Bộ GD&ĐT bắt đầu thanh tra những bất ổn của trường ĐH Luật TP.HCM

Bộ GD&ĐT bắt đầu thanh tra những bất ổn của trường ĐH Luật TP.HCM

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 5, 06/06/2019 | 12:36
1
Sau nhiều ồn ào xung quanh đơn từ chức của hai Phó Giáo sư và một bức tâm thư của tập thể cán bộ giảng viên trường ĐH Luật TP.HCM, đoàn Thanh tra của bộ GD&ĐT đã tiến hành làm việc trực tiếp với đơn vị này.

Sáng ngày 6/6, xác nhận với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Đức Cường, Phó Chánh thanh tra bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT)  cho biết, đoàn công tác đã đến làm việc tại ĐH Luật TP.HCM từ chiều qua (5/6).

“Đoàn công tác làm việc theo chỉ đạo của Bộ trưởng bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ. Trước đó, Bộ trưởng xác nhận đã nhận được tâm thư của một số cán bộ, giảng viên trường ĐH Luật TP.HCM”, ông Nguyễn Đức Cường xác nhận.

Trong tâm thư, các cán bộ, giảng viên cho biết, từ nhiều năm qua, nhà trường có những tin đồn và dấu hiệu nhiều việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng chưa được làm rõ. Trong đó có hoạt động thu chi tài chính đối với học phí, các khoản phí sinh viên,...

Ngoài bức tâm thư trên, vị Trưởng bộ môn Luật Thương mại cũng gửi đơn đến Bộ trưởng và Chánh Thanh tra bộ GD&ĐT đề nghị xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến các kỳ thi tốt nghiệp của sinh viên nhà trường.

Giáo dục - Bộ GD&ĐT bắt đầu thanh tra những bất ổn của trường ĐH Luật TP.HCM

Các sai phạm và bất ổn tại ĐH Luật TP.HCM đang được đoàn công tác của bộ GD&ĐT làm rõ.

Được biết, các sai phạm về tài chính của ĐH Luật TP.HCM đã được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra tại thông báo số 556/TB-KTNN ngày 24/8/2018, trong đó, nổi cộm nhất là hoạt động thu, chi sự nghiệp và dịch vụ.

Đối với thu học phí, đại học Luật TP.HCM đã thu vượt định mức quy định 6.870 triệu đồng, chưa thực hiện đúng quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP và Quyết định số 521/QG-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18/4/2017 (năm học 2016-2017: 5.311,3 triệu đồng; năm học 2017-2018: 1.558,7 triệu đồng).

Ngoài thu vượt định mức học phí, đơn vị còn thu vượt học phí học lại, đồng thời chưa công khai mức thu trên trang mạng của trường (số tiền 205,9 triệu đồng). Lệ phí tuyển sinh cũng thu không đúng theo quy định.

Về trích quỹ học bổng, trường chưa thực hiện trích lập quỹ học bổng khuyến khích học sinh sinh viên từ nguồn học phí, lệ phí để chi trả theo quy định. Đồng thời, tổng số nợ đọng học phí năm 2017 (học kỳ 1 năm học 2017-2018) là 2.099,4 triệu đồng của 242 học viên.

Về liên kết đào tạo với các cơ sở trong nước, trường thực hiện liên kết đào tạo với một số cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện thực hiện liên kết. Mặt khác, 14 cơ sở liên kết đào tạo, trong đó chỉ có 2 đơn vị có công văn trả lời đồng ý của bộ GD&ĐT, 1 đơn vị có tờ trình gửi bộ GD&ĐT nhưng không được phản hồi. Còn lại 11 đơn vị chưa cung cấp được quyết định cho phép liên kết đào tạo của bộ GD&ĐT.

Trước đó, ồn ào của ĐH Luật TP.HCM được dư luận chú ý kể từ khi 2 Phó Giáo sư kiêm Phó Trưởng khoa là PGS.TS Phan Nhật Thanh và PGS.TS Nguyễn Thị Thủy nộp đơn từ chức. Lãnh đạo nhà trường, PGS.TS Trần Hoàng Hải, Phó Hiệu Trưởng phụ trách thừa nhận “nội bộ nhà trường đang bất ổn và mất đoàn kết”. Thậm chí, ông Hải còn bị nhiều cán bộ, nhân viên gửi đơn tố cáo đến bộ GD&ĐT.

Hiện nay, đoàn công tác của bộ GD&ĐT đang tìm hiểu, thanh tra những vấn đề xảy ra tại trường ĐH Luật TP.HCM và liên tục báo cáo cấp trên để tìm hướng giải quyết.

Lãnh đạo ĐH Luật TP.HCM thừa nhận nội bộ bất ổn, mất đoàn kết

Thứ 4, 05/06/2019 | 09:34
Liên quan đến việc hai Phó Giáo sư, kiêm Phó Trưởng khoa của trường đại học Luật TPHCM vừa làm đơn từ chức, Hiệu trưởng đã thừa nhận Nhà trường đang bất ổn và mất đoàn kết nội bộ. Chính vì thế, đơn vị này đang bị thanh tra bởi bộ GD&ĐT.

Hai Phó Giáo sư xin từ chức vì nhiều bê bối: Trường đại học Luật TP.HCM lên tiếng

Thứ 3, 04/06/2019 | 10:14
Trước nhiều bàn tán xung quanh việc hai Phó Giáo sư của trường đồng loạt từ chức do "lực bất tòng tâm" với hiện thực diễn ra tại khoa mình phụ trách, đại diện trường đại học Luật TP.HCM đã lên tiếng giải thích.

Vì sao 2 Phó Giáo sư của ĐH Luật TP.HCM xin từ chức?

Thứ 2, 03/06/2019 | 18:20
Cho rằng môi trường sư phạm tại Đại học Luật TP.HCM chưa trong sạch mà bản thân đã nỗ lực thay đổi không thành, 2 Phó giáo sư của trường đại học này đã làm đơn xin từ chức.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...