Bình Thuận: Đảm bảo an toàn giao thông trong và sau Tết Nguyên đán

Bình Thuận: Đảm bảo an toàn giao thông trong và sau Tết Nguyên đán

Thứ 4, 06/01/2021 | 18:12
0
Là cửa ngõ giao thông với nhiều tỉnh, dịp Tết Nguyên đán 2021, Bình Thuận lên kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông toàn tuyến, toàn tỉnh.

Bình Thuận có 178,5 km chạy qua địa bàn tỉnh, đứng đầu cả nước về tổng chiều dài quốc lộ 1A đi qua địa bàn. Là cửa ngõ giao thông, giao thương với TP.HCM, Đồng Nai và các tỉnh thuộc khu vực Đông, Tây của Nam Bộ.

Vì thế, công tác đảm bảo ATGT, đảm bảo sự thông suốt trên toàn tuyến của tỉnh Bình Thuận trên tuyến quốc lộ 1A là một nhiệm vụ hết sức khó khăn và phức tạp.

Đặc biệt, với lượng hàng hóa, phương tiện vận chuyển tăng cao trong thời điểm trước tết Nguyên đán. Xác định rõ nhiệm vụ trên, phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Thuận (PC08), dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh cương quyết đảm bảo ATGT toàn tuyến, toàn tỉnh trước, trong và sau tết Nguyên đán.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận tại Công văn số 4667/UBND-NCKSTTHC ngày 27/11/2020 và Kế hoạch số 5678KH-C08-P1 ngày 24/11/2020 của cục C08 / bộ Công an về “Cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Dương lịch, Tết Tân Sửu 2021 của lực lượng CSGT”; Công an tỉnh Bình Thuận đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.

Với nhiệm vụ phải thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác, nhằm đảm bảo an  ninh trật tự, đảm bảo ATGT trên các tuyến giao thông toàn tỉnh. Lực lượng CSGT phải chủ động xây dựng kế hoạch, chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng các phương án về lực lượng, trang thiết bị kỹ thuật để hoàn thành 100% nhiệm vụ mà cấp trên đã giao.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, phối hợp với các lực lượng liên quan tăng cường xây dựng phong trào phòng chống, tố giác tội phạm trong nhân dân.

Để phát huy tốt nhất trong công tác phòng chống tội phạm, tiến hành hỗ trợ và bắt giữ các loại tội phạm trong khi thi hành nhiệm vụ tuần tra (nếu có), góp phần ngăn chặn các loại tội phạm và nâng cao tinh thần, trách nhiệm bảo vệ ANTQ.

Ngoài những nhiệm vụ trọng yếu, lực lượng CSGT tỉnh phải phối hợp với các phòng nghiệp vụ, các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến với người dân về việc chấp hành luật khi tham gia giao thông.

Phân tích đầy đủ và khoa học để làm rõ các nguyên nhân khách quan, chủ quan trong các vụ tai nạn giao thông.

Xã hội - Bình Thuận: Đảm bảo an toàn giao thông trong và sau Tết Nguyên đán

Lực lượng CSGT Công an Bình Thuận quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Trên cơ sở phân tích đó, xây dựng phương án, tham mưu cho các ngành, các cấp lãnh đạo có phương án cụ thể, với mục đích kéo giảm và tiến tới ngăn chặn không để xảy ra TNGT trong tương lai.

Đặc biệt trong thời điểm cận Tết, việc tăng lưu lượng và phương tiện tham gia giao thông dễ dẫn đến tình trạng kẹt xe cục bộ, vì thế lực lượng tuần tra phải túc trực 24/24 để điều tiết, phân luồng.

Dịp Tết cũng là thời điểm mà các phương tiện vận chuyển hành khách cố tình nhồi nhét khách, chở quá số người quy định, không đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Đối với loại hình vi phạm này, phải xử lý nghiêm và lực lượng CSGT sẽ phối hợp với các đơn vị vận chuyển để bố trí những phương án hợp lý.

Để đạt được mục tiêu và hoàn thành nhiệm vụ trên là một thách thức không hề đơn giản chút nào với lực lượng CSGT tỉnh, mà chủ công là phòng PC08 Công an tỉnh Bình Thuận.

Với lượng người lao động nhập cư rất lớn từ các tỉnh miền Trung, miền Bắc vào làm việc tại các tỉnh thành thuộc những vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Dịp Tết cũng là cơ hội để người lao động nhập cư về quê ăn tết, sum họp cùng gia đình. Điều đó sẽ dẫn đến dòng người lưu thông trên đủ mọi phương tiện đi qua địa bàn tỉnh Bình Thuận tăng đột biến.

Dễ dẫn đến những nguy cơ va chạm giao thông, tắc nghẽn cục bộ có thể phát sinh ra việc kẹt xe kéo dài, với quyết tâm không để xảy ra những trường hợp trên, phòng CSGT Công an tỉnh đã có những phương án chủ động để đối phó.

Cương quyết xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm, cũng như chuẩn bị đầy đủ phương tiện, lực lượng để giải quyết mọi tình huống phát sinh.

Ngoài công tác đảm bảo ATGT, lực lượng tuần tra phải chủ động nắm tình hình từ các nguồn tin của cơ sở. Phối hợp với các đơn vị bạn để phát hiện, trấn áp và bắt giữ các loại tội phạm hình sự khác. Hoàn thành nhiệm vụ chính trị, cũng như đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài sản, tính mạng của người dân.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật, một lãnh đạo phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết: “Nhiệm vụ là rất nặng, những với quyết tâm cao lực lượng CSGT tỉnh phải hoàn thành một cách tốt nhất”.

Tết đến, Xuân về luôn là dịp đoàn viên. Là hạnh phúc của người đi xa trở về, là nụ cười của người thân ở quê chờ đón. Nhưng để có được những điều trọn vẹn ấy, thì việc chấp hành đúng luật pháp là trách nhiệm hàng đầu của người tham gia gia giao thông.

Bên cạnh đó là trách nhiệm, là nghĩa vụ là những hy sinh thầm lặng của lực lượng tuần tra kiểm soát để đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến xe qua.

Thanh Hải

Giao thông Hà Nội ra sao trong ngày cuối nghỉ Tết Dương lịch 2021?

Chủ nhật, 03/01/2021 | 18:47
Người dân ùn ùn trở về Thủ đô để chuẩn bị đi làm và học tập sau kỳ nghỉ Tết dương lịch 2021 khiến cho cửa ngõ Thủ đô ùn tắc hàng chục km.

Bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết gắn với phòng, chống covid-19

Thứ 3, 08/12/2020 | 06:58
Thủ tướng chỉ đạo phải có phương án ứng phó kịp thời khi phát sinh tình huống có người mắc covid-19 tại các đầu mối giao thông và trên phương tiện vận tải công cộng.

39 người thương vong do tai nạn giao thông trong ngày mùng 2 Tết

Chủ nhật, 26/01/2020 | 17:32
Chiều 26/1, trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, đại diện cục CSGT cho biết, trong ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Canh Tý, toàn quốc xảy ra 27 vụ TNGT, làm chết 21 người, bị thương 18 người.
Cùng tác giả

Có thể xử lý hình sự nghệ sĩ Hoài Linh vụ “ôm” hơn 13 tỷ chưa cứu trợ?

Thứ 5, 27/05/2021 | 11:00
Việc Hoài Linh chưa chuyển hơn hơn 13 tỷ đồng vận động cứu trợ miền Trung gây “sóng gió” dư luận. Chúng tôi có cuộc trao đổi với luật sư Trần Đình Dũng (Đoàn luật sư TP.HCM) về vụ việc.

TP.HCM: Dự kiến công bố thành lập TP.Thủ Đức vào 31/12

Thứ 4, 23/12/2020 | 18:44
Theo ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, Thành phố này dự kiến sẽ làm lễ công bố Nghị quyết thành lập TP.Thủ Đức vào ngày 31/12 tới.
Cùng chuyên mục

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Đau lòng 2 anh em ruột cùng tử vong

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:23
Trong số 7 công nhân tử vong sau sự cố đau lòng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Xi măng Yên Bái), có 2 nạn nhân là anh em ruột.

“Ku Bi” con trai Khánh Thi - Phan Hiển lần thứ hai vô địch dancesport thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:40
“Cậu cả” nhà Khánh Thi - Phan Hiển khiến bố mẹ “nở mày nở mặt” khi tiếp tục giành thành tích cao nhất tại một cuộc thi khiêu vũ quốc tế dành cho thiếu nhi.

Bản tin 24/4: Sẵn sàng cấp cứu khám chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT; Sẵn sàng cấp cứu khám chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5...

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hôm nay thời tiết có mát mẻ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (24/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Dự báo nắng nóng gay gắt bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ sắp tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Theo chuyên gia dự báo thời tiết, nắng nóng sẽ bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hôm nay thời tiết có mát mẻ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (24/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 23/4: Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:00
Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp; Đã có 29 ca tử vong do bệnh dại tại 17 địa phương...

Bản tin 24/4: Sẵn sàng cấp cứu khám chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT; Sẵn sàng cấp cứu khám chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5...