Bình Thuận: Học sinh phấn khởi khi trở lại trường học trực tiếp

Bình Thuận: Học sinh phấn khởi khi trở lại trường học trực tiếp

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 2, 07/02/2022 | 17:18
0
Sáng ngày 7/2, học sinh từ khối lớp 7-9, THPT trên địa bàn tỉnh quay trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài ở nhà vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Giáo dục - Bình Thuận: Học sinh phấn khởi khi trở lại trường học trực tiếp

Clip ghi nhận hình ảnh ngày đi học đầu tiên tại các trường ở Tp.Phan Thiết sáng 7/2

Ghi nhận của PV Người Đưa Tin tại trường THPT Phan Thiết vào lúc 6h30 sáng 7/2, tại đây nhà trường lắp máy đo thân nhiệt tự động, rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp học. Giữa các lớp học cũng được bố trí giãn cách, dọc các hành lang được bố trí nước sát khuẩn.

Giáo dục - Bình Thuận: Học sinh phấn khởi khi trở lại trường học trực tiếp (Hình 2).

Hàng trăm học sinh vui mừng đến trường.

Giáo dục - Bình Thuận: Học sinh phấn khởi khi trở lại trường học trực tiếp (Hình 3).

Học sinh đo thân nhiệt trước khi vào trường. (Ảnh: Đắc Phú)

Giáo dục - Bình Thuận: Học sinh phấn khởi khi trở lại trường học trực tiếp (Hình 4).

Rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường. (Ảnh: Đắc Phú)

Em Nguyễn Quyết Thắng khối lớp 12 cho biết: "Sau đợt dịch khá lâu, hiện nay đi học lại em cảm thấy rất là vui vì được đến trường với bạn bè, thầy cô và đến trường em vẫn tuân thủ 5k. Năm nay là năm cuối cấp của em vì thế việc đến trường là rất cần thiết để chúng em tập trung kiến thức, ôn tập, rèn luyện để có được kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới".

Giáo dục - Bình Thuận: Học sinh phấn khởi khi trở lại trường học trực tiếp (Hình 5).

Nguyễn Quyết Thắng, học sinh khối lớp 12 trao đổi với phóng viên. (Ảnh: Đắc Phú)

Giáo dục - Bình Thuận: Học sinh phấn khởi khi trở lại trường học trực tiếp (Hình 6).

Một tiết học trực tiếp ở Trường THPT Phan Thiết. (Ảnh: Đắc Phú)

Giáo dục - Bình Thuận: Học sinh phấn khởi khi trở lại trường học trực tiếp (Hình 7).

Các bạn học sinh chú ý nghe cô giáo giảng bài. (Ảnh: Đắc Phú)

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, cô Lý Hoàng Linh Thảo, Phó hiệu trưởng Trường THPT Phan Thiết cho biết: “Để chuẩn bị cho các em học sinh bước vào học trực tiếp năm học 2021-2022 thì nhà trường đã có những bước chuẩn bị để các em quay lại trường thật sự an toàn. Ngoài việc vệ sinh trường lớp, khử khuẩn thì nhà trường còn tiến hành các biện pháp như: đo thân thiệt, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách...”

Giáo dục - Bình Thuận: Học sinh phấn khởi khi trở lại trường học trực tiếp (Hình 8).

Cô Lý Hoàng Linh Thảo, Phó hiệu trưởng Trường THPT Phan Thiết trao đổi với PV Người Đưa Tin(Ảnh: Đắc Phú)

“Nếu có trường hợp học sinh có nghi nhiễm Covid-19 thì các em sẽ được kiểm tra và báo với phụ huynh để đưa các em về nhà. Những em có nghi nhiễm Covid-19 thì nhà trường sẽ cử giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và các bạn học cùng lớp sẽ liên hệ với các em bằng hình thức trực tuyến để giúp các em theo kịp được bài vở, không bị mất nội dung học trên lớp...cô Lý Hoàng Linh Thảo, Phó hiệu trưởng Trường THPT Phan Thiết chia sẻ".

Giáo dục - Bình Thuận: Học sinh phấn khởi khi trở lại trường học trực tiếp (Hình 9).

Trần Thị Kim Khánh, học sinh mới vào lớp 10 trường THPT Phan Thiết. (Ảnh: Đắc Phú)

Ngày đầu bước vào ngồi trường mới, em Trần Thị Kim Khánh, học sinh mới vào lớp 10 cho biết: "Nhiều tháng ở nhà vì dịch Covid-19 các em rất nhớ bạn và thầy cô. Em là học sinh lớp 10, đáng lẽ ngày khai giảng em được gặp bạn bè và có những kiến thức bổ ít khi trực tiếp đến trường học tập vì em là học sinh mới nhưng do dịch bệnh nên đến nay em mới gặp được bạn bè, thầy cô. Khi được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 để quay lại lớp các em rất vui mừng".

Giáo dục - Bình Thuận: Học sinh phấn khởi khi trở lại trường học trực tiếp (Hình 10).

Trường THCS Hà Huy Tập, Tp.Phan Thiết.(Ảnh: Đắc Phú)

Tiếp tục di chuyển đến trường THCS Hà Huy Tập PV Người Đưa Tin ghi nhận tiếp tục ngày đầu đi học trực tiếp tại đây. Thầy Nguyễn Hoàng Khuyết – Hiệu trưởng Trường THCS Hà Huy Tập nói: "Tình hình dịch bệnh của tỉnh cũng như thành phố đã hạn chế được số ca lây nhiễm cao, theo chủ trương của ngành giáo dục thì các em đã trở lại học trực tiếp đối với các khối 7, 8, 9 học từ ngày 7/2. Những em học sinh ở các khối lớp nêu trên đã được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19. Khi các trở lại trường thì nhà trường đã huy động toàn lực lượng tổng vệ sinh, khử khuẩn, chuẩn bị máy đo thân nhiệt... Sau khi học trực tuyến có nhiều học sinh tiếp cận học tập chưa được tốt vì vậy nhà trường sẽ sắp xếp, có các biện pháp giảng dạy cũng như ôn tập lại những kiến thức cơ bản cho các em để nắm vững kiến thức trong quá trình học tập tại trường".

Giáo dục - Bình Thuận: Học sinh phấn khởi khi trở lại trường học trực tiếp (Hình 11).

Em Trần Anh Thương, học sinh lớp 9A3-trường THCS Hà Huy Tập. (Ảnh: Đắc Phú)

Em Trần Anh Thương, học sinh lớp 9A3-trường THCS Hà Huy Tập cho hay: "Sau thời gian dài nghỉ dịch nay trở lại trường em cảm thấy rất vui, về phần kiến thức thì theo em thì mình phải coi lại nội dung ở trong sách bởi vì học trực tuyến cũng có một phần hạn chế và rất là khó để hiểu bài, hiện nay đã đi học trực tiếp thì em sẽ cố gắng học tập để đạt thành tích tốt trong năm học này".

Giáo dục - Bình Thuận: Học sinh phấn khởi khi trở lại trường học trực tiếp (Hình 12).

Tiết học trực tiếp tại trường THCS Hà Huy Tập vào sáng 7/2. (Ảnh: Đắc Phú)

Trước đó, UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn về việc tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, học sinh trung học cơ sở từ lớp 7 đến lớp 9 và trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên bắt đầu học trực tiếp từ thứ hai ngày 7/2/2022.

Còn đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học và lớp 6 bắt đầu học trực tiếp từ thứ hai ngày 14/2/2022.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Thuận cho biết, tính từ ngày 27/4/2021 đến 18h ngày 6/2/2022, tỉnh Bình Thuận ghi nhận 29.467 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. 

Trong đó, Tp.Phan Thiết có số ca nhiễm cao với 8.252 trường hợp; thị xã La Gi 2.878 trường hợp; các huyện Tuy Phong 4.108 trường hợp, Hàm Thuận Bắc 3.082 trường hợp, Tánh Linh 2.540 trường hợp, Đức Linh 2.387 trường hợp, Hàm Thuận Nam 2.288 trường hợp, Bắc Bình 2.056 trường hợp, Hàm Tân 1.247 trường hợp, Phú Quý 629 trường hợp.

Số ca mắc Covid-19 được điều trị khỏi và xuất viện là 53 trường hợp. Trong đó, Hàm Tân 19 trường hợp, Tánh Linh 16 trường hợp, Bắc Bình 10 trường hợp, Phan Thiết 3 trường hợp, Hàm Thuận Nam 3 trường hợp, Phú Quý 2 trường hợp nâng tổng số ca đã điều trị khỏi và xuất viện là 28.323 trường hợp.

Số trường hợp tử vong là 1 ca bệnh nhân nữ, 66 tuổi, xã Tiến Thành, Tp.Phan Thiết.

Bình Thuận: Giải quyết 2 "điểm nghẽn", bứt tốc phát triển kinh tế-xã hội

Thứ 2, 07/02/2022 | 14:26
Bình Thuận đề ra mục tiêu năm 2022 tổng sản phẩm nội tỉnh GRDP tăng 7%. Trong đó, lĩnh vực nông - lâm - thủy sản tăng 3,35%; công nghiệp - xây dựng tăng 11,08%...

Bình Thuận 27 ca nhiễm mới Covid-19, có 34 ca diễn biến nặng

Chủ nhật, 06/02/2022 | 19:48
Liên quan đến các ca bệnh mới, ngày 6/2, tỉnh Bình Thuận truy vết được 33 F1 và 5 F2.

Bình Thuận đón khoảng 60.000 du khách dịp Tết Nhâm dần

Thứ 6, 04/02/2022 | 18:35
Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, công suất phòng tại tỉnh Bình Thuận đạt từ 65% - 80%. Những cơ sở lưu trú từ 4-5 sao ở Tp.Phan Thiết công suất phòng 85% - 95%.
Cùng tác giả

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.

Bình Thuận ghi nhận một ca tử vong nghi do chó dại cắn

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:30
Ngày 23/4, Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân vừa ghi nhận một ca tử vong nghi do bệnh dại ở xã Tân Thắng.
Cùng chuyên mục

Học phí đại học tăng cao, lối đi nào cho thí sinh khi chọn trường?

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Theo các chuyên gia, các sĩ tử nên cân nhắc tìm hiểu học phí trong quá trình đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng không nên để tài chính làm hạn chế đam mê.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Tốt nghiệp THPT 2024: Những nội dung sĩ tử cần nắm chắc trước kỳ thi

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh cần có những “chiến thuật” ôn tập phù hợp, tránh gây mất thời gian nhưng không đem lại hiệu quả.

Hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trực tuyến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:18
Việc đăng ký thử nhằm giúp các thí sinh tập dượt, làm quen với việc đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến, từ đó hạn chế các sai sót, nhầm lẫn...

Từ 24/4, thí sinh thử đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Từ ngày 24/4, thí sinh học lớp 12 năm học 2023-2024 có thể đăng ký dự thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Dự báo nắng nóng gay gắt bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ sắp tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Theo chuyên gia dự báo thời tiết, nắng nóng sẽ bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.