Bộ GD&ĐT lo ngại thí sinh gian lận thi cử rơi vào “tâm lý cực đoan” nếu công bố danh tính

Bộ GD&ĐT lo ngại thí sinh gian lận thi cử rơi vào “tâm lý cực đoan” nếu công bố danh tính

Thứ 3, 26/03/2019 | 11:00
10
Khi được hỏi về việc có hay không công bố danh tính thí sinh gian lận điểm thi tại Sơn La và Hoà Bình, đại diện bộ GD&ĐT lo lắng việc những em này sẽ bị rơi vào tâm lý cực đoan.

Sáng 26/3, tại Hà Nội, bộ GD&ĐT đã tổ chức họp báo thường kỳ quý I năm 2019. Sự kiện này đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của phóng viên, đặc biệt là những thông tin liên quan đến việc xử lý gian lận thi cử tại Hoà Bình và Sơn La. 

Đại diện bộ GD&ĐT, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng cục Quản lý chất lượng Giáo dục một lần nữa khẳng định quan điểm chỉ đạo của bộ GD&ĐT và bộ Công an là không dung túng cho sai phạm, kiên quyết xử lý nghiêm, xử lý đến cùng. Để có kết quả thẩm định như hiện nay phải dựa trên giám định của bộ Công an, đó là một sự quyết tâm lớn, đầu tư cả về con người và máy móc.

Giáo dục - Bộ GD&ĐT lo ngại thí sinh gian lận thi cử rơi vào “tâm lý cực đoan” nếu công bố danh tính

Ông Mai Văn Trinh. (Ảnh Hữu Thắng)

“Theo quy định, kết quả chấm thẩm định là kết quả chính thức. Vì thế, nó được sử dụng để xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học. Trên quan điểm đó chúng tôi đã có công văn gửi các địa phương và nhà trường để phối hợp xử lý”, ông Trinh cho biết.

Khi được hỏi về kết quả xử lý, ông Trinh thông tin, đến nay mặc dù đã hết hạn báo cáo nhưng bộ GD&ĐT vẫn chưa nhận được văn bản từ Hoà Bình. “Ngày 25/3 là hết hạn báo cáo, nhưng tôi thời điểm này chúng tôi vẫn chưa nhận được văn bản từ địa phương này. Nhưng tôi tin Hoà Bình đang làm nghiêm túc”, ông Trinh nói.

Một việc cũng được dư luận hết sức quan tâm rằng có hay không công khai danh tính thí sinh vi phạm ở những địa phương này, ông Mai Văn Trinh cho hay: “Tôi có theo dõi luồng thông tin từ báo chí, khách quan ý kiến. Và theo tôi, việc công khai danh tính của các thí sinh phải tuân thủ Hiến pháp 2013, Lụật dân sự 2016, và vào cơ quan điều tra bộ Công an, việc công bố hay không sẽ do cơ quan điều tra quyết định”.

Ông Trinh cũng lo ngại nếu công bố sẽ khiến các thí sinh này rơi vào “tâm lý cực đoan”, ông nói: “Có 3 lý do: Thứ nhất, phụ thuộc vào quá trình điều tra; thứ hai, khuôn khổ hiến pháp, pháp luật và thứ ba là tác động tâm lý cực đoan tới các cháu”

Quản lý nhà nước thông qua các văn bản luật, trên thực tế thực tiễn lúc nào cũng đa dạng và phong phú hơn cái chung. Chúng tôi sẽ cố gắng để văn bản phủ được thực tiễn.

Clip: Ông Mai Văn Trinh trả lời tại họp báo:

Bộ GD&ĐT kiên quyết xử lý sai phạm thi cử ở Hoà Bình, Sơn La

Công Luân - Hữu Thắng

Nên hay không công bố danh sách thí sinh gian lận điểm thi tại Sơn La: Ý kiến của các nhà giáo

Thứ 3, 26/03/2019 | 06:10
Tiếp nối vụ gian lận điểm thi THPT Quốc gia tại Hà Giang, lại xuất hiện những trường hợp bị phát giác tại Hòa Bình, Sơn La, với con số lên đến hàng trăm thí sinh. Vậy, các nhà giáo có quan điểm như thế nào về việc công khai danh tính các thí sinh trong vụ gian lận?

Sơn La: Không công khai danh sách thí sinh gian lận vì "tính nhân văn"

Thứ 2, 25/03/2019 | 16:54
Nguồn tin riêng của báo Người Đưa Tin từ sở GĐ&ĐT Sơn La cho biết, địa phương này sẽ không công khai tên của 44 thí sinh gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 vừa qua.

Nóng: Đã xác định được 44 thí sinh trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La

Thứ 7, 23/03/2019 | 21:45
21h30 hôm nay (23/3), thông tin từ bộ GD&ĐT cho biết, đã xác định được các thí sinh trong vụ bê bối điểm thi THPT Quốc gia 2018.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 của học sinh cả nước như thế nào?

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:50
Dịp lễ 30/4 và 1/5 người lao động nghỉ 5 ngày liên tục. Vậy lịch nghỉ lễ của học sinh ra sao?

Điểm mới về tuyển thẳng vào các trường Công an nhân dân năm 2024

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:14
Năm 2024, các trường Công an nhân dân (CAND) tuyển thẳng thí sinh dự thi khoa học, kỹ thuật và Olympic quốc tế.

Tuyển sinh 2024: Không giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học

Thứ 2, 15/04/2024 | 09:42
Theo kế hoạch dự kiến, học sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2024 từ ngày 10/7 đến 17h ngày 25/7.

Trường của Bộ Công Thương “hợp tác” với công ty XKLĐ “chui”

Thứ 2, 15/04/2024 | 07:40
Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (Bộ Công Thương) ký hợp tác với Công ty Isora để hỗ trợ sinh viên muốn XKLĐ, trong khi công ty này không được cấp phép.
     
Nổi bật trong ngày

Trường của Bộ Công Thương “hợp tác” với công ty XKLĐ “chui”

Thứ 2, 15/04/2024 | 07:40
Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (Bộ Công Thương) ký hợp tác với Công ty Isora để hỗ trợ sinh viên muốn XKLĐ, trong khi công ty này không được cấp phép.

Dự báo thời tiết ngày 16/4/2024: Miền Bắc nắng nóng gay gắt nhưng vẫn có nơi dịu mát

Thứ 3, 16/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (16/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Tuyển sinh 2024: Không giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học

Thứ 2, 15/04/2024 | 09:42
Theo kế hoạch dự kiến, học sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2024 từ ngày 10/7 đến 17h ngày 25/7.

Đã tìm thấy bé gái 11 tuổi ở Hà Nội "mất tích" sau khi đi xe buýt

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:41
Trưa 16/4, theo thông tin mới nhất từ gia đình, họ đã tìm thấy bé gái 11 tuổi, mất tích tại khu vực Kim Mã, Ba Đình sau khi xuống xe buýt ở bến xe Nhổn chiều 15/4.

Dự báo thời tiết ngày 15/4/2024: Nắng nóng bao trùm khu vực nào?

Thứ 2, 15/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (15/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.