Bỏ điểm sàn: Trình độ thấp thì siết, trình độ cao thì buông?

Bỏ điểm sàn: Trình độ thấp thì siết, trình độ cao thì buông?

Thứ 4, 21/12/2016 | 14:52
0
Việc bỏ điểm sàn mà Bộ GD&ĐT công bố trong dự thảo Quy chế tuyển sinh 2017 khiến nhiều người lo ngại.

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Quy chế tuyển sinh năm 2017. Một trong những điểm mới đáng chú ý của dự thảo là Bộ sẽ bỏ điểm sàn (mức điểm tối thiểu thí sinh phải đạt được để xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ).

Giáo dục - Bỏ điểm sàn: Trình độ thấp thì siết, trình độ cao thì buông?

Bộ GD&ĐT dự kiến bỏ điểm sàn. Ảnh minh họa

Liên quan đến việc này, một hiệu trưởng trường cao đẳng tại Hà Nội cho rằng: “Các trường đại học top trên thì sẽ vẫn có ngưỡng nhưng các trường đại học top dưới thì sẽ nhân cơ hội này để "vét" sinh viên.

Một thực trạng là nhiều đại học không tuyển sinh được hệ đại học quay sang mở ngành và đào tạo thạc sĩ. Ngược dòng khi, đào tạo bậc thấp không có uy tín lại đi đào tạo bậc cao. Bộ LĐTB&XH thì có vẻ siết đầu vào khi dự thảo tuyển sinh 2017 đưa ra ngưỡng đầu vào, trong khi đó Bộ GD-ĐT thì lại "thả" đầu vào. Như vậy, trình độ thấp thì siết, trình độ cao thì buông?”.

Đồng quan điểm trên, ông Nguyễn Phong Tân – Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Cao đẳng Công thương Hà Nội đưa ra câu hỏi: “Bộ GD&ĐT bỏ điểm sàn đại học và cho các trường tự chủ tuyển sinh thì những trường top trên vẫn đảm bảo về chất lượng thí sinh, các trường top dưới sẽ “vơ vét”. Như vậy, các trường cao đẳng, trung cấp có còn thí sinh?”

Giáo dục - Bỏ điểm sàn: Trình độ thấp thì siết, trình độ cao thì buông? (Hình 2).

Ông Nguyễn Phong Tân – Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Cao đẳng Công thương Hà Nội. 

Nói về chất lượng của sinh viên khi Bộ GD&ĐT bỏ điểm sàn, ông Tân khẳng định: “chất lượng sẽ không có”. “Hiện tại một số trường top giữa, sinh viên của họ ra trường vẫn phải đào tạo lại. Nếu giờ bỏ điểm sàn thì chất lượng sinh viên khi ra trường sẽ thế nào? Con số sinh viên rhất nghiệp sẽ tăng tới bao nhiêu?”, ông Tân nói thêm.

“Bộ GD&ĐT bỏ điểm sàn cũng theo cách làm của nhiều nước trên thế giới, đó là đầu vào nới lỏng còn đầu ra thì siết chặt. Nhưng bỏ điểm sàn đại học mà hệ cao đẳng vẫn có điểm sàn thì quả là bất cập trong giáo dục”, ông Tân tâm tư.

Ngoài ra, chia sẻ với PV, một vị hiệu trưởng trường top trên ở Hà Nội cho rằng: “Nếu như dự thảo này đi vào thực tế thì chúng tôi cũng không khỏi băn khoăn về chất lượng thí sinh. Liệu chúng tôi có thể thực sự tin tưởng vào những cuốn học bạ cấp THPT?”.

Trong khi đó, nhiều người lại đưa quan điểm đồng tình với việc bỏ điểm sản. Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, PGS.TS.NGƯT Nguyễn Văn Hùng, nguyên Hiệu trưởng trường ĐH Xây dựng cho rằng: “Đầu ra là yếu tố sống còn của đào tạo bậc đại học. Thi ĐH hay không thi ĐH, quan trọng là người học.

Chất lượng của sinh viên trong các trường ĐH là do tự học. Chính vì thế, việc bộ GD&ĐT dự kiến bỏ điểm sàn làm tăng khả năng lựa chọn cho học sinh.

Ở cấp dưới người ta học chưa tốt, lên cấp ĐH, người ta sẽ chịu khó học. Quan trọng nhất là việc đào tạo, quy chuẩn đầu ra, đào tạo ra người học có việc làm.

Ở các nước khác, người ta đào tạo hình chóp nghĩa là vào rộng ra hẹp. Còn ở VN hiện nay, chúng ta đang đào tạo theo hình ống. Học là phải có sàng lọc. Người đầu vào điểm cao chưa chắc ra đã hơn anh điểm thấp hơn đâu. Vấn đề là có chịu khó học hay không? Tôi ủng hộ việc bỏ điểm sàn ĐH. Theo tôi không nên “chặn” con đường học của người ta”.

Công Luân

 

 

Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.