Bình Dương: Vượt 110.000 ca nhiễm, tiếp tục giãn cách đến 15/9

Bình Dương: Vượt 110.000 ca nhiễm, tiếp tục giãn cách đến 15/9

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 3, 31/08/2021 | 20:35
0
Số ca nhiễm tại tỉnh Bình Dương tăng cao những ngày qua, tỉnh này tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế người dân ra đường.

Chiều ngày 31/8, ông Võ Văn Minh, chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ký văn bản yêu cầu các địa phương trên địa bàn tỉnh này tiếp tục thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội để phòng dịch cho đến ngày 15/9.

Cụ thể, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh này tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi các thành phố, thị xã: Tp. Thủ Dầu Một, Tp. Dĩ An, Tp. Thuận An, thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên kể từ 0h ngày 01/9/2021 đến hết ngày 15/9/2021 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Chỉ thị 16/CT-TTg) và thực hiện áp dụng hạn chế tối đa việc lưu thông, hoạt động trong khung thời gian từ 18h ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau.

Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi các huyện: Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo kể từ 0h ngày 1/9/2021 đến hết ngày 05/9/2021 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg; không thực hiện áp dụng hạn chế tối đa việc lưu thông, hoạt động trong khung thời gian từ 18h ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau.

Sự kiện - Bình Dương: Vượt 110.000 ca nhiễm, tiếp tục giãn cách đến 15/9

Tỉnh Bình Dương tiếp tục thực hiện giãn cách nhiều địa bàn đến hết ngày 15/9.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 các huyện, thị, thành phố và những người đứng đầu cơ quan ban, ngành tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Tăng cường thực hiện nghiêm, triệt để, dứt khoát việc giãn cách xã hội theo tinh thần “ai ở đâu ở đó”, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người, không để tình trạng người dân di chuyển, ra đường gia tăng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9; xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh.

Các địa phương chủ động chuẩn bị phương án đối phó với tình hình dịch bệnh và áp dụng biện pháp phòng chống dịch ở “mức cao hơn” và không được “chậm hơn” khi xử lý tình huống, đồng thời khẩn trương thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp để giảm mạnh “vùng đỏ”, “xanh hóa” địa bàn, xây dựng và bảo vệ “vùng xanh”, sớm đưa các địa phương về trạng thái “bình thường mới”, trong đó có 4 địa phương (Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo) vào ngày 5/9/2021. Hai địa phương Thủ Dầu Một, Bến Cát ngày 10/9/2021 và 3 địa phương Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên ngày 15/9/2021.

Sự kiện - Bình Dương: Vượt 110.000 ca nhiễm, tiếp tục giãn cách đến 15/9 (Hình 2).

Bình Dương đang quyết tâm "hoá xanh" nhiều "vùng vàng".

Trường hợp để xảy ra tình trạng lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền của đơn vị, địa phương sẽ bị xử lý trách nhiệm theo quy định.

Theo thông kế từ sở Y tế tỉnh Bình Dương, hiện nay tổng số ca nhiễm trên địa bàn tỉnh là hơn 110.000 ca nhiễm. Tỉnh đang huy động nhiều nguồn lực, mở thêm khu điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19, song song đó triển khai tiêm phòng vắc-xin cho người dân.

Sự kiện - Bình Dương: Vượt 110.000 ca nhiễm, tiếp tục giãn cách đến 15/9 (Hình 3).

Cơ sở điều trị Covid-19 ở Bến Cát đi vào hoạt động với 1.400 giường.

Cũng trong ngày 31/8, tỉnh Bình Dương đã đưa vào hoạt động khu điều trị Covid-19 1.400 giường tại một nhà xưởng trên địa bàn phường Thới Hòa, thị xã Tân Uyên.

Khu điều trị Covid-19 GSI – Bến Cát có chức năng: thu dung, điều trị ca nghi ngờ có test nhanh dương tính hoặc PCR – PT mẫu gộp dương tính. Khu điều trị được bố trí 1.400 giường có trang thiết bị y tế thiết yếu để điều trị F0 mức độ nhẹ, không triệu chứng.

Bình Dương: Thêm 6.000 ca dương tính với Covid-19, trong đó có hơn 1000 ca ngoài cộng đồng

Thứ 2, 30/08/2021 | 19:15
Tỉnh Bình Dương tiếp tục có thêm số ca dương tính với Covid-19 cao “kỷ lục”. Trong số hơn 6.000 ca mới ghi nhận trong ngày, có hơn 4.000 ca ở khu cách ly.

Bình Dương: F0 không triệu chứng ở Tp. Thuận An được cách ly tại nhà

Chủ nhật, 29/08/2021 | 23:17
Những trường hợp F0 khoẻ mạnh, không triệu chứng ở Tp. Thuận An thực hiện cách ly tại nhà. F0 sẽ được cấp phát thuốc, thực phẩm và hướng dẫn thực hiện cách ly.

Bình Dương: Thêm 4.049 ca dương tính, chuẩn bị phương án có 150 nghìn ca bệnh

Thứ 7, 28/08/2021 | 19:42
Trong ngày, tỉnh Bình Dương ghi nhận thêm 4.049 ca dương tính với Covid-19, nâng tổng số trường hợp dương tính của tỉnh lên đến 98.794 ca.
Cùng tác giả

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.