Bình Dương: Thu hồi số tiền hỗ trợ chi nhầm cho hơn 2000 trường hợp

Bình Dương: Thu hồi số tiền hỗ trợ chi nhầm cho hơn 2000 trường hợp

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 7, 23/10/2021 | 22:17
0
UBND thị xã Tân Uyên qua rà soát đã phát hiện chi nhầm số tiền trên 1,6 tỉ đồng cho hơn 2.000 trường hợp. Số tiền này đã được thu hồi.

Chiều 23/10, Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND thị xã Tân Uyên tổ chức họp báo, thông tin về việc chi trả tiền chính sách an sinh xã hội trong đại dịch Covid-19.

Ông Lê Minh Quốc Cường, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (Sở LĐTBXH) tỉnh Bình Dương cho biết, tính đến hôm nay, các địa phương đã chi hỗ trợ chính sách cho người dân trên địa bàn trên 2.596 tỷ đồng cho 3 gói hỗ trợ (theo Nghị quyết 68 của Chính phủ; Nghị quyết số 04 của HĐND tỉnh và Quyết định 12 của UBND tỉnh).

Trong đó, đã chi hỗ trợ theo Nghị quyết 04 cho 1.423.300 trường hợp, với số tiền 426,99 tỷ đồng (300.000 đồng/trường hợp hỗ trợ tiền thuê nhà trọ); chi theo Nghị quyết 04 và Quyết định 12 cho 1.394.830 trường hợp, với số tiền là 697,415 tỷ đồng (500.000 đồng/trường hợp hỗ trợ lương thực cho người ở trọ).

Sự kiện - Bình Dương: Thu hồi số tiền hỗ trợ chi nhầm cho hơn 2000 trường hợp

Sau khi rà soát, tỉnh Bình Dương phát hiện 100.000 trường hợp bị sót chưa được nhận gói an sinh xã hội và đã chi bổ sung.

Lãnh đạo Sở LĐTB-XH tỉnh Bình Dương cho biết thêm, những ngày qua UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương rà soát lại các gói chi hỗ trợ, nhằm tránh chi sai, không đúng với chỉ đạo.

Mỗi địa phương huyện, thị xã, thành phố lập một đoàn kiểm, giám sát lại các gói chi; UBND tỉnh cũng lập một đoàn giám sát để giám sát toàn bộ hoạt động chi các gói ngân sách ủng hộ dịch bệnh tại các địa phương.

Qua đó, kịp thời phát hiện khoảng 100.000 trường hợp chưa nhận 2 gói hỗ trợ theo Nghị quyết 04 và Quyết định 12, các trường hợp trên đã được chi bổ sung và chi xong trong ngày 15/10.

Sự kiện - Bình Dương: Thu hồi số tiền hỗ trợ chi nhầm cho hơn 2000 trường hợp (Hình 2).

Ông Lê Minh Quốc Cường, Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương thông tin các gói hỗ trợ trong đại dịch Covid-19.

“Trong thời gian ngắn, khi đại dịch Covid-19 hoành hành, trong quá trình triển khai các biện pháp hỗ trợ có chưa kịp thời, không chính xác. Tuy nhiên, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Sở LĐTBXH phát hiện tới đâu khắc phục tới đó để người dân được hưởng chính sách an sinh xã hội”, ông Lê Minh Quốc Cường cho biết.

Thu hồi số tiền "chi nhầm" 

Về thông tin trong ngày 22/10, phía Sở LĐTBXH cho biết việc phát hiện hơn 22.000 trường hợp được cho là “chi nhầm”, trong đó chủ yếu xuất hiện ở thị xã Tân Uyên khiến dư luận thắc mắc.

Ông Lê Minh Quốc Cường cho rằng, thông tin trên chưa được hiểu rõ, chưa chính xác và yêu cầu đại diện UBND thị xã Tân Uyên trả lời báo chí.

Ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên giải thích: “Trong quá trình chi ngân sách hỗ trợ người dân ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, thị xã Tân Uyên phát hiện số liệu là hơn 23.000 trường hợp trùng lặp tên, danh sách người nhận, ngành chức năng đã cho thống kê, kiểm soát lại và ngưng không cho chi nhận, hiện số tiền trên vẫn còn”.

Ông Tươi thông tin, UBND tỉnh Bình Dương trong tháng 8/2021 ban hành văn bản chi gói hỗ trợ cho người dân và yêu cầu phải chi xong trước 31/8. Trong khi đó, UBND thị xã Tân Uyên rơi vào việc phải “khoá chặt, đông cứng” dẫn đến việc khó khăn trong chi hỗ trợ”.

Sự kiện - Bình Dương: Thu hồi số tiền hỗ trợ chi nhầm cho hơn 2000 trường hợp (Hình 3).

Ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên thông tin tại cuộc họp báo.

“Chỉ trong vòng mấy ngày, chúng tôi phải chi 538.638 người nên đặt ra bài toán khó, phải làm song hành, kết hợp địa phương gửi danh sách và chi nhanh cho người dân. Sau khi thống kê chi tiền, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã phát hiện có 2.044 trường hợp chi nhầm tiền (số tiền khoảng hơn 1,6 tỷ đồng). Ngay lập tức chúng tôi rà soát và thu hồi số tiền hỗ trợ trên trong tháng 8/2021”, Chủ tịch thị xã Tân Uyên thông tin.

Ông Tươi cũng thông tin rằng, sau khi phát hiện việc chi nhầm 2.044 trường hợp thì thị xã Tân Uyên tiếp tục rà soát thông tin và phát hiện ra hơn 23.000 trường hợp trùng lặp danh sách, thông tin. Các trường hợp trên vẫn chưa được chi trả chính sách an sinh, nên không phải thu hồi. Việc trên đã được UBND Thị xã này báo cáo lên UBND tỉnh.

Ngoài ra, trong quá trình này cũng ghi nhận hơn 1.700 đối tượng chưa nhận được chính sách an sinh xã hội nên thị xã Tân Uyên tiếp tục triển khai chi trả hỗ trợ.

Trao đổi với Người Đưa Tin về việc hiện nay nhiều người dân thuộc danh sách được nhận gói an sinh xã hội của tỉnh Bình Dương, nhiều người nhiễm bệnh và khi khỏi đã về quê, không kịp nhận hoặc sau này họ quay lại tỉnh Bình Dương làm việc thì có được nhận hay không? Ông Tươi cho biết, hiện vấn đề trên vẫn đang xin ý kiến của UBND tỉnh, nếu được thông qua thì những người này vẫn được nhận.

Bình Dương: Quán bar, siêu thị, karaoke được hoạt động trở lại theo các cấp độ

Thứ 6, 22/10/2021 | 21:39
Chiều 22/10, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương cho biết, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký văn bản hỏa tốc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 128.

Bình Dương: Phát hiện 18 ca nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng

Thứ 6, 22/10/2021 | 18:42
Trong ngày 22/10, tỉnh Bình Dương phát hiện 18 ca ngoài cộng đồng. Tính đến nay, Tỉnh này đã ghi nhận hơn 227.000 ca nhiễm Covid-19.

Bình Dương ghi nhận thêm 54 ca Covid-19 ngoài cộng đồng

Thứ 4, 20/10/2021 | 19:49
Tỉnh Bình Dương ghi nhận 492 ca nhiễm trong ngày, nâng tổng số ca mắc Covid-19 của tỉnh này lên 226.845 ca.

Bình Dương: 9 địa phương có ca nhiễm, ghi nhận 27 ca cộng đồng

Thứ 3, 19/10/2021 | 18:35
Tỉnh Bình Dương tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm tăng, có 450 ca trong khu phong toả và 27 ca ngoài cộng đồng.
Cùng tác giả

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.