Bộ Công an phá đường dây đánh bạc online 2.000 tỷ đồng trong dịp World Cup

Bộ Công an phá đường dây đánh bạc online 2.000 tỷ đồng trong dịp World Cup

Nguyễn Thị Hường
Chủ nhật, 08/07/2018 | 15:24
0
Một đường dây đánh bạc khủng qua mạng với hàng nghìn con bạc đến từ khắp các tỉnh thành trong cả nước vừa bị bộ Công an phối hợp với một số địa phương triệt phá.

14 tổ công tác đặc biệt của bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương như TP.HCM, Hà Nội, Đồng Nai… vừa đồng loạt triệt phá, bắt giữ nhiều đối tượng trong một đường dây đánh bạc khủng qua mạng internet.

Đường dây này được xác định đã hoạt động trong thời gian khá dài, thông qua trang web m88gin.com. 

Thông tin ban đầu cho thấy, từ năm 2015 đến nay, số tiền giao dịch qua đường dây lên đến khoảng 2.000 tỷ đồng. Đường dây này tổ chức đánh bạc ở rất nhiều thể loại khác nhau như cá độ bóng đá, casino trực tuyến, Keno & xổ số

Từ vài tháng trước, trinh sát của cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 bộ Công an) đã phát hiện dấu hiệu phạm tội của đường dây này. Tuy nhiên, đường dây liên quan đến rất nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh thành, hoạt động tinh vi, có máy chủ được đặt tại Philippines nên kế hoạch triệt phá phải được tính toán rất kỹ càng, cần có sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ và địa phương liên quan.

Bộ Công an phá đường dây đánh bạc online 2.000 tỷ đồng trong dịp World Cup

Cảnh sát đọc lệnh bắt giữ, khám xét nơi ở của một đối tượng trong đường dây đánh bạc.

Sau nhiều ngày lần theo dấu vết của các “mắt xích” quan trọng và thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan, đến nay, Ban chuyên án đã quyết định đột phá.

Theo đó, sau khi nhận lệnh, hơn chục tổ công tác thuộc cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với cục Cảnh sát Hình sự (C45 bộ Công an) và công an một số địa phương đã đồng loạt bao vây, bắt giữ nhiều đối tượng tham gia trang mạng đánh bạc m88gin.com. 

Cụ thể, các “mắt xích” liên quan gồm: Nguyễn Minh Đạt, Trần Thị Hồng Trinh, Trần Đông Ca, Nguyễn Như Hoàng, Lê Hữu Long, Nguyễn Minh Quang.

Ngoài ra, cảnh sát cũng thu giữ nhiều tang vật như: 3 xe ô tô, nhiều sổ tiết kiệm, hơn 200 tờ tiền mệnh giá 100 USD, 30 triệu đồng tiền mặt, nhiều máy tính, đề án cá cược bóng đá, thẻ ngân hàng, sim điện thoại, Ipad cùng các dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc và nhiều tài liệu liên quan.

Hiện, cảnh sát đang tiếp tục triệu tập những người liên quan lên làm việc và điều tra mở rộng, làm rõ vụ án.

Truy nã “ông trùm máu mặt” trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Thứ 7, 14/04/2018 | 21:47
Liên quan đến đường dây đánh bạc “khủng” qua mạng vừa bị bộ Công an triệt phá, ngày 13/4 cục Cảnh sát Hình sự đã ra quyết định truy nã “ông trùm” đường dây này.

Từ vụ đánh bạc nghìn tỷ: Lỗ hổng trong quản lý thẻ cào viễn thông và cổng trung gian thanh toán

Thứ 3, 20/03/2018 | 19:26
“Trên thực tế hiện nay, ngoài việc dùng thẻ cào để nạp tiền điện thoại thì nhiều người dùng thẻ cào làm một kênh thanh toán trung gian cho các hoạt động khác”.

Công ty của "ông trùm" đường dây đánh bạc ngàn tỷ Nguyễn Văn Dương giờ ra sao?

Thứ 3, 13/03/2018 | 16:26
Trong vụ án tổ chức đánh bạc mà công an Phú Thọ đang điều tra, Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐQT công ty CNC chuyên về thanh toán điện tử đã bị bắt giữ. Vậy công ty này giờ thế nào?
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.