Bình Thuận: 3 thanh niên sử dụng ma tuý ở phòng trọ lãnh án tù

Bình Thuận: 3 thanh niên sử dụng ma tuý ở phòng trọ lãnh án tù

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 6, 10/02/2023 | 15:18
0
Bị cáo Quang sử dụng phòng trọ của Hiền, cung cấp ma túy để đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể 4 người, bị công an kiểm tra, bắt giữ.

Sáng ngày 10/2, Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đưa các bị cáo: Phan Duy Quang, SN 1998, trú khu phố 7, phường Lạc Đạo, Tp.Phan Thiết; Ngô Thị Thu Hiền, SN 1994, trú khu phố 5, phường Lạc Đạo, Tp.Phan Thiết; Đinh Hoàng Chức, SN 1999, trú khu phố 1, phường Phú Hài, Tp.Phan Thiết ra xét xử về các tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng 13h ngày 6/9/2021, Chức liên lạc qua mạng xã hội Facebook với Nguyễn Khắc Hoàng hỏi mua 600.000 đồng ma túy đá, Hoàng đồng ý bán và hẹn Chức đến cửa hàng Con Cưng thuộc phường Bình Hưng, Tp.Phan Thiết để giao nhận ma túy.

Chức đến điểm hẹn gặp một người thanh niên (không rõ nhân thân) giao cho Chức 1 gói nylon không màu, một đầu có khóa nhựa kéo chứa ma túy đá.

Chức bỏ gói nylon chứa ma túy vào trong vỏ bao thuốc lá hiệu Cotab, cất trong túi quần rồi đi đến phòng trọ số 11 của Ngô Thị Thu Hiền có địa chỉ tại tổ 4, khu phố 5, phường Lạc Đạo, Tp.Phan Thiết chơi.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: 3 thanh niên sử dụng ma tuý ở phòng trọ lãnh án tù

Các bị cáo tại phiên toà sáng 10/2.

Bị cáo Quang khai nhận tại phiên toà, Quang điện thoại cho Tăng (không rõ nhân thân) hỏi mua 1 tép ma túy đá với giá 100.000 đồng. Tăng hẹn Quang đến khu vực bờ kè gần Công ty Nước đá Hiệp Lực thuộc khu phố 5, phường Lạc Đạo, Tp.Phan Thiết để giao nhận ma túy.

Quang đến điểm hẹn, Tăng đến giao cho Quang 1 gói nylon không màu, hàn kín chứa ma túy đá. Sao đó, Quang đem đến phòng trọ số 11 của Ngô Thị Thu Hiền thì gặp Hiền, Chức, Phùng Ngọc Duy Toàn, sinh năm 1993, trú tại khu phố 5, phường Lạc Đạo, Tp.Phan Thiết.

Tại đây, Quang rủ Hiền, Chức và Toàn sử dụng ma túy đá. Hiền và Chức vào ngồi sử dụng ma túy cùng Quang.

Khi sử dụng ma túy với Quang thì Chức lấy trong túi quần ra vỏ bao thuốc lá, bên trong có 1 gói nylon chứa ma túy đá. Còn Toàn mượn xe của Chức đi chở Nguyễn Ngọc Huỳnh Như, sinh năm 2002, trú tại khu phố 7, phường Lạc Đạo, Tp.Phan Thiết đến phòng trọ của Hiền chơi.

Khi Toàn chở Như đến, Quang rủ Toàn và Như vào sử dụng ma túy đá chung với Quang, Hiền và Chức. Toàn và Như đồng ý cùng ngồi vào sử dụng.

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, khi cả 5 người vừa sử dụng ma túy đá xong thì bị Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Tp.Phan Thiết phối hợp với Công an phường Lạc Đạo tiến hành kiểm tra phòng trọ số 11, phát hiện Chức, Quang, Toàn, Như, Hiền đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan chức năng thu giữ trên thềm cạnh nơi Chức đang ngồi 1 vỏ bao thuốc lá hiệu Cotab, bên trong có chứa 1 gói nylon không màu, hàn kín, một đầu có khóa nhựa kéo, kích thước khoảng (4,5cm x 5,5)cm, chứa tinh thể màu trắng; thu giữ 1 gói nylon không màu, hàn kín, kích thước khoảng (01cm x 3,5) cm, chứa tinh thể màu trắng trong khe nhỏ giữa tủ quần áo và vách tường của phòng trọ số 11.

Công an tiến hành lập biên bản thu giữ, đưa Chức, Quang, Toàn, Như, Hiền về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, Hiền, Quang, Chức đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: 3 thanh niên sử dụng ma tuý ở phòng trọ lãnh án tù (Hình 2).

Quang cảnh phiên toà xét xử sáng ngày 10/2.

Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo Phan Duy Quang sử dụng phòng trọ của Hiền, cung cấp ma túy để đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể của 4 người gồm: Đinh Hoàng Chức, Phùng Ngọc Duy Toàn, Nguyễn Ngọc Huỳnh Như và Ngô Thị Thu Hiền.

Ngoài ra, bị cáo Đinh Hoàng Chức còn có hành vi cất giữ trái phép 1,0583 gam Methamphetamine tại phòng trọ của Hiền để sử dụng thì bị phát hiện.

Có thể nhận thấy, hành vi của các bị cáo Phạm Duy Quang, Ngô Thị Thu Hiền, Đinh Hoàng Chức gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chế độ quản lý độc quyền các chất ma túy của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương. Vì vậy cần phải xử lý bằng biện pháp hình sự để răn đe giáo dục và phòng ngừa tội phạm.

Bị cáo Đinh Hoàng Chức trước đó đã bị Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết tuyên phạt 24 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy tại bản án số 131/2019/HSST, chấp hành xong hình phạt tù ngày 17/5/2021 nhưng chưa được xoá án tích nhưng nay tiếp tục phạm tội do cố ý thuộc trường hợp Tái phạm.

Đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Còn bị cáo Ngô Thị Thu Hiền, biết rõ hành vi sử dụng ma tuý của các bị cáo là trái với pháp luật nhưng vẫn không báo cáo các ngành chức năng. Như vậy, hành vi nêu trên của Ngô Thị Thu Hiền đã phạm tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm d khoản 2 Điều 256 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Đinh Hoàng Chức đã phạm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Đại diện viện kiểm sát cho rằng, các bị cáo Phan Duy Quang, Ngô Thị Thu Hiền, Đinh Hoàng Chức tại phiên toà đã thành khẩn khai báo nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Còn người thanh niên và đối tượng bán ma túy cho Chức và Quang, do không xác định được nhân thân nên không có căn cứ để xử lý.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Phan Duy Quang 7 năm tù giam về Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Ngô Thị Thu Hiền 6 năm tù giam về tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy; Đinh Hoàng Chức 2 năm tù giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo hội đồng xét xử, một bộ phận giới trẻ hiện nay cho rằng, sử dụng ma túy đá, ma túy tổng hợp không gây nghiện. Họ sử dụng để hưởng lạc, để vui vẻ và đôi khi chỉ đơn giản là thể hiện “đẳng cấp”. Nhưng, đằng sau những cuộc vui đó là những hệ luỵ kinh hoàng cho chính bản thân và những người xung quanh.

Bình Thuận: Bản án cho 4 người con bắt trói cha ruột, ép đưa sổ đỏ

Thứ 5, 09/02/2023 | 15:02
Bốn bị cáo sợ cha mình bị lừa khi quen một người phụ nữ nên đã bắt giữ ông tại nhà và ép đưa sổ đỏ. Sau đó, ông Hải trình báo công an về việc bị bắt giữ.

Bình Thuận: Bắt quả tang đối tượng vận chuyển khoảng 1.000 viên thuốc lắc

Thứ 3, 07/02/2023 | 20:52
Lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Phi có cất giấu trong ba lô một túi nilon có chứa khoảng 1.000 viên thuốc lắc và một số tang vật có liên quan.

Gia đình cựu Giám đốc, Phó Giám đốc Sở TN&MT Bình Thuận nộp tiền khắc phục hậu quả

Thứ 3, 07/02/2023 | 16:00
Liên quan đến vụ án sai phạm về đất đai xảy ra tại dự án Khu dân cư Tân Việt Phát 2 ở tỉnh Bình Thuận, đến nay đã có một số bị can nộp tiền khắc phục hậu quả.
Cùng tác giả

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.