Bình Thuận: Vướng vòng lao lý chỉ vì mâu thuẫn chỗ để khay đựng cá

Bình Thuận: Vướng vòng lao lý chỉ vì mâu thuẫn chỗ để khay đựng cá

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 7, 06/08/2022 | 20:00
0
Xuất phát từ mâu thuẫn về chỗ để ky đựng cá giữa 2 trại cá, bà Trần Thị Luận dùng ghế đánh bà Võ Thị Minh gây thương tích phải đi bệnh viện điều trị.

Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trần Thị Luận, SN 1958, trú xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong về tội Cố ý gây thương tích.

Theo bản án sơ thẩm của Toà án nhân dân huyện Tuy Phong, xuất phát từ mâu thuẫn về chỗ để ky (khay nhựa đựng cá thủy sản- PV) đựng cá giữa 2 trại cá của bà Trần Thị Luận và bà Võ Thị Minh nên khoảng 7h30 phút ngày 3/10/2021 tại khu vực bến cá thuộc thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong xảy ra việc ông Trình Ngọc Hải (con ruột bà Luận) và ông Võ Thanh Hùng (em ruột bà Minh) đánh nhau bằng tay không.

Bà Luận và bà Minh cùng một số người khác ở khu vực bến cá vào can ngăn. Bà Luận lúc này đang đứng cách bà Minh khoảng 1m. Bà Luận khom người xuống nhặt lấy 1 ghế nhựa màu đỏ loại ghế ngồi làm cá cầm trên tay phải vươn người về phía bà Minh đánh một cái trúng vào vùng gò má trái của bà Minh gây thương tích chảy máu.

Sau đó sự việc được mọi người can ngăn, bà Minh được người nhà đưa đi cấp cứu và điều trị thương tích.

Toà án nhân dân huyện Tuy Phong khẳng định, xuất phát từ mâu thuẫn về chỗ để ky đựng cá giữa 2 trại cá bị cáo đã dùng ghế nhựa gây thương tích cho bị hại với lỗi cố ý trực tiếp.

Hành vi của bị cáo không chỉ trực tiếp xâm hại đến quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, sức khỏe của con người được pháp luật bảo vệ mà còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương nên cần phải xử lý nghiêm.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Vướng vòng lao lý chỉ vì mâu thuẫn chỗ để khay đựng cá

Phiên toà xét xử phúc thẩm.

Tuy nhiên bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nơi cư trú rõ ràng, đã bồi thường một phần chi phí điều trị thương tích cho bị hại.

Do đó, xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mà cho bị cáo được hưởng án treo dưới sự giám sát và giáo dục của gia đình và địa phương nơi bị cáo cư trú cũng đủ răn đe đối với bị cáo.

Căn cứ và nhưng tình tiết nêu trên, Toà án nhân dân huyện Tuy Phong tuyên phạt bị cáo Trần Thị Luận 6 tháng tù cho hưởng án treo.

Về phần dân sự, buộc bị cáo Trần Thị Luận phải bồi thường cho bị hại Võ Thị Minh số tiền 17.784.500 đồng.

Ngày 15/4/2022, bị hại Võ Thị Minh làm đơn kháng cáo với nội dung đề nghị tăng nặng mức án đối với bị cáo và tăng bồi thường dân sự theo yêu cầu.

Tại phiên toà phúc thẩm, hội đồng xét xử không có căn cứ để tăng nặng hình phạt đối với bị cáo Luận và giữ y án sơ thẩm. Còn đối với phần nhân sự, tại toà bị cáo thỏa thuận với bị hại và bị cáo bồi thường thêm cho bị hại 10 triệu đồng.

Bình Thuận: Bắt thanh niên đâm chết người

Thứ 7, 06/08/2022 | 07:31
Sau nhiều giờ gây án, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với các ngành chức năng đã bắt được đối tượng dùng hung khí đâm anh Nguyễn Văn L. tử vong.

Bình Thuận: Tìm nhân thân ngư dân tử vong khi đánh bắt trên biển

Thứ 6, 05/08/2022 | 16:06
Theo trình bày của thuyền trưởng tàu cá BT 99109TS ở Bến Tre, vào ngày 3/8, khi đang đánh bắt hải sản thì có một thuyền viên tên Linh tử vong.

Bình Thuận: Hai thiếu niên bị đuối nước khi đi bắt ốc

Thứ 6, 05/08/2022 | 11:09
Người dân khi đánh cá tại hồ thủy lợi Sông Lũy thuộc xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình thì phát hiện 2 thiếu niên bị đuối nước thương tâm.
Cùng tác giả

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.

Bình Thuận ghi nhận một ca tử vong nghi do chó dại cắn

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:30
Ngày 23/4, Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân vừa ghi nhận một ca tử vong nghi do bệnh dại ở xã Tân Thắng.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.
Cùng chuyên mục

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.