Bình Dương: Vì sao siêu dự án hơn 2.000 tỷ “bất động” hàng chục năm?

Bình Dương: Vì sao siêu dự án hơn 2.000 tỷ “bất động” hàng chục năm?

Mai Văn Minh
Thứ 2, 06/11/2017 | 05:30
0
Đã hơn 10 năm kể từ khi triển khai nhưng “siêu dự án” khu đô thị Chánh Mỹ, tỉnh Bình Dương có tổng diện tích trên 370ha vẫn “bất động” và phải đi tìm chủ đầu mới cho diện tích khoảng 230ha còn lại.

Vào năm 2007, “siêu dự án” khu đô thị Chánh Mỹ có quy mô 370ha được chính thức khởi công. Thời điểm đó, tổng kinh phí triển khai dự án khoảng 2.200 tỷ đồng và được chia làm 2 giai đoạn đầu tư.

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD, trực thuộc bộ Xây dựng), một “ông lớn” trong giới bất động sản có nhiều kinh nghiệm và tiềm lực kinh tế vào thời điểm đó được lựa chọn làm chủ đầu tư. Dự kiến, sau khi hoàn thành, dự án sẽ có khoảng 27.000 người đến sống và làm việc.

Khu đô thị Chánh Mỹ, được đánh giá có vị trí khá đắc địa. Bởi, dự án nằm ở phía Tây Bắc TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, 3 mặt giáp bờ sông Sài Gòn và chỉ cách trung tâm TP.HCM vào khoảng 30km.

Thế nhưng, với chủ đầu tư có tiềm lực, vị trí dự án đắc địa... nhưng dự án khu đô thị Chánh Mỹ vẫn nằm “bất động” sau hơn 10 năm triển khai khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối và khó hiểu.

Vậy đâu là lý do “siêu dự án” trên mãi “bất động” dù nhận được không ít sự quan tâm của nhà đầu tư và dư luận?

Bất động sản - Bình Dương: Vì sao siêu dự án hơn 2.000 tỷ “bất động” hàng chục năm?

"Siêu dự án" khu đô thị Chánh Mỹ nhiều nơi vẫn chỉ để cỏ mọc.

Theo giới chuyên gia bất động sản, cái “chết” của “siêu dự án” khu đô thị Chánh Mỹ xảy ra từ ngay khi dự án mới bắt đầu triển khai.

“Tham vọng của chủ đầu tư cho dự án khu đô thị Chánh Mỹ quá lớn. Điều không may cho chủ đầu tư là ngay sau khi dự án được triển khai, cuộc suy thoái kinh tế thế giới (năm 2008) diễn ra và gây cho họ nhiều khó khăn. Đánh mất “thời cơ vàng” trong đầu tư, sau đó chủ đầu tư dự án rất nỗ lực triển khai nhưng dự án vẫn phải nằm “bất động”. Đây thực sự là điều đáng tiếc”, vị chuyên gia cho biết.

Được biết, sau hơn 10 năm “siêu dự án” khu đô thị Chánh Mỹ nằm “bất động”, chủ đầu tư của dự án - công ty HUD đã đề nghị UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận giao diện tích 230ha của dự án (phần chưa được triển khai) cho công ty Cổ phần phát triển đô thị Nam Á, TP.HCM làm nhà đầu tư mới.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, dự án mới giải phóng mặt bằng được một phần diện tích, phần lớn các lô đất còn lại gần như "bất động" không bán được.

Đáng chú ý, nhiều diện tích còn nợ tiền sử dụng đất lên tới hàng trăm tỷ đồng... Vì vậy, UBND tỉnh Bình Dương đã có chủ trương thu hẹp quy mô giai đoạn 1 và tạm ngưng giai đoạn 2 của dự án.

Đồng thời, giao lại dự án cho công ty Cổ phần phát triển đô thị Nam Á tiếp tục thực hiện, tự thỏa thuận hoàn trả các chi phí đã bỏ ra cho nhà đầu tư cũ.

Thế nhưng, công ty Cổ phần phát triển đô thị Nam Á (viết tắt công ty Nam Á) được chọn làm chủ đầu tư mới cho “siêu dự án” lại là một cái tên còn “mới toanh” trong lĩnh vực bất động sản.

Được biết, công ty Nam Á mới thành lập từ tháng 3/2017 với vốn điều lệ 500 tỷ đồng, do ông Huỳnh Kim Tuấn (SN 1989) làm đại diện pháp luật. Tuy nhiên, cổ đông lớn nhất và có quyền quyết định tại công ty Nam Á lại là bà Trương Thị Giàu (SN 1982).

Những cái tên Huỳnh Kim Tuấn, Trương Thị Giàu là những tỷ phú 8X hoàn toàn mới lạ. Công ty Nam Á cũng mới thành lập với số vốn chỉ 500 tỷ đồng. Trong khi “siêu dự án” đô thị sinh thái Chánh Mỹ do HUD – một ông lớn trong ngành bất động sản còn không thể thực hiện, liệu công ty Nam Á có làm lên chuyện?

Nở rộ doanh nghiệp bất động sản: “Bong bóng” có trở lại?

Thứ 3, 10/10/2017 | 06:00
Tính riêng tháng 9/2017, tỷ lệ doanh nghiệp bất động sản đăng ký kinh doanh đã tăng tới 62,4% so với cùng kỳ năm 2016, điều này chứng tỏ sức hấp dẫn của thị trường đối với doanh nghiệp. Dù vậy, theo giới chuyên gia đây là tín hiệu đáng mừng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

TP.HCM "nói không" với căn hộ 25m²: Giới bất động sản nói gì?

Thứ 3, 12/09/2017 | 19:00
Mới đây, TP.HCM đã ban hành văn bản về quy định diện tích tối thiểu đối với căn hộ chung cư theo hướng không đồng ý với các loại căn hộ thương mại có diện tích 25m² – 30m².

Công ty môi giới bất động sản “ma” nhập lậu 2 container chén, đĩa cũ

Thứ 4, 23/08/2017 | 08:00
Bên trong 2 container chứa gần 1.300 thùng carton chứa chén, đĩa đã qua sử dụng. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 79 tủ búp bê đã qua sử dụng, 79 thùng carton chứa balo, túi xách.
Cùng tác giả

Tìm thấy thi thể nghi của phượt thủ mất tích ở Tà Năng - Phan Dũng

Chủ nhật, 20/05/2018 | 22:26
Sau khi phượt thủ mất liên lạc với đoàn, lực lượng chức năng đã nhiều ngày khoanh vùng tìm kiếm. Đến ngày thứ 8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nghi của phượt thủ và đang tiến hành điều tra.

Tây Ninh: Bỏ tiền tỷ duy tu đường vẫn bị xe quá tải băm nát

Thứ 6, 04/05/2018 | 16:37
Việc xe chở cát hoạt động suốt ngày đêm khiến các tuyến đường quanh hồ Dầu Tiếng luôn trong tình trạng xuống cấp nặng nề mặc dù đã được cải tạo, sửa chữa định kỳ. Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh sẽ thanh kiểm tra trong thời gian tới.

Chủ đi vắng, căn nhà bốc cháy giữa trưa

Thứ 4, 02/05/2018 | 17:01
Hai vợ chồng chủ nhà đi vắng nên khi xảy ra cháy, căn nhà bị khóa trái cửa. Dù vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản đã bị thiêu rụi.

Bắt băng cướp nghiện game chuyên kề dao vào cổ phụ nữ cướp xe

Thứ 3, 01/05/2018 | 18:35
Băng cướp gồm 2 tên nghiện game. Ban ngày chúng lấy tiệm game làm nhà, ban đêm thì tổ chức ép xe kề dao vào cổ phụ nữ để cướp tài sản.

Phát hiện container chứa 210 bao tải nghi đựng vảy tê tê

Thứ 6, 27/04/2018 | 15:06
Thấy có dấu hiệu khả nghi, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và phát hiện trong 4 container có chứa 210 bao tải nghi chứa vảy tê tê.
Cùng chuyên mục

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.