Bộ GD&ĐT yêu cầu không giao xe máy cho học sinh chưa đủ tuổi

Bộ GD&ĐT yêu cầu không giao xe máy cho học sinh chưa đủ tuổi

Hà Công Luân
Thứ 4, 15/08/2018 | 12:49
0
Nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, bộ GD&ĐT đã có nhiều biện pháp đồng loạt trước thềm năm học mới.

Ngày 15/8, tại Hà Nội đã diễn ra buổi ký kết Chương trình phối hợp triển khai các hoạt động về giáo dục an toàn giao thông giai đoạn 5 năm 2018 – 2023 giữa bộ GD&ĐT cùng ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Honda Việt Nam. Sự hợp tác này dựa trên thành công của các chương trình đào tạo ATGT trong trường học do các bên phối hợp triển khai những năm vừa qua.

Giáo dục - Bộ GD&ĐT yêu cầu không giao xe máy cho học sinh chưa đủ tuổi

Buổi lễ diễn ra sáng 15/8.

Trao đổi với PV bên lề buổi lễ, Thứ trưởng bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho rằng, để nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, bảo đảm an toàn cho học sinh, sinh viên, đầu năm học mới 2018-2019 bộ GD&ĐT đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, tập trung vào nhiều nội dung như:

Triển khai “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên đến trường - tháng 9/2018”, các nhà trường đẩy mạnh giáo dục kiến thức, quy định về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên; chỉ đạo việc ký cam kết chấp hành quy định an toàn giao thông giữa nhà trường, gia đình và học sinh; phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực cổng trường học.

Yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ thông trên tổ chức cho phụ huynh học sinh ký cam kết với nhà trường về đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; không giao xe máy cho học sinh chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe. Đặc biệt là đề nghị phụ huynh học sinh nghiêm túc thực hiện cam kết với nhà trường và phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc giáo dục, nhắc nhở học sinh vi phạm.

Đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực cổng trường học, không để xảy ra ùn tắc giao thông trong ngày khai giảng; lưu ý đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên đến trường tại các nơi trường học bị ảnh hưởng do đợt mưa lũ vừa qua.

"Hiện bộ GD&ĐT đang phối hợp với các ban, ngành liên quan của địa phương tiếp tục xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; văn hóa giao thông và các kỹ năng tham gia giao thông an toàn; kiểm tra, rà soát tổ chức giao thông tại các nhà trường cho phù hợp để bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của học sinh, giáo viên và nhà trường. Đặc biệt là tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an địa phương trong việc kịp thời xử lý, giáo dục, nhắc nhở học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật về an toàn giao thông", bà Nghĩa cho biết.

Thiếu tướng Vũ Đỗ Anh Dũng làm Cục trưởng cục Cảnh sát Giao thông

Thứ 3, 14/08/2018 | 14:22
Thiếu tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Phó Tổng cục trưởng tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật vừa được bổ nhiệm làm Cục trưởng cục Cảnh sát Giao thông.

Thủ tướng chỉ đạo bảo đảm an toàn giao thông dịp lễ 2/9 và khai giảng năm học mới

Thứ 2, 13/08/2018 | 19:30
Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2018 - 2019.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Miền Bắc chính thức đón "cơn mưa vàng" giải nhiệt, xua tan nắng nóng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:35
Đêm qua và sáng sớm nay (18/4), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.