Bộ Công an khẳng định có nhiều

Bộ Công an khẳng định có nhiều "công cụ" để xử lý lái xe uống rượu bia

Thứ 4, 25/12/2019 | 08:35
0
Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng cục Cảnh sát giao thông (bộ Công an) nhấn mạnh, hiện nay, Bộ mới chỉ giải quyết được vi phạm sử dụng rượu bia khi lái xe ở phần “ngọn” của vấn đề, muốn hiệu quả phải gỡ được phần “gốc”.

Xử lý nghiêm, nâng cao nhận thức về sử dụng rượu bia khi lái xe

Chiều 24/12, tại buổi họp báo của bộ Công an, liên quan đến vấn đề xử lý vi phạm người tham gia giao thông sử dụng rượu bia, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng cục Cảnh sát giao thông (bộ Công an) nhận định, để có thể xử lý hiệu quả vi phạm sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông, phải nhận thức rằng, hành vi sử dụng bia rượu, ma túy rất nguy hiểm, nay đã được đưa vào Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Hiện tại, bộ Công an, cục Cảnh sát giao thông đã và đang xây dựng kế hoạch triển khai, tuyên truyền để Luật và khi Nghị định ban hành đi vào cuộc sống.

“Trên nghị trường Quốc hội vừa qua, có rất nhiều ý kiến, nêu vấn đề làm sao để đưa luật vào cuộc sống. Theo chúng tôi, đây là vấn đề khó!”, Thiếu tướng Lê Xuân Đức thẳng thắn.

Theo Phó Cục trưởng cục Cảnh sát giao thông, trước khi có luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia thì 2 luật về giao thông đường bộ và xử phạt vi phạm hành chính đã quy định việc xử lý những hành vi này.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức cũng cho biết, thời gian qua, lực lượng chức năng đã xử lý 182.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; hơn 880 trường hợp sử dụng ma túy khi tham gia giao thông.

An ninh - Hình sự - Bộ Công an khẳng định có nhiều 'công cụ' để xử lý lái xe uống rượu bia

Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng cục Cảnh sát giao thông (bộ Công an).

“Tuy nhiên, đây mới là “ngọn” của vấn đề, muốn xử lý được phần “gốc”, chúng ta phải tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của người dân”, Thiếu tướng Lê Xuân Đức khẳng định.

Trao đổi về vấn đề này, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng bộ Công an cũng cho biết thêm, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia hiện chưa có hiệu lực. Tuy nhiên, trong thời gian qua, lực lượng Công an đã có các công cụ pháp luật khác và nhiều biện pháp xử lý. Khi Luật có hiệu lực và Nghị định hướng dẫn được ban hành sẽ giúp công tác này có hiệu quả, răn đe hơn.

Cũng tại buổi họp báo, liên quan đến thông tin về vụ đưa người trốn đi nước ngoài vừa bị cơ quan An ninh điều tra khởi tố 6 bị can, Thiếu tướng Lý Anh Dũng, Cục trưởng cục An ninh điều tra (bộ Công an) cho biết: Vụ việc đã đưa vào giai đoạn kết thúc. Qua điều tra, xác định vụ án chưa có tài liệu chứng minh đường dây này có liên quan đến đường dây đưa công dân Việt Nam sang Anh và vụ 39 người tử vong tại hạt Essex, Đông Bắc London, Anh.

Năm 2019, giảm 7,39% số vụ tội phạm về trật tự xã hội

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng bộ Công an cho biết, năm 2019, lực lượng Công an nhân dân đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, đạt và vượt các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Kết quả nổi bật trên 10 công tác lớn đó là, làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và các lĩnh vực kinh tế, đối ngoại; Chủ động xây dựng và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương, nhất là với quân đội nhân dân triển khai khẩn trương, quyết liệt các phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị của đất nước; duy trì và bảo đảm bảo an ninh từ xa, không để xảy ra phá hoại; công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội (đã kéo giảm 7,39% số vụ tội phạm về trật tự xã hội, nổi bật là công tác đấu tranh với tội phạm “tín dụng đen”, ma tuý, kinh tế, tham nhũng...

Xem thêm clip: 

“Chánh văn phòng tòa án trốn nã 26 năm: Thanh tra làm rõ dấu hiệu sai phạm của cán bộ công an”

Chánh văn phòng tòa án trốn nã 26 năm: Thanh tra làm rõ dấu hiệu sai phạm của cán bộ công an

"Bộ Công an: Lãnh đạo đội CSGT ở Đồng Nai “bảo kê” cho phương tiện vi phạm"

Bộ Công an: Lãnh đạo đội CSGT ở Đồng Nai bảo kê cho phương tiện vi phạm

Bài, ảnh: Nguyễn Hường - Thủy Tiên

Bộ Công an: Lãnh đạo đội CSGT ở Đồng Nai “bảo kê” cho phương tiện vi phạm

Thứ 3, 24/12/2019 | 20:09
Liên quan đến vụ CSGT tố lãnh đạo bảo kê xe quá tải ở Đồng Nai. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hiển, Phó Chánh Thanh tra bộ Công an cho biết, qua quá trình xác minh đã xác định Đội trưởng Đội CSGT số 1 và số 2 của Công an tỉnh Đồng Nai có gọi điện can thiệp các phương tiện sai phạm.

Chánh văn phòng tòa án trốn nã 26 năm: Thanh tra làm rõ dấu hiệu sai phạm của cán bộ công an

Thứ 3, 24/12/2019 | 19:56
Liên quan đến vụ Chánh văn phòng tòa án nhân dân huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình trốn truy nã 26 năm, Công an tỉnh Hòa Bình cũng thành lập đoàn thanh tra để làm rõ những dấu hiệu sai phạm của cán bộ công an.

Mức phạt dành cho tài xế xe buýt vừa lái xe, vừa lướt điện thoại

Thứ 2, 23/12/2019 | 14:46
Cơ quan chức năng vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế vừa lái xe, vừa lướt điện thoại. Đồng thời, đề nghị tước giấy phép kinh doanh vận tải đối với hãng Khanh Quỳnh trong thời gian 1 tháng.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc vay trả góp hàng tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:43
Các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.