Bình Thuận: Xét xử trực tuyến 2 vụ án mua bán, tàng trữ ma tuý

Bình Thuận: Xét xử trực tuyến 2 vụ án mua bán, tàng trữ ma tuý

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 6, 24/02/2023 | 16:17
0
Ngày 24/2, Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết tổ chức xét xử trực tuyến 2 vụ án, mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, để đảm bảo việc triển khai được thuận lợi, Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã chuẩn bị chu đáo về trang thiết bị, đường truyền tín hiệu ở các điểm cầu.

Tại phiên tòa xét xử trực tuyến, các cơ quan tiến hành tố tụng triển khai đầy đủ các thủ tục của một phiên tòa theo quy định; bị cáo có mặt đúng giờ, nghe rõ và trả lời rõ các câu hỏi, yêu cầu của Hội đồng xét xử. Phiên tòa trực tuyến diễn ra đảm bảo không khí trang nghiêm, trật tự, đường truyền giữa các điểm cầu ổn định, hoạt động nhịp nhàng và hiệu quả.

Trong quá trình tổ chức xét xử vẫn bảo đảm trình tự, thủ tục tố tụng, tôn trọng quyền con người và quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khi tham gia tố tụng tại các vụ án.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Xét xử trực tuyến 2 vụ án mua bán, tàng trữ ma tuý

Điểm cầu trực tuyến tại phiên toà.

Ở phiên toà trực tuyến đầu tiên, Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma tuý đối với bị cáo Đặng Lê Ngọc Cường, SN 1993, ở khu phố 5, phường Phú Tài, Tp.Phan Thiết.

Theo cáo trạng, vào khoảng 16h ngày 6/9/2022, Cường đang làm cá thuê tại khu phố 5, phường Phú Tài, Tp.Phan Thiết thì có một người bạn (không rõ nhân thân) gọi vào số điện thoại nhờ Cường mua 20 viên thuốc lắc và 10 gam ma túy hàng khay. Cường đồng ý và hẹn 21h cùng ngày sẽ giao số ma túy.

Sau đó, Cường sử dụng điện thoại di động gọi cho một người tên là Pari (không rõ nhân thân) hỏi mua số ma túy. Người này đồng ý bán cho Cường với giá 10.000.000 đồng và hẹn Cường đến công viên Võ Văn Kiệt để giao ma túy.

Khoảng 30 phút sau, Cường điều khiển xe mô tô đến chỗ hẹn gặp Pari và đưa cho người này số tiền 10.000.000 đồng như đã thỏa thuận. Pari đưa cho Cường 4 gói nylon có chứa ma túy gồm 2 gói nylon, bên trong mỗi gói đều chứa chất tinh thể màu trắng và 2 gói nylon, mỗi gói đều chứa 10 viên dạng nén màu hồng.

Đến khoảng 21h cùng ngày, Cường gọi cho người bạn đã nhờ mua 20 viên thuốc lắc và 10 gam ma túy hàng khay nói trên và báo giá 12.000.000 đồng. Người này đồng ý và hẹn giao ở cầu Hùng Vương thuộc khu phố 13, phường Phú Thủy.

Bị cáo Cường khai nhận tại phiên toà: Cường lấy số ma túy mua được của Pari bỏ vào trong 1 túi nylon rồi cất trong áo thun và điều khiển xe mô tô biển đi giao ma túy.

Khi đi đến đường Lê Thị Hồng Gấm thuộc phường Phú Trinh, Tp.Phan Thiết, Cường bị Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an phường Phú Trinh kiểm tra hành chính.

Do sợ bị phát hiện, Cường đã bỏ gói nylon chứa 1 gói thuốc lá, bên trong có 2 gói nylon chứa chất tinh thể màu trắng và 2 gói nylon bên trong mỗi gói chứa 10 viên dạng nén màu hồng xuống mặt đường nơi Cường dừng xe.

Lực lượng Công an tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ vật chứng và đưa Cường về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, Cường khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Xét xử trực tuyến 2 vụ án mua bán, tàng trữ ma tuý (Hình 2).

Hội đồng xét xử tại điểm cầu trực tuyến.

Hội đồng xét xử cho rằng bị cáo Đặng Lê Ngọc Cường đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nhằm mục đích bán cho con nghiện.

Hành vi nêu trên của Đặng Lê Ngọc Cường rất nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến chế độ độc quyền quản lý của Nhà nước về các chất ma túy, ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương. Do đó, cần thiết phải xử lý nghiêm trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Quá trình điều tra, Cường đã thành khẩn khai báo và gia đình có công với cách mạng nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Đối với đối tượng tên Pari đã bán ma túy cho Cường và đối tượng mua ma túy của Cường hiện chưa rõ nhân thân. Cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh thông tin chủ thuê bao của các số điện thoại các đối tượng trên sử dụng để liên lạc với Cường để xử lý.  

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đặng Lê Ngọc Cường 7 năm 6 tháng tù giam.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Xét xử trực tuyến 2 vụ án mua bán, tàng trữ ma tuý (Hình 3).

2 điểm cầu trực tuyến xét xử vụ tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Cũng với hình thức phiên toà trực tuyến, Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết tiếp tục xét xử vụ án Tàng trữ trái phép chất ma túy đối với bị cáo Nguyễn Phạm Huy Hoàng, SN 2000, trú khu phố 2, phường Phú Trinh, Tp.Phan Thiết.

Theo cáo trạng, vào khoảng 0h10 ngày 24/10/2022, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Tổ liên quân 18 - Công an Tp.Phan Thiết tuần tra kiểm soát trên đường Lê Quang Đạo, thuộc khu phố 3, phường Phú Tài, phát hiện Nguyễn Phạm Huy Hoàng điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Khi phát hiện thấy lực lượng Công an, Hoàng đã ném 1 gói nylon bên trong có chứa ma túy đá và 1 vỏ bao thuốc lá vào bụi cây ven đường rồi tăng ga xe mô tô bỏ chạy được khoảng 100 mét thì bị lực lượng Tổ tuần tra khống chế, bắt giữ.

Trong quá trình xét xử tại phiên toà, Hoàng khai nhận như sau: Vào khoảng 23h ngày 23/10/2022, Hoàng nhận được điện thoại của người quen tên Tùng (không rõ nhân thân) gọi đến nhà của Tùng tại khu vực chợ Văn Thánh 3, phường Phú Tài, Tp.Phan Thiết để nhờ công việc.

Khi đến nơi, Tùng đưa cho Hoàng 1 vỏ bao thuốc lá bên trong có 1 cân tiểu ly và số tiền 10.000.000 đồng, bảo Hoàng đi đến phòng số 208 của nhà nghỉ Bích Hà, thuộc km 14, huyện Hàm Thuận Nam gặp một người phụ nữ tên Út (không rõ nhân thân) mua ma túy đá cho Tùng. Sau đó, Tùng sẽ cho Hoàng sử dụng ma túy cùng.

Hoàng điều khiển xe mô tô đi đến phòng 208 nhà nghỉ Bích Hà. Hoàng vào phòng thì thấy có 2 người nữ và 1 người nam (không rõ nhân thân) đang ở trong phòng.

Hoàng đưa cho Út số tiền 10.000.000 đồng, Út đưa cho Hoàng 1 gói nhựa không màu được hàn kín, kích thước khoảng (14,5 x 7,5)cm bên trong chứa ma túy đá. Sau khi nhận ma túy từ Út, Hoàng điều khiển xe đi về.

Hội đồng xét xử nhận định Nguyễn Phạm Huy Hoàng đã có hành vi tàng trữ trái phép  Methamphetamine nhằm mục đích sử dụng thì bị phát hiện, bắt quả tang.

Hành vi nêu trên của Nguyễn Phạm Huy Hoàng là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chế độ quản lý của Nhà nước về chất ma tuý, gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an ở địa phương, nên cần phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung. 

Tuy nhiên, quá trình điều tra và khai nhận tại phiên toà bị cáo Nguyễn Phạm Huy Hoàng đã thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Phạm Huy Hoàng 10 năm tù giam.

Bình Thuận: Thanh niên mua ma tuý đá, hàng khay để sử dụng, lãnh án tù

Thứ 5, 23/02/2023 | 20:00
Bị cáo Linh lấy một bịch ma túy đá trong khẩu trang,đổ vào ống thủy tinh gắn trên bình nhựa rồi đặt trên ghế đá để chuẩn bị sử dụng với Vi thì bị công an ập vào bắt.

Bình Thuận: Một người ra giữa quốc lộ nằm, bị xe tải cán tử vong

Thứ 5, 23/02/2023 | 16:11
Sáng ngày 23/2, tin từ Công an huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, trên địa bàn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Bình Thuận: Điều tra vụ một học sinh bị nhóm thanh niên dùng dao đâm trước trường

Thứ 4, 22/02/2023 | 19:11
Ngày 22/2, Công an Tp.Phan Thiết đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc một học sinh lớp 11 bị một nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí gây thương tích.
Cùng tác giả

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.

Bình Thuận: Truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng táo tợn ở Tp.Phan Thiết

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:30
Hai thanh niên đi xe máy đến tiệm vàng Mỹ Hoa Kim, một người bất ngờ dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt chủ tiệm vàng rồi cướp số trang sức tẩu thoát.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.
Cùng chuyên mục

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.