Bình Thuận: Chém nhau ở chòi thanh long, 4 đối tượng lãnh án tù

Bình Thuận: Chém nhau ở chòi thanh long, 4 đối tượng lãnh án tù

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 4, 24/08/2022 | 19:00
0
Do nghi ngờ Lê Văn Bính đốt pháo ném vào gần chỗ nhậu của mình nên giữa Tôn Thất Cường, Nguyễn Thế Lâm và Lê Văn Bính xảy ra cãi nhau, sau đó lao vào ẩu đả.

Ngày 24/8, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức xét xử phúc thẩm vụ án Cố ý gây thương tích đối với các bị cáo: Trần Văn Cường, Tôn Thất Cường, Ngô Văn Hậu và Nguyễn Thế Lâm (cùng trú huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận).

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 18h30 ngày 10/2/2021, tại chòi thanh long thôn 4, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, do nghi ngờ Lê Văn Bính đốt pháo ném vào gần chỗ nhậu của mình nên giữa Tôn Thất Cường, Nguyễn Thế Lâm và Lê Văn Bính xảy ra cãi nhau, Lê Văn Bính bị Tôn Thất Cường và Nguyễn Thế Lâm dùng tay không đánh vào mặt nhưng không gây thương tích.

Tức giận vì bị đánh nên Lê Văn Bính gọi điện thoại cho Trần Văn Cường rủ thêm người đến đánh nhóm Tôn Thất Cường để trả thù. Trần Văn Cường đồng ý và rủ Lê Văn Bình đi đánh nhau với nhóm Tôn Thất Cường thì được Bình đồng ý đi theo.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Chém nhau ở chòi thanh long, 4 đối tượng lãnh án tù

Phiên toà xét xử phúc thẩm.

Bình điều khiển xe mô tô, biển số 86B3-373.43 chở Trần Văn Cường vác theo một bao chứa 4 con dao tự chế đi đánh nhau. Khi đến nhà Tôn Thất Cường, Trần Văn Cường và Bình xuống xe, mỗi người cầm 1 con dao trên tay để đánh nhóm Tôn Thất Cường.

Thấy Trần Văn Cường và Bình tới, Lâm, Hậu và Huy mỗi người cầm 2 vỏ chai bia bằng thủy tinh, Tuyền và Tôn Thất Cường dùng đá, tất cả xông vào đánh nhau với nhóm Trần Văn Cường.

Hậu sau khi ném vỏ chai bia thì chạy vào kho nhà Tôn Thất Cường lấy 1 cây rựa, dài khoảng 60cm, cán bằng gỗ, lưỡi bằng kim loại màu đen cùng nhóm của Tôn Thất Cường rượt đuổi đánh nhau với nhóm Trần Văn Cường.

Trần Văn Cường dùng dao tự chế chém nhiều cái về hướng Tôn Thất Cường trúng vào hai bàn tay của Tôn Thất Cường gây thương tích rồi vứt dao bỏ chạy. Nghe tiếng đánh nhau và kêu cứu, Lê Văn Bính chạy ra để giải cứu nhưng do không có hung khí nên đứng nấp ở trụ thanh long gần đó.

Tôn Thất Cường, Tuyền và Huy nhặt mỗi người 1 cây dao tự chế do nhóm Trần Văn Cường để lại cùng Hậu rượt đuổi đánh Trần Văn Cường và Bình. Khi đuổi kịp Trần Văn Cường bị Tôn Thất Cường, Tuyền, Huy và Hậu chém nhiều cái trúng người gây thương tích.

Thấy Trần Văn Cường bị đánh, Lê Văn Bình chạy tới dùng dao tự chế chém trúng trán phải của Tôn Thất Cường gây thương tích. Hậu quả, Tôn Thất Cường bị Trần Văn Cường và Lê Văn Bình dùng dao chém trúng nhiều nhát gây thương tích qua giám định là 16%.

Trần Văn Cường bị Tôn Thất Cường, Ngô Văn Hậu, Nguyễn Hải Huy, Nguyễn Thanh Tuyền và Nguyễn Thế Lâm dùng vỏ chai bia, đá, dao và rựa ném, chém trúng nhiều cái gây thương tích qua giám định là 34%.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Chém nhau ở chòi thanh long, 4 đối tượng lãnh án tù (Hình 2).

Các bị cáo tại phiên toà phúc thẩm.

Tại phiên toà sơ thẩm, hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo: Tôn Thất Cường 2 năm 6 tháng tù giam; Ngô Văn Hậu, Nguyễn Hải Huy, Nguyễn Thanh Tuyền mỗi bị cáo 2 năm 3 tháng tù giam; Nguyễn Thế Lâm 2 năm tù nhưng cho được hưởng án treo.

Còn đối với Trần Văn Cường, Lê Văn Bình, Lê Văn Bính lần lượt nhận các mức án từ 6 đến 9 tháng tù giam.

Sau khi xét xử, bị cáo Trần Văn Cường kháng cáo xin giảm án, mong muốn được hưởng án treo. Còn 3 bị cáo Tôn Thất Cường, Ngô Văn Hậu và Nguyễn Thế Lâm không kháng cáo nhưng bị Trần Văn Cường kháng cáo đề nghị tăng hình phạt.

Sau khi nghị án, hội đồng xét xử phúc thẩm giữ y án sơ thẩm 9 tháng tù giam đối với bị cáo Trần Văn Cường. Các bị cáo Tôn Thất Cường bị tăng hình phạt lên 3 năm 6 tháng tù giam; Ngô Văn Hậu tăng hình phạt lên 3 năm tù giam; Nguyễn Thế Lâm vẫn được hưởng án treo y án sơ thẩm.

Bình Thuận: Bắt người nước ngoài trồng trái phép cần sa trong nhà

Thứ 4, 24/08/2022 | 13:00
Quá trình kiểm tra, lực lượng công an đã thu giữ 7 cây cần sa tươi kích thước cao khoảng 1.8-2m, được trồng và chăm sóc rất kỹ lưỡng ngay trong nhà.

Bình Thuận: Cháy nhà chứa hộp xốp, người dân tháo chạy

Thứ 3, 23/08/2022 | 16:25
Một căn nhà chứa nhiều hộp xốp, gia vị nấu ăn trên địa bàn phường Đức Nghĩa, Tp.Phan Thiết xảy ra cháy vào chiều 23/8. Khói lửa bốc cao ngùn ngụt.

Bình Thuận: Lãnh án nặng vì mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy

Thứ 2, 22/08/2022 | 19:33
Ngày 22/8, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên án 5 bị cáo về các tội liên quan đến mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.
Cùng tác giả

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.
Cùng chuyên mục

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.