BM-30 Smerch - Pháo phản lực 'lốc xoáy' có sức mạnh hàng đầu của Nga

BM-30 Smerch - Pháo phản lực 'lốc xoáy' có sức mạnh hàng đầu của Nga

Thứ 2, 28/11/2016 | 20:19
0
Một xe phóng tổ hợp pháo phản lực Smerch có thể hủy diệt mọi mục tiêu trên một vùng diện tích 67 hecta từ khoảng cách 90 km.

Theo Military Today, pháo phản lực BM-30 Smerch, có biệt danh là "lốc xoáy" được phát triển vào đầu những năm 1980 và đưa vào sử dụng bởi Liên Xô vào năm 1987.

BM-30 được đánh giá là tổ hợp phóng tên lửa có uy lực mạnh mẽ hàng đầu thế giới, thậm chí đến ngày nay nó vẫn là một trong những hệ thống nguy hiểm nhất.

Hiện nay, quân đội Nga vẫn đang sử dụng hơn 100 hệ thống BM-30 Smerch trong biên chế lực lượng pháo binh. Tổ hợp này được đưa vào sử dụng trong cuộc chiến tại Ukraine và Syria.

Các quốc gia khác cũng đang sử dụng tổ hợp pháo phản lực BM-30 là Algeria, Azerbaijan, Belarus, Kuwait, Peru, Syria, Ukraine và Venezuela.

Tổ hợp Smerch hoàn chỉnh được Bộ Quốc phòng Nga định danh là 9K58, xe phóng đạn có định danh 9A52.

Quân sự - BM-30 Smerch - Pháo phản lực 'lốc xoáy' có sức mạnh hàng đầu của Nga

 Pháo phản lực BM-30 Smerch của Nga.

Pháo phản lực BM-30 Smerch có 12 ống phóng tên lửa cỡ nòng 300 mm, sử dụng loại đạn tiêu chuẩn dài 7,6 mét, trọng lượng 800 kg. Tổ hợp Smerch có tầm bắn 20 - 70km, phiên bản đạn 9M528 có tầm bắn tới 90 km.

Một số loại đạn tên lửa được phát triển phù hợp với tổ hợp pháo phản lực này như đạn nổ mảnh (HE), đạn nổ nhiệt áp, gây cháy, đạn chùm hay đạn chống tăng tự dẫn đường.

Tổ hợp Smerch được chứng minh là có hiệu quả cao trong tác chiến chống bộ binh và xe bọc thép, pháo binh trên nhiều địa hình. Một loạt đạn BM-30 có thể hủy diệt mục tiêu trong phạm vi 67 héc ta. Với sức tàn phá diện rộng, Smerch có được gọi là vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Xe phóng 9A52 có thể chuyển từ trạng thái hành quân sang khai hỏa chỉ trong vòng 3 phút. Người điều khiển có thể ra lệnh phóng đạn từ trong xe hoặc từ xa. Một loạt phóng toàn bộ 12 đạn chỉ kéo dài trong 38 giây.

Quân sự - BM-30 Smerch - Pháo phản lực 'lốc xoáy' có sức mạnh hàng đầu của Nga (Hình 2).

 BM-30 Smerch có 12 ống phóng tên lửa cỡ nòng 300 mm, sử dụng loại đạn tiêu chuẩn dài 7,6 mét, trọng lượng 800 kg.

Bệ phóng của Smerch đặt trên khung gầm MAZ-543 hạng nặng có tính cơ động cao. Xe được trang bị động cơ diesel 38,9l D12A-525A có công suất 525 mã lực.

Việc nạp đạn được tiến hành bởi xe nạp 9T234-2, loại xe này cũng sử dụng chung khung gầm MAZ-543, được trang bị cần cẩu và 12 quả đạn dự trữ. Quá trình nạp đạn kéo dài 36 phút. Một đơn vị pháo Smerch có 6 bệ phóng và 6 xe nạp đạn, việc nạp đạn thường diễn ra ở cách xa vị trí khai hỏa, để tránh việc bị phản công bất ngờ.

Hệ thống điều khiển hỏa lực Vivari có thể hoạt động tự động hoặc do con người vận hành. Hệ thống này được đặt trên một xe riêng, có khả năng chỉ huy 6 bệ phóng khác nhau. Nó có nhiệm vụ tính toán đường đạn và dữ liệu mục tiêu cho từng bệ phóng.

Quân sự - BM-30 Smerch - Pháo phản lực 'lốc xoáy' có sức mạnh hàng đầu của Nga (Hình 3).

 Một loạt đạn BM-30 có thể hủy diệt mục tiêu trong phạm vi 67 héc ta.

Các biến thể của tổ hợp BM-30 Smerch (Smerch-M) được phát triển nhằm cải thiện hệ thống phóng tên lửa với nhiều loại đạn tương thích và hệ thống ngắm mục tiêu mới. Smerch-M có tầm bắn lên tới 90km và gần đây đã được cải tiến lên tầm bắn 120km.

Các phiên bản biến thể bao gồm 9A52-2T Smerch, sử dụng khung gầm Tatra 10x10 của quân đội Ấn Độ. 9A52-4, biến thể hạng nhẹ của Smerch, sử dụng khung gầm KamAZ 8x8 với 6 ống phóng tên lửa cỡ 300 mm. Một phiên bản khác có tên Type 03 hay PHL03 được xem là bản sao của Smerch do quân đội Trung Quốc sản xuất.

Phan Hoàng

Putin: Vũ khí Nga hiệu quả tốt, dễ sử dụng và ít cần bảo dưỡng

Thứ 2, 11/07/2016 | 04:04
Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban về hợp tác kỹ thuật-quân sự Nga với nước ngoài, ông Putin cho biết trong năm 2016 Nga đã xuất khẩu các loại vũ khí đạt 4,6 tỷ USD.

Lộ diện 'nhạc trưởng' thực sự chỉ huy dàn vũ khí Nga ở Syria

Chủ nhật, 27/03/2016 | 09:38
Cụm từ "nhạc trưởng chỉ huy dàn vũ khí Nga ở Syria" được dùng để mô tả vị tư lệnh chịu trách nhiệm chính trong các chiến dịch can thiệp quân sự của Nga ở Syria.

Mua vũ khí Nga, Việt Nam sẽ ‘qua mặt’ Trung Quốc

Thứ 2, 23/12/2013 | 09:38
Theo một viện nghiên cứu Nga, trong khoảng thời gian từ năm nay 2013 cho đến năm 2016, Trung Quốc sẽ chỉ đứng thứ tư trong danh sách các bạn hàng mua vũ khí của Nga, tụt 2 hạng so với giai đoạn 2005-2013. Từ nay đến năm 2016, thứ hạng đầu vẫn là Ấn Độ, theo sau là Iraq, và đứng thứ ba là Việt Nam.

Việt Nam - khách hàng đáng tin cậy của vũ khí Nga

Thứ 4, 31/07/2013 | 19:35
Việt Nam cần các vũ khí mới để bảo vệ đất nước và Nga luôn sẵn sàng để cung cấp máy bay, tàu ngầm, tàu chiến và cả các công nghệ quân sự.

Putin: Vũ khí Nga hiệu quả tốt, dễ sử dụng và ít cần bảo dưỡng

Thứ 2, 11/07/2016 | 04:04
Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban về hợp tác kỹ thuật-quân sự Nga với nước ngoài, ông Putin cho biết trong năm 2016 Nga đã xuất khẩu các loại vũ khí đạt 4,6 tỷ USD.

Lộ diện 'nhạc trưởng' thực sự chỉ huy dàn vũ khí Nga ở Syria

Chủ nhật, 27/03/2016 | 09:38
Cụm từ "nhạc trưởng chỉ huy dàn vũ khí Nga ở Syria" được dùng để mô tả vị tư lệnh chịu trách nhiệm chính trong các chiến dịch can thiệp quân sự của Nga ở Syria.

Mua vũ khí Nga, Việt Nam sẽ ‘qua mặt’ Trung Quốc

Thứ 2, 23/12/2013 | 09:38
Theo một viện nghiên cứu Nga, trong khoảng thời gian từ năm nay 2013 cho đến năm 2016, Trung Quốc sẽ chỉ đứng thứ tư trong danh sách các bạn hàng mua vũ khí của Nga, tụt 2 hạng so với giai đoạn 2005-2013. Từ nay đến năm 2016, thứ hạng đầu vẫn là Ấn Độ, theo sau là Iraq, và đứng thứ ba là Việt Nam.

Việt Nam - khách hàng đáng tin cậy của vũ khí Nga

Thứ 4, 31/07/2013 | 19:35
Việt Nam cần các vũ khí mới để bảo vệ đất nước và Nga luôn sẵn sàng để cung cấp máy bay, tàu ngầm, tàu chiến và cả các công nghệ quân sự.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Vì sao NASA muốn thiết lập múi giờ cho Mặt trăng?

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:58
Chính phủ Mỹ giao Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thiết lập múi giờ Mặt trăng, còn gọi là Giờ Mặt trăng phối hợp (CLT).

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lý do khoản viện trợ 61 tỷ USD của Mỹ được coi là cứu cánh cho Ukraine

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:40
Đối với Mỹ, dự luật có nghĩa là các nhà cung cấp có thể bắt đầu chuyển vũ khí vào Ukraine ngay lập tức – còn đối với Ukraine, điều này mang lại sự yên tâm.

Chuyên gia nói về việc Mỹ tự sản xuất HALEU

Thứ 2, 22/04/2024 | 06:00
Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước ông đã sản xuất được 200 pound (90,7 kg) uranium làm giàu đầu tiên.

Nga đáp trả bằng 34 cuộc tấn công tổng hợp, Kiev tổn thất nhiều khí tài

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:55
Trong số những khí tài bị quân đội Nga phá huỷ tuần qua có nhiều loại vũ khí hiện đại Mỹ cung cấp cho Ukraine.