Công an Bình Thuận ra quân trấn áp tội phạm để người dân vui xuân, đón Tết

Công an Bình Thuận ra quân trấn áp tội phạm để người dân vui xuân, đón Tết

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 4, 15/12/2021 | 19:35
0
Sáng 15/12/2021, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Lễ ra quân đợt cao điểm trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

An ninh - Hình sự - Công an Bình Thuận ra quân trấn áp tội phạm để người dân vui xuân, đón Tết

PV Người Đưa Tin đã ghi nhận hình ảnh Công an tỉnh Bình Thuận ra quân vào sáng 15/12.

Phát biểu tại Lễ ra quân, ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương những thành tích và sự nỗ lực mà lực lượng công an toàn tỉnh đã đạt được, đồng thời ghi nhận những đóng góp và hy sinh của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Bình Thuận.

An ninh - Hình sự - Công an Bình Thuận ra quân trấn áp tội phạm để người dân vui xuân, đón Tết (Hình 2).

Quang cảnh tại buổi lễ ra quân sáng ngày 15/12

An ninh - Hình sự - Công an Bình Thuận ra quân trấn áp tội phạm để người dân vui xuân, đón Tết (Hình 3).

Ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Hoài Anh nhận định, năm 2021 là một năm đầy khó khăn và thử thách với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà khi dịch bệnh diễn biến phức tạp ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm cao cả hệ thống chính trị trong toàn tỉnh đã thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều kết quả đáng trân trọng. Từ đây đến cuối năm, dự báo tình hình an ninh trật tự sẽ có diễn biến khó lường, tình hình dịch Covid-19 sẽ còn phức tạp, vì vậy mà nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng công an tỉnh thời gian tới rất nặng nề.  

An ninh - Hình sự - Công an Bình Thuận ra quân trấn áp tội phạm để người dân vui xuân, đón Tết (Hình 4).

Các cán bộ, chiến sĩ tham dự lễ ra quân.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội tạo môi trường lành mạnh, an toàn cho người dân vui Xuân, đón Tết, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị lực lượng Công an tỉnh cần lưu ý một số nội dung sau: Công an tỉnh là đơn vị chủ công, có trách nhiệm tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững vai trò thường trực, nòng cốt. Bố trí phù hợp các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở; tập trung xử lý dứt điểm từ sớm các vấn đề phức tạp; giải quyết kịp thời ổn định các vụ việc nổi cộm về tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật; không để hình thành điểm nóng. Bên cạnh đó, phải đổi mới về hình thức nội dung công tác tuyên truyền về đợt cao điểm trấn áp tội phạm để nhân dân hiểu rõ và ủng hộ, từ đó phối hợp giúp lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tại Lễ ra quân, Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh đã phát lệnh ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (diễn ra từ ngày 15/12/2021 đến 14/2/2022).

An ninh - Hình sự - Công an Bình Thuận ra quân trấn áp tội phạm để người dân vui xuân, đón Tết (Hình 5).

Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh phát lệnh ra quân và giao nhiệm vụ cho các địa phương.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu lực lượng công an các địa phương đồng loạt ra quân trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh.

Thủ trưởng các đơn vị, địa phương phải thể hiện vai trò tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự.

Việc triển khai đợt cao điểm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy; phòng ngừa, giảm tai nạn và ùn tắc giao thông; ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, manh nha đua xe trái phép, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội, vận tải hành khách…; triển khai trấn áp các loại tội phạm thường manh động trong những tháng cuối năm...

Sau Lễ ra quân, nhiều cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Bình Thuận đã diễu hành qua những tuyến đường chính, tuyên truyền cho nhân dân về đợt ra quân.

Một số ảnh PV Người Đưa Tin ghi nhận.

An ninh - Hình sự - Công an Bình Thuận ra quân trấn áp tội phạm để người dân vui xuân, đón Tết (Hình 6).
An ninh - Hình sự - Công an Bình Thuận ra quân trấn áp tội phạm để người dân vui xuân, đón Tết (Hình 7).
An ninh - Hình sự - Công an Bình Thuận ra quân trấn áp tội phạm để người dân vui xuân, đón Tết (Hình 8).
An ninh - Hình sự - Công an Bình Thuận ra quân trấn áp tội phạm để người dân vui xuân, đón Tết (Hình 9).

 

Ngày 14/12, Bình Thuận ghi nhận 211 ca dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 3, 14/12/2021 | 19:05
Ngày 14/12, tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Thuận, Tỉnh này ghi nhận 211 ca Covid-19, có 97 ca tại khu cách ly tập trung, 114 ca cộng đồng.

Bình Thuận: Điều trị F0 không triệu chứng tại nhà đạt kết quả khả quan

Thứ 3, 14/12/2021 | 15:25
Theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, F0 được chăm sóc, điều trị tại nhà là những trường hợp không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.

Bình Thuận phát hiện 268 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 2, 13/12/2021 | 18:32
Ngày 13/12, tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Thuận, Tỉnh này ghi nhận 268 ca Covid-19, có 96 ca tại khu cách ly tập trung, 172 ca cộng đồng.
Cùng tác giả

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.