều người giao thương với nhau nên phức tạp. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang khẩn trương xác minh các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp dương tính này.

Liên quan đến người Trung Quốc, mới đây vào 1/3, cơ quan chức năng Bình Dương đã dẫn giải 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bàn giao cho bộ đội biên phòng Lạng Sơn để trục xuất theo quy định.

Theo cơ quan chức năng Bình Dương, 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị trục xuất đã được cách ly đủ 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính với Covid-19.

Trước đó, có 13 người bị Công an TP.Dĩ An phát hiện nhập cảnh vào Bình Dương nhưng không có giấy tờ tuỳ thân, tất cả sau đó bị đưa đi cách ly nhưng 2 người trong quá trình cách ly Covid-19 đã bỏ trốn.

Chiều 25/3, thêm 3 ca mắc Covid-19, Hải Dương có 2 ca

Thứ 5, 25/03/2021 | 18:29
Bản tin chiều 25/3 của bộ Y tế công bố có 2 ca mắc Covid-19 ghi nhận tại Hải Dương và 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Ca nghi nhiễm Covid-19 ở Hà Nội có kết quả âm tính

Thứ 5, 25/03/2021 | 15:33
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương xét nghiệm lại ca nghi nhiễm Covid-19 ở Thanh Oai, Hà Nội, kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Vụ 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép: Tạm giữ chủ xe và lái xe

Thứ 4, 24/03/2021 | 15:47
Xe khách trên đường chở 53 người Trung Quốc vượt biên trái phép vào Việt Nam thì bị cơ quan chức năng phát hiện và tạm giữ.
Cùng tác giả

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:03
Horasis Trung Quốc được đánh giá là một diễn đàn kết nối cộng đồng doanh nghiệp giữa Việt Nam - Trung Quốc và thúc đẩy liên kết phát triển nhiều ngành nghề.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.